Không ngắt quãng kế hoạch tập trung đội tuyển bóng chuyền U20 nữ Việt Nam

Đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ U20 Việt Nam hoàn tất hành trình chuyên môn ở giải vô địch trẻ châu Á 2024 và ban huấn luyện chờ đợi sự tập huấn dài hơi thay vì tính thời điểm chỉ cho giải cụ thể.

Cầu thủ đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ U20 Việt Nam đang cần sự tập huấn lâu dài hơn nữa. Ảnh: AVC
Cầu thủ đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ U20 Việt Nam đang cần sự tập huấn lâu dài hơn nữa. Ảnh: AVC

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết đang xây dựng kế hoạch đối với đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ U20 Việt Nam qua đó sẽ bảo vệ trước ban chuyên môn của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam với mục tiêu trên hết là cần có sự tập huấn dài hơi, giữ được nhịp chuyên môn cho cầu thủ trẻ.

“Chúng ta thấy rằng đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ U20 Việt Nam đã giành được suất dự giải trẻ U21 thế giới năm 2025. Việc chuẩn bị đã phải bắt tay luôn từ bây giờ mới kịp chuyên môn. Chúng tôi đang xây dựng phương án tập luyện để đề xuất Liên đoàn bóng chuyền và cấp quản lý nên tập huấn dài hơi cho cầu thủ trẻ. Bằng không, chúng ta sẽ khó đạt được hiệu suất chuyên môn tốt ở giải đấu U21 thế giới năm sau”, ông Kiệt trao đổi.

Theo ý định của Liên đoàn bóng chuyền, nhiệm vụ quốc tế của đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ U20 Việt Nam đã khép lại ở năm nay. Vì vậy, 12 tuyển thủ khi trở về từ giải vô địch trẻ châu Á 2024 (có mặt tại Việt Nam tối ngày 10-7) cùng là thời điểm kết thúc tập huấn và tất cả trở lại đơn vị chủ quản. Nhà quản lý sẽ chỉ tập trung đội nữ trẻ U20 Việt Nam trở lại từ đầu năm 2025.

Dẫu thế với những người làm chuyên môn trực tiếp là thành viên ban huấn luyện bóng chuyền nữ Việt Nam hiểu rất rõ, nếu không duy trì một nhịp lâu dài tập luyện thì sự nối tiếp chuyên môn của các nhân tố trẻ bị ngắt quãng. Khi trở lại vào năm 2025, tất cả phải bắt tay làm lại từ đầu. Chúng ta đang có lợi thế là cầu thủ đạt được chuyên môn hiệu quả sau khi tập luyện, thi đấu từ Cúp bóng chuyền nữ quốc tế VTV9-Bình Điền 2024 và giải vô địch trẻ châu Á 2024.

Theo lịch trình, cầu thủ trẻ trong nước còn 2 giải đấu ở độ tuổi của mình là giải vô địch các câu lạc bộ trẻ quốc gia 2024 và giải vô địch U23 quốc gia 2024. Ngoài ra, nhiều cầu thủ trẻ của đội hình đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ U20 Việt Nam thuộc thành phần đội bóng thi đấu giải hạng A toàn quốc 2024 nên họ sẽ làm nhiệm vụ cho đơn vị của mình. “Chúng tôi xây dựng phương án chuyên môn với mục tiêu trên hết là để đội tuyển bóng chuyền nữ U20 Việt Nam phải đạt được các yêu cầu mà ban huấn luyện đề ra. Tuy nhiên, chúng ta phải hướng tới sự phát triển dài hơi cho các em trẻ đang rất triển vọng bởi vì chỉ nhắm vào giải cụ thể rồi tập trung ngắn hạn sát thời điểm thi đấu sẽ không có được sự bền vững”, đại diện ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ U20 Việt Nam nói thêm sau khi trở về từ giải đấu tại Trung Quốc vừa qua.

Để dẫn luận quan điểm của mình, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đưa ví dụ rất cụ thể đó là bóng chuyền Thái Lan tập trung rất sâu và kỹ cho lực lượng trẻ. “Đơn cử, thể thao Thái Lan sẽ cử đội U17 dự giải Futures Stars 2024 ở Thượng Hải (Trung Quốc) sắp tới. Trước đó họ cử đội trẻ U20 thi đấu giải tại Đắk Lắk ở Việt Nam và bóng chuyền Thái Lan đăng ký dự đủ giải U18, U20 vô địch trẻ châu Á 2024. Chúng ta chưa có được nguồn lực mạnh như bạn nhưng để tiệm cận với đối thủ thì việc đầu tư dài cho đội hình trẻ rất quan trọng...”, ông Kiệt chia sẻ.

Trong tuần này, kế hoạch để đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ U20 Việt Nam hướng tới giải U21 thế giới năm 2025 sẽ được ban huấn luyện báo cáo với cấp quản lý Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và sẽ chờ quyết định phương án thực hiện ra sao.

Tin cùng chuyên mục