Khai bệnh “ảo”, Carrick gây náo loạn

Michael Carrick vắng mặt trong thời gian qua đã khiến giới quan sát khó hiểu, bởi không hề có thông tin anh dính chấn thương. Và theo tiết lộ mới nhất, tiền vệ 36 tuổi thật ra đã “tự hại mình” khi thông báo không chính xác với đội ngũ y tế về tình hình sức khỏe.

Michael Carrick đã phải đối mặt tình huống khá hài hước. Ảnh: Getty Images
Michael Carrick đã phải đối mặt tình huống khá hài hước. Ảnh: Getty Images

Carrick, người tiếp quản băng đội trưởng sau khi Wayne Rooney ra đi, đã không ra sân một lần nào nữa kể từ chiến thắng Burton 4-1 ở Cúp Liên đoàn hôm 20-9. Tiền vệ 36 tuổi không đạt thể trạng tốt ở giai đoạn đầu giải, nhưng khi có cơ hội ra sân, anh đã thi đấu tốt khi hoàn tất trận đấu với Burton và không có dấu hiệu nào dính chấn thương. Điều đó được thấy rõ qua việc Carrick có tên trong thành phần đăng ký ở trận đấu với Southampton ở mặt trận Premier League sau đó vài ngày.

Nên, thật bất ngờ khi kể từ cuối tháng 9 đến nay, Carrick hoàn toàn vắng mặt trong kế hoạch của HLV Jose Mourinho, bất chấp đội đang gặp vấn đề lớn về nhân sự giữa sân, khi sau Paul Pogba đến lượt Marouane Fellaini chấn thương dài hạn. Và theo tiết lộ từ The Sun, thì ngay sau trận đấu với Burton, tiền vệ kỳ cựu này đã gặp ban y tế và thông báo anh như muốn bệnh và cảm thấy khá chóng mặt. Carrick còn khẳng định anh cũng gặp triệu chứng nào trong các buổi tập. Điều này khiến đội ngũ y tế phải làm việc, họ yêu cầu anh nghĩ hoàn toàn để tìm ra bệnh tình trong cả tháng nay, cho đến khi xác định anh thật ra… chẳng có bệnh tật gì cả.

Carrick giờ đã được cho phép ra sân tập trở lại trong tuần này. Tình huống của cầu thủ kỳ cựu này khá hài hước nhưng rõ ràng, HLV Mourinho khó có thể bật cười khi được thông báo về nguyên nhân “trời ơi” này, vốn đã báo hại ông phải lo lắng và khiến Nemanja Matic, Ander Herrera phải cày ải ở cả 3 mặt trận thời gian qua. Còn với bản thân Carrick, anh đã bỏ qua cơ hội ra sân nhiều hơn. Nhiều khả năng, Carrick chỉ có thể sẵn sàng ra sân sau loạt trận quốc tế vào giữa tháng 11 nhưng khi đó, có thể Pogba và Fellaini đã trở lại và vị trí của anh một lần nữa vẫn là băng ghế dự bị.

Tin cùng chuyên mục