HLV Jose Pekerman sử dụng Radamel Falcao cả 3 trận vòng bảng Copa America 2015 nhưng không hiệu quả. Đối đầu với đội tuyển quê hương Argentina hùng mạnh hơn là thời điểm Jose Pekerman cần phải để Falcao ngồi ngoài và trở lại sơ đồ chiến thuật tốt nhất để James Rodriguez phát huy tài năng.
Ba trận ở vòng bảng vừa qua, HLV Jose Pekerman đều bố trí tiền đạo Radamel Falcao vừa nắm vai trò đội trưởng vừa đá chính ngay từ đầu nhưng chỉ có 1 trận cựu cầu thủ Manchester United đá trọn 90 phút, 2 trận còn lại đều bị thay ra sau hơn 1 tiếng đồng hồ. Falcao vẫn chưa có bàn thắng nào ở Copa America 2015.

Pekerman trao cơ hội cho Falcao nên ông phải sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-2-2-2 nhưng Falcao không còn đủ tốc độ, không còn đủ sức mạnh trong những pha tì đè hậu vệ đối phương nữa. Pekerman trao cơ hội cho Falcao đã vô tình hạn chế khả năng chơi bóng của Juan Cuadrado và nhạc trưởng James Rodriguez.
Colombia lọt vào tứ kết một cách nhạt nhòa và quá đủ để Pekerman phải thay đổi nếu muốn đi tiếp. Thay đổi như thế nào? Ông phải bỏ học trò cưng Falcao trên băng ghế dự bị và chuyển sơ đồ sang 4-2-3-1 vốn rất “thịnh” của Colombia trong năm 2014. Rodriguez đá hộ công cho tiền đạo Teofilo Gutierrez hoặc Jackson Martinez. Sơ đồ này cũng giải phóng cho Cuadrado không gian chơi bóng rộng rãi hơn. Ngoài ra, sơ đồ quen thuộc 4-2-3-1 này sẽ có chỗ để Alexander Mejia vào sân ngay từ đầu bám chặt theo Lionel Messi. Sơ đồ 4-2-3-1 đã giúp Colombia bay cao trong năm 2014 mà nhất là World Cup khi Rodriguez thăng hoa giúp mọi người quên mất Falcao vắng mặt ở Brazil mùa hè vừa qua vì chấn thương. “Giải phóng” Rodriguez có thể là quyết định chính xác để Colombia đánh bại Argentina ở tứ kết Copa America 2015.
HOÀNG HƯNG