Karatedo Việt Nam: Băn khoăn chuyện con người

Trưởng bộ môn Vũ Sơn Hà
Karatedo Việt Nam: Băn khoăn chuyện con người

Đội tuyển karatedo quốc gia sẽ tập trung trở lại từ đầu tháng 3. Năm nay, karatedo có nhiều nét mới trong quá trình chuẩn bị với mục tiêu quan trọng nhất là SEA Games 26…

Sàng lọc đội tuyển

Không như nhiều năm trước hay cả trong giai đoạn chuẩn bị cho Asian Games 16 ở năm ngoái, trong năm 2011, đội tuyển karatedo quốc gia sẽ được tập trung theo 2 giai đoạn. Thành phần của đội dự tuyển gồm 38 VĐV (31 kumite, 7 kata) là một lực lượng hùng hậu giúp BHL có những sàng lọc, chọn ra VĐV xuất sắc nhất thi đấu tại các giải đấu trọng tâm.

Vũ Thị Nguyệt Ánh (trái) vẫn là một trong những trụ cột của karatedo Việt Nam ở SEA Games 26. Ảnh: Dũng Phương

Vũ Thị Nguyệt Ánh (trái) vẫn là một trong những trụ cột của karatedo Việt Nam ở SEA Games 26. Ảnh: Dũng Phương

Trưởng bộ môn karatedo Việt Nam, ông Vũ Sơn Hà xác nhận: “Chúng tôi đã lên kế hoạch khoa học tập trung đội theo 2 giai đoạn với giai đoạn 1 từ ngày 1-3 đến 31-8 và giai đoạn 2 từ ngày 1-9 đến hết SEA Games 26. Giai đoạn 1 giúp các VĐV tập luyện tăng cường kỹ chiến thuật, còn giai đoạn 2 sẽ rà soát lực lượng và dồn sức cho nhóm chủ lực tại SEA Games vào cuối năm”.

- Trưởng bộ môn Vũ Sơn Hà cho biết, mục tiêu tại SEA Games 26-2011 của karatedo Việt Nam là giành từ 4-5 HCV, nằm trong 3 vị trí đứng đầu toàn đoàn. Do BTC chưa gửi điều lệ tới từng quốc gia nên tới bây giờ karatedo Việt Nam vẫn chưa đăng ký những nội dung sẽ thi đấu. Ở SEA Games năm nay, môn karatedo có 17 nội dung (4 kata) được đưa vào thi đấu.

Dù các HLV và ngay cả Trưởng bộ môn Vũ Sơn Hà đều khẳng định thành phần dự tuyển luôn là sự đan xen, kế cận giữa lứa trẻ với các võ sĩ đã thành danh, nhưng rõ ràng ngoài những tên tuổi đã quen thuộc với người hâm mộ thì thật khó tìm được gương mặt mới đủ trình độ có thể gánh vác trọng trách trên đấu trường lớn cho karatedo Việt Nam. Tuy nhiên, điều khó của đội tuyển karatedo chính là ở những đợt triệu tập trong vài năm gần đây không có bất kỳ đợt tập huấn quốc tế nào.

Có lẽ vì thế, BHL đều lấy các giải mời giúp VĐV cọ xát, tích lũy kinh nghiệm. Ít nhất, cả nội dung kumite và kata sẽ được thử sức ở 4 giải: Singapore mở rộng (tháng 3), Indonesia mở rộng (tháng 5), Hàn Quốc mở rộng (tháng 6), Thổ Nhĩ Kỳ mở rộng (tháng 9). Tuy nhiên, trọng tâm chính của năm 2011 vẫn là SEA Games và giải vô địch & vô địch trẻ châu Á diễn ra ở Trung Quốc (tháng 7).

Đi tìm người kế thừa

Liệu sẽ có một “trường hợp thứ 2 như Hoàng Ngân” phải ngồi nhà vì chấn thương ngay trước thềm Asian Games 16? Ông Hà cho biết: “Lãnh đạo bộ môn và các HLV đã họp để rút kinh nghiệm, đưa ra những điều chỉnh tốt nhất. Chắc chắn, chúng tôi phải điều tiết cường độ thi đấu của VĐV nòng cốt tránh điều đáng tiếc như của Hoàng Ngân”.

Hiện tại, dù rất lạc quan nhưng cũng rất khó để “nữ hoàng kata” Nguyễn Hoàng Ngân kịp hồi phục 100% phong độ sau phẫu thuật, tìm cơ hội dự giải vô địch châu Á. Ông Vũ Sơn Hà cũng nhìn nhận, quan điểm của BHL và Bộ môn là động viên và chờ khả năng hồi phục sớm nhất của Nguyễn Hoàng Ngân ở Nhật Bản, đồng thời tiếp tục xây dựng đội hình ở Việt Nam.

Lê Bích Phương (phải) trở thành niềm hy vọng lớn nhất của karatedo ở các sân chơi quốc tế. Ảnh: Bách Nhật

Lê Bích Phương (phải) trở thành niềm hy vọng lớn nhất của karatedo ở các sân chơi quốc tế. Ảnh: Bách Nhật

Ngân vẫn là nòng cốt chính của đội tuyển kata, nhưng chỉ là “át chủ bài” ở SEA Games, chứ không phải ở các giải quốc tế. Không có Hoàng Ngân, Đỗ Thị Thu Hà được bộ môn nhắm tới để thay thế đàn chị trong tương lai hay ít nhất là ở các giải quốc tế tới đây.

Trong lúc đó, nội dung kumite cũng có nhiều xáo trộn khi lần lượt Nguyễn Thị Hải Yến, Nguyễn Hồng Nhung, Trần Minh Đức, Trần Quốc Tiến… đã giã từ sàn đấu sau Asian Games 16.

- Đội dự tuyển karatedo Việt Nam sẽ tập trung tại Khu B thuộc Trung tâm HLTTQG Hà Nội (Nhổn) từ 1-3 gồm 31 VĐV kumite do HLV Lê Công làm HLV trưởng. Phụ tá cho ông Công là HLV Lê Văn Nam, Phạm Trần Nguyên, Huỳnh Thanh Trinh. Đội kata gồm 6 VĐV (vắng Hoàng Ngân đang ở Nhật Bản) sẽ tập luyện tại Trung tâm HLTT Hà Nội do  HLV Phạm Quốc Trọng, Lê Tiến Nguyện đảm trách.

“Kumite vẫn là thế mạnh của Việt Nam và chúng ta đặt kỳ vọng giành huy chương trên đất Indonesia ở Vũ Thị Nguyệt Ánh, Lê Bích Phương, Bùi Thị Triều, Trần Hoàng Yến Phượng (nữ) hay Nguyễn Minh Phụng, Lê Đình Anh, Nguyễn Ngọc Thành, Nguyễn Văn Sử (nam)”, ông Hà khẳng định.

Tất nhiên, ở bất kỳ đội tuyển nào cũng đều có những chuyện riêng khó nói, sau một thời gian được thuyết phục, gương mặt kỳ cựu Nguyễn Ngọc Thành đã tạm bỏ ý định từ giã đội tuyển (do Thành đang theo học Đại học TDTT Từ Sơn) để tập trung cho SEA Games 2011.

Ngoài Nguyễn Ngọc Thành, gần như SEA Games 26 cũng là kỳ SEA Games cuối cùng của Vũ Thị Nguyệt Ánh. Nữ tuyển thủ kumite quốc gia từng bày tỏ ý định xin rút khỏi đội tuyển sau Asian Games 16 nhưng nay đã đồng ý tiếp tục ở lại cùng các đồng đội hướng tới thành tích cao nhất ở Indonesia cuối năm nay.

MINH CHIẾN

Tin cùng chuyên mục