Không có HLV nào ở Premier League bị sa thải, bình thường hay bất thường?

Chưa có một HLV nào bị mất việc ở Premier League tính đến sau 12 vòng đấu, điều chỉ xảy ra hai lần trong thập kỷ qua. Hồi mùa trước, có đến 5 HLV bị sa thải, vì thế mới nói là thật bất thường khi tất cả các HLV đương nhiệm của Premier League vẫn tiếp tục làm việc sau kỳ nghỉ thi đấu quốc tế tháng 11. Những Erik ten Hag, Andone Iraola …được hưởng lợi từ việc đóng băng sa thải?
Không có HLV nào ở Premier League bị sa thải, bình thường hay bất thường?

Mùa trước, Scott Parker (Bournemouth), Thomas Tuchel (Chelsea), Bruno Lage (Wolves), Steven Gerrard (Aston Villa) và Ralph Hasenhuttl (Southampton) ra đi rất sớm. Vậy tại sao mùa giải này vẫn chưa có bất kỳ sự chuyển động nào?

Lý do thứ nhất: Các đội đang ở nơi họ nên ở

Ba đội mới lên hạng nằm ở nhóm 4 đội cuối bảng, rõ ràng là quá hợp lý. Trường hợp đặc biệt của Everton là do bị trừ điểm vì Sean Syche vẫn đang quản lý tốt tập thể của mình. Có thể nhiều người cho rằng rằng Burnley đang thi đấu kém hơn mong đợi dưới thời Vincent Kompany, dựa trên cách họ chơi bùng nổ tại giải hạng nhất mùa trước. Nhưng cách chơi của Burnley về cơ bản vẫn ổn. Burnley chưa từng có thứ bóng đá tốt đến vậy kể từ khi Kompany đến.

Trong khi đó, tại Sheffield United có vài đồn đoán về tương lai của Paul Heckingbottom - thậm chí cả tin đồn về sự trở lại của cựu HLV Chris Wilder - nhưng hai kết quả tốt trước Wolves và Brighton gần đây cho thấy tại sao bây giờ lại cắt bỏ những mầm xanh của sự tiến bộ? Riêng với Luton, chẳng ai hi vọng họ làm tốt hơn khi chỉ mới lần đầu tiên trong lịch sử hít thở bầu không khí ngoại hạng. Được đá tại đây, vốn dĩ đã là giấc mơ của họ.

Bournemouth rõ ràng có tham vọng trụ hạng lần này nên không có gì ngạc nhiên khi tương lai của Andone Iraola cũng đang được chú ý khi họ chỉ hơn ba đội cuối bảng 3 điểm. Nhưng hai chiến thắng trong ba trận gần nhất của họ cho thấy nhiều hứa hẹn hơn. Tương tự là Fulham, dù chơi chưa đúng kỳ vọng nhưng HLV Marco Silva vừa ký hợp đồng mới và rõ ràng là Fulham có niềm tin với nhà cầm quân này. Với những đội ở nhóm trên, thì chỉ có Chelsea là ở dưới mức bình thường. Nhưng HLV Mauricio Pochettino phải tiếp nhận một Chelsea quá hỗn độn, ông ta cần thời gian.

Lý do thứ hai: Không dễ tìm HLV giỏi

Không có nhiều HLV đang thất nghiệp và cũng không phải HLV nào cũng phù hợp với môi trường Premier League. Nếu bạn là một đội bóng lớn, có thể xem xét Antonio Conte hoặc Zinedine Zidane. Xa hơn, Julen Lopetegui đã thể hiện được năng lực của mình trước khi chia tay Wolves, Graham Potter chắc chắn xứng đáng có một cơ hội khác ở một CLB tốt, và Hansi Flick cũng chưa có nhiệm sở mới. Nhưng với thứ hạng của tốp đầu hiện nay, chưa đến lúc phải thay ngựa giữa dòng.

Các HLV theo kiểu “lính cứu hỏa” như Sam Allardyce, Dean Smith thì chưa đến thời điểm, vì như đã nói, thứ hạng hiện tại ở Premier League chưa đến mức hoảng loạn. Đã thế, theo thống kê của Sky Sports, thay HLV cũng chẳng giải quyết được nhiều. Tổng cộng, chỉ có 33 trong số 77 CLB trụ hạng sau khi sa thải HLV lúc đội rơi vào nhóm cuối bảng. Nghĩa là có đến 57% khả năng xuống hạng sau khi sa thải HLV vào giữa mùa giải.

Cũng theo thống kê, các đội bóng ở vị trí áp chót bảng xếp hạng mới nên thay HLV. Kể từ mùa giải 1995/96, các đội thay HLV khi xếp ở vị trí thứ 18 có tỷ lệ sống sót là 54%, trong khi các đội ở vị trí thứ 19 có 57% cơ hội. Tuy nhiên, tỷ lệ đó giảm mạnh xuống chỉ còn 15% đối với các đội “cầm đèn đỏ”.

Nhưng hãy chú ý đến yếu tố thời điểm

Việc sa thải HLV nếu như cần thiết, thì càng nên làm sớm chừng nào, tốt chừng đó. Thống kê cho biết, nên đổi HLV trước khi đón năm mới. Sau thời điểm này, chỉ có 3 trong số 24 CLB thay HLV mới tránh được việc rớt hạng. Đó là Southampton mùa 1993/94, Aston Villa mùa 2014/15 và Everton mùa trước. Các CLB dường như biết điều này, với phần lớn những thay đổi xảy ra trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12.

Cũng theo thống kê, không có đội nào đứng trong nhóm cuối mà trụ hạng thành công khi sa thải HLV sau tháng 2. Cũng chẳng có đội chót bảng nào trụ hạng nếu sa thải HLV sau tháng 10. Tuy nhiên cũng có vài ngoại lệ. Tottenham đạt được thành tích lớn nhất trong lịch sử sau khi sa thải Juande Ramos vào tháng 10 năm 2008, thăng hạng từ vị trí thứ 20 lên vị trí thứ 8 dưới thời Harry Redknapp. Everton - đội đã sa thải Frank Lampard khi đứng thứ 19 vào tháng 1 - hiện vẫn đang tồn tại.

Tin cùng chuyên mục