Khi Chelsea gần giống với hình dung của Graham Potter

Chelsea có vẻ như đang trên một lộ trình quen thuộc, như cái cách mà Di Matteo hay Thomas Tuchel đã giúp họ vô địch Champions League trong mùa giải phải thay tướng giữa dòng. Thuyền trưởng hiện tại của họ là Graham Potter, dù chật vật để xây dựng đội hình cho mình thì thật bất ngờ, Chelsea lại thẳng tiến ở Champions League và cải thiện ở giải Ngoại hạng.
HLV Graham Potter và Chelsea đang cho thấy những cải thiện mạnh mẽ.
HLV Graham Potter và Chelsea đang cho thấy những cải thiện mạnh mẽ.

Vì thế mà tờ The Guardian viết rằng: “Nghe có vẻ buồn cười, nhưng Chelsea không nên lo lắng về số điểm ở Premier League trong phần còn lại của mùa giải. Thay vào đó, họ cần sử dụng thời gian này để đảm bảo rằng họ sẵn sàng cho… mùa bóng mới. Graham Potter được bổ nhiệm vào tháng 9 và cần có thời gian để thấm nhuần văn hóa và triết lý của ông ấy, nhưng chúng ta đang bắt đầu thấy những chồi xanh”.

Theo tờ báo, việc Chelsea chiêu mộ rầm rộ trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè và tháng Giêng chính là điều gây khó cho tân HLV như Potter. Ông ta đã mới, cầu thủ còn mới hơn. Họ phải học cách hòa hợp với nhau. Chưa kể, Chelsea còn có những thay đổi ở bộ phận y tế trong bối cảnh Potter mất một loạt cầu thủ vì chấn thương như Armando Broja, Edouard Mendy, Azpilicueta, Thiago Silva, Reece James và N'Golo Kante. Cái khối thống nhất không thể liền mạch ngay được.

Trong bối cảnh đó, việc tập trung vào Champions League là ý tưởng tốt nhất cho Chelsea và cuối cùng thì họ cũng tạo ra được màn trình diễn mà ở đó, những gì Potter muốn truyền đạt cũng đã lộ diện. Trong 3 trận thắng của Chelsea gần nhất đã hình thành 8 cầu thủ thường xuyên đá chính. Trước đây, Potter phải thường xuyên đổi đội hình, cố gắng tìm ra sự pha trộn hoàn hảo. Potter đã 21 lần thay đổi đội hình xuất phát. 16 trong số 33 cầu thủ mà Chelsea đã sử dụng trên mọi đấu trường mùa này nằm trong số 18 tân binh mà Chelsea đã tốn 600 triệu bảng. Rất nhiều cầu thủ đã được sử dụng ở các vị trí khác nhau nhưng sơ đồ 3-4-3 đang phù hợp nhất với Chelsea.

Niềm vui và sự hài lòng đã trở lại với ông chủ mới Todd Boehly.

Niềm vui và sự hài lòng đã trở lại với ông chủ mới Todd Boehly.

Điều này từng xây dựng được dưới thời Thomas Tuchel và việc thủng lưới 1 lần trong ba trận đấu đã qua của họ cho thấy điều đó cũng tương tự dưới thời Potter. Họ chơi tốt hơn ở hàng hậu vệ 3 người và sự vắng mặt của Silva khiến họ chơi tấn công tích cực. Chelsea sở hữu những hậu vệ cánh thực sự giỏi, Ben Chilwell và James là hai trong số những người giỏi nhất trong khâu này. Vấn đề là họ đá chính cùng nhau chỉ 7 trong tổng số 64 trận của Chelsea tại Premier League kể từ đầu mùa giải 2021-2022. Trong khi đó, tỷ lệ chiến thắng của Chelsea đã tăng hơn 25%, ghi nhiều bàn và thủng lưới ít hơn nếu bộ đôi 2 cánh này ra sân cùng lúc.

Tương lai của Graham Potter đã lung lay với tin đồn ông mất ghế nếu để thua Leeds trên sân nhà hồi đầu tháng. Chiến thắng sít sao 1-0, sau đó bay cao ở Champions League và một chiến thắng sân khách đầu tiên tại Premier League kể từ giữa tháng 10 trên sân của Leicester đã thay đổi nhiều thứ. Có 6 cầu thủ trong đội hình xuất phát vốn gia nhập kể từ khi Todd Boehly mua lại Chelsea. Tiền đạo đắt giá Mudryk đã ghi bàn đầu tiên tại Premier League vào cuối tuần trước. Sáu bản hợp đồng trong tháng Giêng đã ra sân ít nhất 3 lần kể từ khi gia nhập, với Joao Felix và Enzo Fernandez hiện thường xuyên có mặt trong đội hình xuất phát...

Đối với Chelsea, đó là việc đặt nền móng để tạo ra một cú đột phá thực sự trong tương lai. Đó là những gì Arsenal đã làm và họ đang gặt hái thành quả. Man.United cũng đang làm như vậy với sự tiến bộ ổn định của họ. Mọi thứ không xảy ra chỉ sau một đêm ở Premier League…

Tin cùng chuyên mục