Kylian Mbappe được bổ nhiệm làm thủ quân mới tuyển Pháp thay Hugo Lloris

Kylian Mbappe đã được chọn là người thay thế Hugo Lloris làm đội trưởng đội tuyển quốc gia Pháp. HLV Didier Deschamps đã quyết định tước băng đội trưởng tiềm năng của Antoine Griezmann để trao cho cầu thủ đàn em, trẻ tuổi hơn nhiều.
Kylian Mbappe trở thành tân thủ quân tuyển Pháp
Kylian Mbappe trở thành tân thủ quân tuyển Pháp

Antoine Griezmann vẫn sẽ là đội phó, mặc dù báo chí Pháp hôm thứ Ba cho thấy tiền vệ Atletico Madrid đang đặt câu hỏi về tương lai thi đấu quốc tế của mình sau khi bị tước băng đội trưởng.

Mbappe - cầu thủ ghi bàn hàng đầu tại World Cup năm ngoái, nơi Pháp giành ngôi á quân khi thua trận chung kết trước Argentina - sẽ dẫn dắt đội bóng trong vòng loại Euro 2024 sắp tới trước Hà Lan và Ailen.

Theo tờ L'Equipe, việc lựa chọn ngôi sao của PSG làm đội trưởng đã khiến Griezmann khó chịu, người đã bị 'tổn thương' khi bị bỏ qua cho vai trò này.

Nỗi thất vọng của Griezmann

Tuyển Pháp hiện không có đội trưởng sau khi thủ môn Hugo Lloris của Tottenham tuyên bố giã từ nghĩa vụ quốc tế sau trận thua Argentina ở chung kết World Cup hồi tháng 12.

Tờ L'Equipe hôm nay đưa tin là HLV Les Bleus, Deschamps đã chọn Mbappe làm đội trưởng mới sau khi xem xét cẩn thận các ngôi sao còn lại của đội tuyển quốc gia. Theo tờ Le Figaro, quyết định này đã khiến Griezmann khó chịu, khi ngôi sao của Atletico coi mình là ứng cử viên nặng ký cho vai trò này.

Kylian Mbappe và Antoine Griezmann trên bục nhận huy chương World Cup 2022

Kylian Mbappe và Antoine Griezmann trên bục nhận huy chương World Cup 2022

Tiền vệ 32 tuổi đã có 117 lần khoác áo đội tuyển kể từ khi ra mắt vào năm 2014, ghi 42 bàn - là một cầu thủ cực kỳ trung thành và đáng tin cậy của Deschamps. Trong kỳ World Cup ở Qatar cuối năm ngoái, Griezmann thậm chí còn nói: 'Tôi cống hiến tất cả cho Pháp và Deschamps'.

Ngôi sao tấn công đã trở thành thủ lĩnh của đội tuyển Pháp trong những năm gần đây và tỏa sáng với màn trình diễn ở Qatar, nhưng báo chí cho biết Griezmann bị tổn thương và buồn bã trước quyết định trao băng đội trưởng cho Mbappe.

Đối với Deschamps, có thông tin cho rằng ông coi Mbappe là sự lựa chọn 'hợp pháp', có lẽ do tính cách, màn trình diễn ở Qatar và thực tế là tiền đạo này trẻ hơn ở tuổi 24 và có khả năng trở thành một phần vững chắc của đội tuyển Pháp trong các giải tới, trong thập kỷ tiếp theo.

Tuy nhiên, Griezmann cảm thấy kinh nghiệm thi đấu quốc tế của mình, cùng với lòng trung thành với Deschamps và thực tế là anh sẽ là một lựa chọn ít gây chia rẽ hơn trong đội tuyển Pháp có nghĩa là anh nên được chọn.

Griezmann cũng đã khám phá ra một cuộc sống mới trong những tháng gần đây với Atletico, nơi anh đang có phong độ tốt.

Báo chí cũng cho biết Griezmann đã không che giấu nỗi đau của mình tại trung tâm huấn luyện quốc gia ở Clarefontaine sau khi bị hắt hủi.

Với sự ra đi của những cầu thủ chủ chốt như Hugo Lloris, Raphael Varane và Steve Mandanda, và sự vắng mặt liên tục của Paul Pogba giàu kinh nghiệm, Griezmann trở thành cầu thủ có uy tín cao trong đội.

Griezmann vẫn thân thiết với nhiều cầu thủ trong đội hình của Deschamps, việc bỏ lỡ chiếc băng đội trưởng đã khiến anh ấy nghi ngờ về tương lai thi đấu quốc tế của mình.

Tuần tới - khi Pháp gặp Hà Lan và Cộng hòa Ailen ở các trận vòng loại Euro 2024 - có thể sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc liệu anh có quyết định tiếp tục với Les Bleus hay không.

Tin cùng chuyên mục