Juventus chấm dứt sớm hợp đồng với Leonardo Bonucci

Tân Giám đốc Thể thao của Juventus đã đưa ra quyết định mạnh tay, chấm dứt sớm hợp đồng với đội trưởng Leonardo Bonucci nhằm giải quyết khó khăn về quỹ lương.
Đội trưởng Leonardo Bonucci thực sự sốc khi bị cắt hợp đồng
Đội trưởng Leonardo Bonucci thực sự sốc khi bị cắt hợp đồng

Juventus quyết định không dự Conference League ở mùa giải 2023-2024 như một cách tránh sự trừng phạt kéo dài của UEFA. Không dự cúp châu Âu đồng nghĩa với thu nhập của Juventus phải giảm sút, trong khi các ngôi sao không đồng ý cắt giảm lương thưởng. Chính vì thế, tân GĐTT Cristiano Giuntoli đành phải tìm cách thanh lọc lực lượng. Ông tính tới phương án bán hai ngôi sao lớn nhất là Dusan Vlahovic và Federico Chiesa nhưng chưa có CLB đưa ra đề nghị chính thức. Trong lúc chờ đợi, cựu giám đốc Napoli bất ngờ thông báo trung vệ đội trưởng Leonardo Bonucci và Weston McKennie rời đội sớm hơn hợp đồng.

Đây thực sự là cú sốc với Bonucci. Cầu thủ 36 tuổi xác định sẽ ngồi dự bị trong phần lớn thời gian của mùa giải tới ở Juventus nhưng vẫn là “anh cả” trong phòng thay đồ. Bonucci còn hy vọng sẽ được HLV Max Allegri đưa lên vị trí trợ lý HLV vừa giữ vai trò đội trưởng. Tuy nhiên, ông Giuntoli thông báo cho Bonucci rõ ràng rằng anh sẽ không có mặt trong chuyến du đấu trước mùa giải của Juventus sang Mỹ và rời đội sớm hơn một năm so với hợp đồng. Thậm chí, Bonucci không được tập luyện cùng đội trong lúc tìm CLB mới.

Quyết định của ông Giuntoli được cho là mạnh tay song hợp lý bởi vì mức lương của Bonucci là 12 triệu euro/mùa nhưng mùa giải vừa qua anh chỉ đá có 16 trận ở Serie A, trong đó có 9 trận đá chính do chấn thương triền miên. Bên cạnh Bonucci, ông Giuntoli cũng thông báo cho Weston McKennie không còn là thành viên của Juventus như Bonucci. Ngược lại, tiền vệ Arthur Melo vẫn có mặt trong danh sách đội trong chuyến du đấu Mỹ sắp tới. Sau khi Bonucci rời sân Allianz thì Danilo được đôn lên mang băng đội trưởng Juventus.

Bonucci sẽ sớm tìm thấy bến đỗ mới

Bonucci sẽ sớm tìm thấy bến đỗ mới

Bonucci thực sự sốc với quyết định lạnh lùng của Juventus nhưng anh sẽ sớm có bến đậu mới. Newcastle United rất muốn có Bonucci để chỉ huy tuyến phòng ngự Chích chòe ở mùa giải tới. Nhiều đội bóng Mỹ hỏi thăm trung vệ 36 tuổi này. Và cuối cùng là đội bóng vừa rớt hạng Sampdoria cũng muốn có Bonucci cho mục tiêu thăng hạng ở mùa giải 2023-2024.

Tin cùng chuyên mục