Laver Cup: Cơ hội cuối cùng để nhìn ngắm Roger Federer “khiêu vũ” trên sân, nhưng…

Laver Cup 2022, Giải đấu đồng đội giao hữu - biểu diễn giữa Đội tuyển châu Âu và Đội tuyển Thế giới (đa phần các tay vợt Mỹ) sắp sửa khởi tranh tại Nhà thi đấu O2 của London (Anh quốc), từ ngày 23-9 đến ngày 25-9. Đây là cơ hội cuối cùng để các khán giả, các CĐV, giới mộ điệu quần vợt thế giới được chứng kiến “Quý ông” Roger Federer “khiêu vũ” trên sân đấu. Dù vậy, có vài thông tin cho hay, chưa chắc Federer sẽ ra sân dù có tên trong đội hình Tuyển châu Âu…

Federer xuống phi trường tại London
Federer xuống phi trường tại London

Một số nguồn tin tiết lộ, khả năng bước ra sân đấu của Huyền thoại người Thụy Sỹ đang bị đặt một dấu hỏi. Tay vợt vừa tuyên bố giải nghệ hồi tuần trước, sau 24 năm lăn lộn ở ATP Tour, đang gặp các vấn đề với cái đầu gối. Theo HLV cá nhân của Federer, ông Pierre Paganini, Federer sẽ quyết định có bước ra sân đấu chơi giải đấu cuối cùng hay không, vào giờ chót. Một HLV khác của Federer, ông Severin Luthi, tiết lộ, Federer vẫn muốn tham gia ít nhất một trận đánh đơn hoặc đôi ở Laver Cup 2022.

Trong khi đó, Federer đã bay đến nước Anh từ sáng sớm ngày thứ Hai, anh được bắt gặp khi di chuyển bằng máy bay cá nhân đến phi trường quốc tế tại London, sau đó leo lên xe hơi siêu sang trở về khách sạn. Laver Cup, dù tuổi đời còn rất trẻ (được thành lập từ năm 2017 bởi Federer và Huyền thoại quần vợt một thời - Ngài Rod Laver), nhưng luôn được “bảo chứng thành công” nhờ thương hiệu của Federer. Giải đấu này không sợ gặp khó khăn vào năm sau khi Federer vẫn góp mặt trong tư cách thành viên BTC…

Laver Cup: Cơ hội cuối cùng để nhìn ngắm Roger Federer “khiêu vũ” trên sân, nhưng… ảnh 1 Federer đi xe đến khách sạn
Ở Laver Cup 2022, Federer sẽ thi đấu bên cạnh những đồng đội “tên tuổi” bao gồm Rafael Nadal, Novak Djokovic, Casper Ruud (Á quân 2 kỳ giải Grand Slam gần đây, hiện xếp hạng 2 thế giới), Stefanos Tsitsipas, Andy Murray (một thời được truyền thông nước Anh xếp “chung mâm” với cả Federer, Djokovic và Nadal với thuật ngữ Big Four) và Matteo Berrettini. Tiếc là, phía Tuyển châu Âu sẽ không có sự góp mặt của các tay vợt Nga do xung đột về chính trị. Một sự vắng mặt đáng tiếc khác chính là Carlos Alcaraz, vừa đăng quang US Open.

Phía tuyển Thế giới, 2 anh em ruột John McEnroe - Patrick McEnroe dẫn dắt các gương mặt đáng chú ý: Taylor Fritz, Felix Auger-Aliassime (Canada), Diego Schwartzman (của Argentina), Frances Tiafoe, Alex de Minaur (Australia),Jack Sock và Tommy Paul, để đấu với các học trò của cặp đôi người Thụy Điển: Bjorn Borg và Thomas Enqvist (Thụy Điển). Sự chênh lệch giữa 2 bên, rõ ràng là rất lớn, nhưng tuyển Thế giới khát khao sửa chữa kết quả thua tan nát ở giải đấu năm ngoái, khi họ thua với điểm số chung cuộc 1-14 (điểm số cách biệt nhất lịch sử).

Nhưng tất nhiên, mọi kết quả ở Laver Cup năm nay sẽ đều nhạt màu, nếu như Federer không thể bước ra sân, “khiêu vũ” những bước nhảy cuối cùng, vung vẩy những cú trái tay một tay kinh điển cuối cùng và cháy lửa một lần chót…

Tin cùng chuyên mục