Lần thử sức của HLV nhảy cao Dương Thị Việt Anh

Cái tên Dương Thị Việt Anh là một trong những tuyển thủ từng nổi danh ở làng nhảy cao nữ của đội tuyển điền kinh Việt Nam. Bây giờ, cô là HLV của tuyển trẻ điền kinh quốc gia và sẵn sàng dẫn dắt học trò tham dự giải điền kinh trẻ vô địch châu Á (nhóm tuổi U20) 2023...
HLV Dương Thị Việt Anh và học trò Quốc Thình tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022. Ảnh: MINH MINH
HLV Dương Thị Việt Anh và học trò Quốc Thình tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022. Ảnh: MINH MINH

Trong khi thể thao Việt Nam vẫn còn hồ hởi với những thành tích vượt trội tại SEA Games 32, lúc này thầy trò đội tuyển điền kinh trẻ Việt Nam tập trung tập luyện sẵn sàng cho cuộc chinh phục giải điền kinh trẻ vô địch châu Á (nhóm tuổi U20) 2023 sắp tranh tài tại Hàn Quốc. Có thể xem, những cuộc đấu của giải trẻ như thế này chính là cơ hội để chúng ta đánh giá đúng nhất khả năng phát triển tương lai dài của nhiều tuyển thủ tiềm năng. Nếu gần nhất cách đây 5 năm, hai gương mặt dự giải đấu là Nguyễn Trung Cường và Huỳnh Thị Mỹ Tiên đã tham dự để rồi hiện tại họ là tuyển thủ quốc gia đóng góp thành tích HCV tại SEA Games 32 cho thể thao Việt Nam nói chung.

Lần thi đấu tại giải điền kinh trẻ vô địch châu Á (nhóm tuổi U20) 2023 này, Dương Thị Việt Anh là HLV tham gia cùng đội tuyển điền kinh trẻ quốc gia. Có lẽ, sau khi cựu tuyển thủ Bùi Thị Nhung giải nghệ, người tạo được dấu ấn cũng như sự chú ý nhiều nhất ở nội dung nhảy cao nữ của điền kinh Việt Nam chính là Dương Thị Việt Anh. Cựu tuyển thủ người Bạc Liêu đã có những thành tích vinh quang nhất với những tấm HCV SEA Games 2013, 2017 hay giành suất chính thức dự Olympic London (Anh) 2012 và khi cô dời sự nghiệp thi đấu chuyển sang công tác huấn luyện, giới chuyên môn đánh giá cao ở sự chỉn chu và phương pháp huấn luyện rất chắc tay cũng như khá cầu thị từ Dương Thị Việt Anh.

Một trong những thành quả đáng kể nhất để Dương Thị Việt Anh trò chuyện về nghề là cậu học trò Nguyễn Quốc Thình. Tháng 12 năm ngoái tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022, trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Quốc Thình đã đạt mức xà 2m12 qua đó giành tấm HCB giải đấu.

Lúc ấy, Việt Anh chia sẻ rất thật lòng “đây là một trong những VĐV tôi tham gia huấn luyện, em là người Cà Mau rất nỗ lực. Tấm HCB của Thình là một trong những thành tích huy chương đầu tiên của thể thao Cà Mau tại Đại hội lần này, chắc chắn em vui lắm. Tôi huấn luyện em Thình khoảng hơn nửa năm và thấy đây là VĐV rất chịu khó cũng như có khả năng tốt để phát triển”. Tấm HCB đầu tiên của Quốc Thình tại Đại hội thể thao toàn quốc cũng kể như là một thành tích mà Dương Thị Việt Anh tích lũy trong sự nghiệp huấn luyện từ đó tạo cho mình thêm động lực tốt nhất.

Sau kỳ Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022, Quốc Thình đã dự giải cúp tốc độ 2023 ở TPHCM (tháng 4-2023) và giành kết quả HCV nhảy cao nam nhóm tuổi 18-19. Sinh năm 2004, chàng trai người Cà Mau vẫn đang theo tập chuyên môn với giáo án của cô Dương Thị Việt Anh. Hẳn nhiên, mỗi người thầy có phương pháp riêng của mình để làm sao tuyển thủ đạt đến sự vượt ngưỡng chinh phục những mức xà cao nhất.

HLV Dương Thị Việt Anh và học trò Quốc Thình (HCV) tại giải điền kinh cúp tốc độ TPHCM 2023. Ảnh: ĐKTPHCM

HLV Dương Thị Việt Anh và học trò Quốc Thình (HCV) tại giải điền kinh cúp tốc độ TPHCM 2023. Ảnh: ĐKTPHCM

Hiện tại, người có chuyên môn tốt nhất của nhảy cao nam thuộc đội điền kinh Việt Nam là tuyển thủ Vũ Đức Anh (Hải Phòng, HCB SEA Games 32). Quốc Thình từng bày tỏ, mình vẫn luôn nỗ lực chờ một ngày có cơ hội lên đội tuyển quốc gia và có thể cùng chinh phục các mức xà cao tại đấu trường khu vực như đàn anh Đức Anh bây giờ. Điều ấy sẽ phụ thuộc từ nỗ lực và khả năng chuyên môn thực tế của bản thân tuyển thủ trẻ này cũng như có thêm sự huấn luyện chuyên môn từ HLV Dương Thị Việt Nam.

Dự giải điền kinh trẻ vô địch châu Á (nhóm tuổi U20) 2023, cô trò Dương Thị Việt Anh, Nguyễn Quốc Thình rất quyết tâm chinh phục các mức xà để mang huy chương về cho điền kinh Việt Nam.

Đội tuyển điền kinh trẻ Việt Nam thi đấu giải điền kinh trẻ vô địch châu Á (nhóm tuổi U20) 2023 tại Hàn Quốc từ ngày 2 tới 8-6 với các tuyển thủ Nguyễn Quốc Thình (nhảy cao nam), Hà Thị Thúy Hằng (ngảy xa nữ), Lê Thị Thanh Nga (3.000m chướng ngại vật nữ), Bùi Thị Kim Anh (nhảy cao nữ).

Tin cùng chuyên mục