Hướng tới ASIAD 19-2022: Đấu kiếm cử đội hình nam, phấn đấu tranh HCĐ tại Đại hội

Đội tuyển đấu kiếm Việt Nam sẽ chỉ cử đội hình gồm các kiếm thủ nam dự ASIAD 19-2022 và có mục tiêu giành HCĐ trong lần tranh tài này.
Tuyển thủ Vũ Thành An sẽ tiếp tục dự ASIAD 19-2022 để phấn đấu giành kết quả tốt nhất. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Tuyển thủ Vũ Thành An sẽ tiếp tục dự ASIAD 19-2022 để phấn đấu giành kết quả tốt nhất. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Chúng tôi có sự rà soát kĩ càng từ ban huấn luyện đội tuyển đấu kiếm Việt Nam theo các tổ nội dung kiếm chém, kiếm ba cạnh và kiếm liễu từ đó thống nhất việc cử thành viên dự ASIA 19-2022. Lần này, đấu kiếm Việt Nam có 8 tuyển thủ dự Đại hội nhưng chỉ cử các kiếm thủ của nội dung nam thi đấu mà không có kiếm thủ nữ. Điều này hoàn toàn dựa theo sự chuẩn bị và dự báo khả năng tranh chấp được phân tích kĩ lưỡng”, phụ trách bộ môn đấu kiếm (Cục TDTT) – ông Phùng Lê Quang đã cho biết.

Như vậy, đấu kiếm Việt Nam lần này vẫn tham dự các nội dung kiếm ba cạnh, kiếm chém, kiếm liễu nhưng chỉ tập trung vào đội hình các kiếm thủ nam.

Lần gần nhất chúng ta dự ASIAD là kì thi đấu năm 2018 tại Indonesia, khi đó đội tuyển đấu kiếm Việt Nam dự đầy đủ các nội dung dành cho nam, nữ với ba loại hình thi đấu nhưng không kiếm thủ nào giành được huy chương. “Lần thi đấu này, chúng tôi có đề ra mục tiêu là phấn đấu giành được HCĐ ở ASIAD 19-2022. Dù vậy, đây không phải là mục tiêu dễ hoàn thành vì các đội kiếm của châu Á đang rất mạnh và có sự đầu tư lớn thời gian qua”, ông Quang cho biết thêm.

Kết thúc ASIAD 18-2018, các đội tuyển đấu kiếm đứng đầu của Đại hội về kết quả huy chương là đội tuyển Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Kazakhstan. Năm nay, họ vẫn là những ứng viên chiếm lĩnh nhóm đầu trong cả ba loại hình kiếm ba cạnh, kiếm chém, kiếm liễu.

Trong sự chuẩn bị chuyên môn hướng tới ASIAD 19-2022, đội tuyển đấu kiếm Việt Nam đã được thi đấu ba giải quan trọng và ít nhiều có đủ sự tích lũy, cọ xát chuyên môn. Chúng ta thi đấu SEA Games 32 trong tháng 5-2023 ở Campuchia, sau đó dự giải đấu kiếm vô địch châu Á 2023 ở tháng 6-2023 tại Trung Quốc và vừa dự giải đấu kiếm vô địch thế giới 2023 vòa tháng 7-2023 tại Italy. Trong cả ba giải, nhiều tuyển thủ chủ chốt của tuyển đấu kiếm Việt Nam đã tham dự.

Thành tích tốt nhất của chúng ta vẫn là 4 HCV (đồng đội kiếm liễu, kiếm ba cạnh, kiếm chém nam; đồng đội kiếm chém nữ) tại SEA Games 32. Tuy vậy, các kiếm thủ và ban huấn luyện đội tuyển đấu kiếm Việt Nam hiểu rõ, thi đấu chuyên môn giữa SEA Games và ASIAD có khoảng cách khác nhau, đồng thời giành được một huy chương tại ASIAD chưa bao giờ dễ dàng. Kết thúc giải đấu kiếm vô địch châu Á 2023, các kiếm thủ của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hongkong (Trung Quốc), Iran, Uzbekistan là những người đã giành được HCV trong những nội dung tham dự. Vì vậy, những tuyển thủ của các đội tuyển này đều được dè chừng.

Ban huấn luyện đội tuyển đấu kiếm Việt Nam đã cho biết, giải vừa qua đều có các kiếm thủ quan trọng của từng đội tuyển thi đấu nên VĐV của chúng ta đã được nắm bắt thêm về sự chuẩn bị của bạn. Tới giải đấu kiếm vô địch thế giới 2023, sự phân cấp về đẳng cấp thấy rõ trong thành tích bởi VĐV Hàn Quốc, Nhật Bản đang vượt trội. Dự giải đấu kiếm vô địch thế giới 2023, Việt Nam chỉ có Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Phước Đến (kiếm ba cạnh), Nguyễn Minh Quang, Nguyễn Văn Hải (kiếm liễu) và từng người họ được tích lũy thêm chuyên môn đáng kể.

Nguyễn Tiến Nhật là người có nhiều kinh nghiệm trong đội tuyển đấu kiếm Việt Nam lúc này. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nguyễn Tiến Nhật là người có nhiều kinh nghiệm trong đội tuyển đấu kiếm Việt Nam lúc này. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hai gương mặt đầu tàu của đấu kiếm Việt Nam vẫn là Vũ Thành An (kiếm chém) và Nguyễn Tiến Nhật (kiếm ba cạnh). Cả An và Nhật cùng dự SEA Games 32 rồi dự giải vô địch châu Á 2023.

Từng tuyển thủ trên có những kỳ vọng riêng dành cho ASIAD 19-2022 và có thể xem đây là lần dự Đại hội châu lục cuối cùng trong sự nghiệp của họ (Tiến Nhật, Vũ Thành An cùng ngoài 30 tuổi). Kết quả tốt nhất của đấu kiếm Việt Nam tại ASIAD là 2 HCĐ (kiếm ba cạnh cá nhân, kiếm ba cạnh đồng đội nam) khi chúng ta đạt được tại kỳ thi đấu ASIAD năm 2014. Sau gần 10 năm, Nguyễn Tiến Nhật còn trong đội hình tuyển đấu kiếm Việt Nam để chia sẻ kinh nghiệm với các đàn em ở hành trình thi đấu ASIAD 19-2022 sắp tới.

Tin cùng chuyên mục