Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần 8-2023 đã diễn ra thành công

Liên hoan đã bế mạc sau những ngày tổ chức và các hoạt động trong chương trình của Liên hoan đã tạo được ấn tượng và cảm xúc với các đoàn khách trong nước, quốc tế tham dự.
Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam đã kết thúc thành công tại Bình Định. Ảnh: HOÀNG QUÂN
Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam đã kết thúc thành công tại Bình Định. Ảnh: HOÀNG QUÂN

Ngày 5-8, ban tổ chức Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 8-2023 chính thức làm lễ bế mạc tại Bình Định, qua đó ghi nhận những hoạt động sôi nổi đầy ý nghĩa dành cho võ cổ truyền Việt Nam đã được tổ chức những ngày qua.

Năm nay, ban tổ chức Liên hoan ghi nhận đã có gần 1.300 võ sư, võ sinh tới từ 78 đoàn (trong đó có 16 đoàn võ tới từ 14 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, 29 đoàn võ tại các tỉnh, thành ngành và 33 đoàn võ trong tỉnh Bình Định) tham dự các hoạt động của chương trình.

Một trong những hoạt động đáng chú ý của Liên hoan chính là chương trình giao lưu thực tế về võ cổ truyền Việt Nam giữa các võ sư, võ sinh của các đoàn. Các điểm giao lưu võ thuật đã được tổ chức tại các điểm ở Bình Định gồm chùa Thiên Hưng (thị xã An Nhơn), chùa Long Phước (huyện Tuy Phước), thiền viện Thiên Hưng (huyện Phù Cát), đền thờ Đại tư đồ Võ Văn Dũng (huyện Tây Sơn). Tại đây, đông đảo môn sinh của võ cổ truyền Việt Nam trong nước và ngoài nước đã giao lưu võ thuật với nhau trên tinh thần thượng võ, phát huy cao nhất giá trị bản sắc võ Việt và thu hút đông đảo người dân tới theo dõi.

Trong khi đó, Hội thảo với chủ đề “Các giải pháp để đẩy mạnh sự phát triển võ cổ truyền Việt Nam tới năm 2030” đã được tổ chức kéo dài hai ngày 3-8 và 4-8 thu hút được nhiều nhà chuyên môn, khoa học, nhà quản lý, các võ sư... tham gia từ đó đóng góp những ý kiến dưới góc nhìn thực tiễn nhất.

Theo nhiều ý kiến, một trong những giải pháp nâng cao phát triển võ cổ truyền Việt Nam chính là cần đẩy mạnh công tác đưa võ cổ truyền Việt Nam vào trường học, từ đó giúp học sinh tìm hiểu kĩ hơn và có sự yêu thích, rèn luyện thể chất từ môn võ cổ truyền của dân tộc. Ngoài ra, các ý kiến trao đổi cũng hướng vào việc nâng cao công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, công tác bảo tồn lưu giữ phát huy các giá trị di sản của võ cổ truyền Việt Nam đồng thời vai trò của Liên đoàn võ cổ truyền Việt Nam và Liên đoàn thế giới võ cổ truyền Việt Nam phải được hoạt động hiệu quả hơn nữa. Hiện tại, võ cổ truyền là một trong những môn thể thao chính thức của Đại hội thể thao toàn quốc.

Tin cùng chuyên mục