Khuất Phương Anh sẽ cạnh tranh với Nguyễn Thị Oanh tại giải chính thức đầu tiên từ sau SEA Games 31

Cựu tuyển thủ quốc gia Khuất Phương Anh sẽ là một trong những gương mặt được chú ý ở giải giải vô địch quốc gia marathon và chạy dài Tiền Phong 2024 khi bây giờ cô được thi đấu chính thức ở giải thuộc hệ thống quốc gia.

Khuất Phương Anh được đăng ký thi đấu chính thức tại giải vô địch quốc gia marathon 2024 ở Phú Yên tới đây. Ảnh: BP.MARATHON
Khuất Phương Anh được đăng ký thi đấu chính thức tại giải vô địch quốc gia marathon 2024 ở Phú Yên tới đây. Ảnh: BP.MARATHON

Ban huấn luyện đội điền kinh Hà Nội cho biết, Khuất Phương Anh là gương mặt được đăng ký dự chính thức giải vô địch quốc gia marathon và chạy dài Tiền Phong 2024 thi đấu ngày 31-3 tới tại Phú Yên. Hiện tại, chân chạy này đang được chuẩn bị kỹ lưỡng nhất thể lực để sẵn sàng bước vào tranh tài. Theo danh sách, Khuất Phương Anh góp mặt ở nội dung 5km chuyên nghiệp nữ. Ở cuộc thi đấu tới đây tại Phú Yên, cự ly 5km chuyên nghiệp nữ có gương mặt nổi tiếng người Bắc Giang đồng thời là đương kim vô địch nội dung tham dự là Nguyễn Thị Oanh. Cự ly 5km chuyên nghiệp nữ lần này ghi nhận 23 VĐV tham dự. Ngoài Khuất Phương Anh, điền kinh Hà Nội còn có các VĐV sẽ chạy ở cự ly trên gồm Phạm Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Kim Thanh, Chu Thị Hương Giang.

Tại SEA Games 31 (tháng 5-2022), Khuất Phương Anh từng giành 1 HCV (800m), 1 HCB (1.500m) tuy nhiên cô đã có mẫu thử dương tính với chất cấm (doping). Sau đó, VĐV này đã bị án phạt cấm thi đấu các giải chính thức trong thời gian từ 16-5-2022 tới 16-11-2023. Năm ngoái, giải điền kinh vô địch quốc gia 2023 tổ chức ở thời điểm tháng 10 nên Khuất Phương Anh chưa kết thúc án cấm thi đấu để được tham dự. Tới lúc này, VĐV đã kết thúc án cấm nên được dự các giải chính thức và giải thuộc hệ thống quốc gia. Do vậy có thể xem giải vô địch quốc gia marathon và chạy dài Tiền Phong 2024 là giải chính thức đầu tiên của Khuất Phương Anh sau khi hết án doping.

Ngay đầu năm 2024, chân chạy này đã dự giải bán marathon quốc tế Việt Nam (Vietnam International Half Marathon 2024) và kết thúc ở vị trí hạng 4 nội dung 5km nữ (18’16”). Trong thời gian không được thi đấu các giải chính thức, Khuất Phương Anh đã thi đấu một số giải marathon phong trào để duy trì thể lực, chuyên môn.

Sau khi Khuất Phương Anh hết án cấm thi đấu vì doping, Cục TDTT và Liên đoàn điền kinh Việt Nam, ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam đã xem xét chuyên môn để mời cô trở lại tập trung đội tuyển quốc gia năm 2024. Tuy nhiên, Khuất Phương Anh đã xin không lên tập trung để toàn tâm tập luyện tại địa phương nhằm đạt tốt nhất thể lực và chuyên môn cho bản thân.

Năm ngoái, Nguyễn Thị Oanh đã vô địch cự ly 5km chuyên nghiệp nữ ở giải đấu này khi tranh tài tại Lai Châu với thành tích 17’29”. Nguyễn Thị Oanh vẫn đang là gương mặt được dự báo đủ khả năng tranh chấp ngôi vô địch tại nội dung ở Phú Yên năm nay. Tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2023, khi thi đấu trong sân, Nguyễn Thị Oanh giành HCV với kết quả 16’35.89”.

Tin cùng chuyên mục