Lộ diện cái tên thay thế Văn Thanh chơi hậu vệ phải

Trong phát biểu mới đây, tiền đạo Nguyễn Hoàng Quốc Chí của Khánh Hòa cho biết anh sẵn sàng thi đấu ở vị trí hậu vệ phải trong đội hình của ĐT Việt Nam nếu được HLV Park Hang-seo yêu câu. Đây là vị trí mà Văn Thanh dính chấn thương trước giải và không thể góp mặt.

Ông Park Hang-seo đau đầu trong việc tìm người thế vị trí của Văn Thanh. Ảnh: MINH HOÀNG
Ông Park Hang-seo đau đầu trong việc tìm người thế vị trí của Văn Thanh. Ảnh: MINH HOÀNG

Khi được hỏi về trường hợp nếu được bố trí thi đấu ở vị trí hậu vệ biên mà Văn Thanh để lại, tiền đạo đang khoác áo Khánh Hòa tỏ ra tự tin về khả năng của mình, Quốc Chí cho biết: “Trong quá khứ, tôi đã từng thi đấu ở vị trí hậu vệ. Do đó nếu được HLV Park Hang-seo yêu cầu thi đấu ở vị trí này, tôi tin rằng mình có thể sớm thích nghi được”.

Trong lần đầu tiên được triệu tập lên ĐT Việt Nam, tiền đạo Nguyễn Hoàng Quốc Chí khẳng định mình không hề gặp áp lực: “Tôi chỉ có chút hồi hộp và lo lắng trong lần đầu được triệu tập vào đội tuyển chứ không hề cảm thấy áp lực. Tôi luôn xác định nếu tự tạo ra áp lực cho chính mình, tôi sẽ không thể bộc lộ được hết khả năng của mình khi tập luyện”.

Tiền vệ sinh năm 1991 chia sẻ thêm rằng: “Thực sự tôi khá bất ngờ khi được triệu tập lên ĐT Việt Nam lần này. Ở mùa giải vừa qua, phong độ của tôi không cao. Do đó, tôi không nghĩ mình được HLV Park Hang-seo trao cơ hội. Khi nhận được tin mình được điền tên vào đội tuyển, tôi đã ngay lập tức gọi điện để chia vui với vợ”.

Tại V-League 2018 vừa qua, Nguyễn Hoàng Quốc Chí có được 8 bàn thắng và 4 pha kiến tạo. Cầu thủ 27 tuổi góp công lớn giúp Khánh Hòa kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng chung cuộc. Trong mùa giải cùng đội bóng phố Biển chinh chiến ở V-League, Quốc Chí đã ghi được 25 bàn thắng trong 95 trận ra sân với 7.835 phút thi đấu chính thức.

Tin cùng chuyên mục