Khánh Hòa - Thanh Hóa, 17g ngày 3-2: Ra ngõ gặp núi cao

Đội chủ nhà Khánh Hòa mang về 13 tân binh trong quá trình chuẩn cho mùa giải 2023. Chưa thể biết những mảnh ghép đã thật sự kết dính hay chưa, nhưng việc phải đụng độ Thanh Hóa đang ổn định về bộ khung ở trận ra quân V-League là bài toán khó của HLV Võ Đình Tân cùng các học trò.
Cặp đấu giữa Khánh Hòa và Thanh Hóa là trận đấu mở màn cho V-League 2022
Cặp đấu giữa Khánh Hòa và Thanh Hóa là trận đấu mở màn cho V-League 2022

Nói trước về đội khách. Tiềm lực tài chính vững vàng giúp đội bóng của bầu Đoan giữ chân thành công các trụ cột để duy trì tính ổn định cho đội hình. Tân binh nổi bật nhất của Thanh Hóa hướng đến mùa giải mới là Lê Thanh Bình. Nhưng cựu tiền đạo U23 Việt Nam chỉ hồi hương sau thời gian phiêu bạc ở Bình Định, Khánh Hòa... Năm ngoái, chính Thanh Bình là Vua phá lưới trong chiến tích giành vé thăng hạng của Khánh Hòa. Nhưng cơ hội để chân sút này đá chính ở trận gặp CLB cũ không cao, khi Thanh Hóa vừa tậu cặp ngoại binh Bruno Cunha (cựu cầu thủ Viettel FC và Hà Nội FC) và Paulo Conrado được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá 550.000 USD.

Ngoài ra, nhóm tân binh Lâm Ti Phông, Nguyễn Nam Anh hay Nguyễn Sỹ Nam với kinh nghiệm nhiều năm chơi bóng ở V-League được giới mộ điệu xứ Thanh kỳ vọng sẽ làm dày hơn chiều sâu đội hình.

Thanh Hóa có sự ổn định về đội hình

Thanh Hóa có sự ổn định về đội hình

Thay đổi lớn nhất của Thanh nằm ở vị trí huấn luyện, khi HLV Velizar Popov đã đến để thế chỗ cho Ljupko Petrovic. Ông Popov từng dẫn dắt U23 Myanmar và có thời gian dài làm việc ở Thái Lan. Ông thầy người Bulgaria sẽ tiếp quản và phát triển nền tảng mà đồng nghiệp đi trước đã gây dựng cho Thanh Hóa. Triết lý tấn công mà ông Popov xây dựng phù hợp với kế hoạch nâng tầm CLB của bầu Đoàn.

Vì thế, ông Popov được sự ủng hộ từ giới chủ trong việc mua sắm để nâng cấp mặt trận tấn công. Ngay cả ngoại binh còn lại là Gustavo Sant cũng chơi ở vị trí tiền vệ, từng ra sân 16 trận cho SLNA ở V-League 2022 và ghi 2 bàn thắng. Dù trận ra quân của mùa giải mới phải làm khách ở Khánh Hòa, nhưng Thanh Hóa vẫn được đánh giá nhỉnh hơn về chất lượng đội hình.

V-League sau 3 năm đã có biến chuyển lớn về chất lượng chuyên môn. Đó cũng là quãng thời gian Khánh Hòa thi đấu ở hạng Nhất. Những cầu thủ góp công đưa đội bóng phố Biển trở lại hạng đấu cao nhất của bóng đá Việt phải nói lời chia tay vì không còn phù hợp với thực tiễn.

Khánh Hòa trở lại V-League sau 3 năm vắng bóng

Khánh Hòa trở lại V-League sau 3 năm vắng bóng

Nhưng đội bóng của HLV Võ Đình Tân dẫn dắt không thuộc diện tài chính mạnh để có thể kích hoạt “bom tấn”. Nên 13 tân binh vừa cập bến sân 19-8 Nha Trang chỉ thuộc diện tầm trung ở V-League. Trong khi 3 ngoại binh, gồm trung vệ Jairo Rodriguez và cặp tiền đạo Doughlas Fereira, Yago Ramos thì “chân ướt chân ráo” đến Việt Nam. Thay gần một nửa đội hình, khó khăn lớn nhất của HLV Võ Đình Tân là tìm sợi dây kết nối. Hai thất bại và 1 kết quả hòa trong 4 trận ở giải tập huấn Bình Dương mới nhất đã bộc rõ liên tiếp vấn đề của đội bóng phố Biển.

Không còn nhiều thời gian để chuẩn bị, các học trò Khánh Hòa phải cố gắng hơn nữa để có thể sớm thích ứng với cuộc chơi, bản thân HLV Võ Đình Tân phải vận dụng kinh nghiệm của mình để chèo lái con thuyền vượt “sóng gió”. Lợi thế lớn nhất của đội bóng phố Biển ở trận đấu này có lẽ điểm tựa sân nhà, với người hâm mộ sẽ tiếp lửa cuồng nhiệt sau 3 năm không được hít thở bầu không khí V-League.

Tin cùng chuyên mục