Lộ diện cầu thủ Tottenham đầu tiên phản ứng về HLV Conte

Tiền vệ Pierre-Emile Hojbjerg vừa lên tiếng kêu gọi HLV Antonio Conte cần nói rõ hơn về những lời chỉ trích gay gắt của ông đối với các cầu thủ sau trận hòa tại Premier League hôm thứ bảy tuần trước với Southampton.
Pierre-Emile Hojbjerg là cầu thủ đầu tiên của Tottenham phản ứng công khai về phát biểu của HLV Antonio Conte.
Pierre-Emile Hojbjerg là cầu thủ đầu tiên của Tottenham phản ứng công khai về phát biểu của HLV Antonio Conte.

HLV Conte đã cho rằng các cầu thủ của mình ích kỷ, thiếu tinh thần đồng đội và không thể thi đấu dưới áp lực trong thời gian ông cầm quân sau trận hòa 3-3 trước Southampton hôm thứ bảy tuần trước. Và tiền vệ Hojbjerg là cầu thủ đầu tiên của Tottenham phản ứng công khai kể từ khi Conte giận dữ trong cuộc họp báo. Tuyển thủ Đan Mạch giàu kinh nghiệm phát biểu trước trận đấu vòng loại Euro 2024 với Phần Lan và Kazakhstan: “Ông ấy đã có một cuộc họp báo rất trung thực và rất cởi mở. Đó là bởi vì ông ấy không hài lòng. Bạn sẽ không làm điều đó nếu bạn đã lọt vào tứ kết Champions League và nếu bạn vào bán kết FA Cup. Tôi hiểu rằng nếu bạn muốn thành công với tư cách là một đội, bạn cần 11 người cam kết với một dự án và một nền văn hóa. Nhưng tôi nghĩ ông ấy cần phải nói rõ hơn về cảm giác của mình trước khi bạn có thể bắt đầu đo lường và cân nhắc”.

Khi được hỏi liệu Conte có công bằng trong nhận xét của mình hay không, Hojbjerg nói thêm: “May mắn thay, tôi không phải là người phán xét điều đó. Nếu đó là cách ông ấy nhìn nhận, thì cần phải nói rõ hơn một chút để bạn với tư cách là một cầu thủ hiểu điều đó đến trái tim. Nhưng rõ ràng là bạn làm việc với nhau hàng ngày, bạn muốn điều tốt nhất cho nhau và bạn muốn cùng nhau thành công. Và đôi khi sóng gió nổi lên trong bóng đá”.

Các nguồn tin thân cận với Conte khẳng định ông không lên tiếng vì muốn Tottenham sa thải mình. Thay vào đó, những bình luận của ông phản ánh những gì đã cảm thấy trong một thời gian dài, và ông cũng không có ý định tấn công các cầu thủ hay hội đồng quản trị. Nhà cầm quân người Italia hiện đã bay về Italia, nơi ông nghỉ ngơi vài ngày nhân thời gian nghỉ thi đấu quốc tế.

Chủ tịch Daniel Levy sẽ đưa ra quyết định về tương lai của nhà cầm quân 53 tuổi vào tối thứ tư.

Chủ tịch Daniel Levy sẽ đưa ra quyết định về tương lai của nhà cầm quân 53 tuổi vào tối thứ tư.

Hợp đồng của Conte sẽ hết hạn vào cuối mùa giải này, nhưng có khả năng ông phải rời CLB sớm hơn. Tottenham sẽ không thi đấu trở lại trong 2 tuần tới và điều đó khiến Chủ tịch Daniel Levy có một khoảng thời gian ngắn để quyết định liệu có nên thực hiện bất kỳ hành động nào đối với Conte hay không. Theo Sky Sports, quyết định về tương lai của nhà cầm quân 53 tuổi sẽ được đưa ra vào tối thứ tư.

Sau khi bị loại khỏi FA Cup và Champions League trong tháng này, Tottenham dù vẫn ở vị trí thứ 4 tại Premier League khi bước vào kỳ nghỉ quốc tế nhưng chỉ còn hơn 2 điểm so với đội xếp thứ 5 là Newcastle - đội vẫn còn chơi ít hơn 2 trận.

Tin cùng chuyên mục