Hồi hộp chờ các đối thủ tranh vé dự Futsal World Cup với Việt Nam

14 giờ ngày 14-12 (giờ Việt Nam), buổi lễ bốc thăm chia bảng thuộc vòng chung kết Giải futsal châu Á 2024, đồng thời vòng loại Futsal World Cup 2024 khu vực châu Á sẽ được diễn ra ở Trụ sở Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đặt tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia.

Tuyển thủ Nguyễn Minh Trí (áo trắng) có thể gặp lại Nhật Bản trên hành trình giành vé dự Futsal World Cup 2024.
Tuyển thủ Nguyễn Minh Trí (áo trắng) có thể gặp lại Nhật Bản trên hành trình giành vé dự Futsal World Cup 2024.

Bốn hay năm suất dự World Cup cho futsal châu Á?

Vòng chung kết Giải futsal châu Á 2024 diễn ra từ ngày 17 đến 28-4-2028 ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. Đây là mùa thứ 17 của Giải futsal châu Á được tổ chức, và lần thứ 7 đội tuyển futsal Việt Nam xuất sắc giành vé đến với vòng chung kết, với tư cách đứng đầu bảng D thuộc vòng loại Giải futsal châu Á 2024.

16 đội tuyển được chia làm bốn bảng, Mỗi đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt với từng đối thủ trong bảng đấu của mình, để chọn ra hai đội xếp nhất, nhì lọt vào chơi vòng tứ kết. Bốn đội thắng trận tứ kết không chỉ giành quyền vào chơi vòng bán kết mà còn chính thức đại diện cho AFC tham dự Futsal World Cup 2024, diễn ra ở Uzbekistan từ ngày 14-9 đến 6-10-2024.

Trong trường hợp Uzbekistan nằm trong tốp 4 ở Giải futsal châu Á 2024, thì bốn đội tuyển thất bại ở trận tứ kết sẽ bắt cặp thi đấu loại trực tiếp (vòng play-off), để tìm ra một đội đến với ngày hội futsal lớn của thế giới.

vetnam-celebration-5036.jpg
Các đối thủ của đội tuyển futsal Việt Nam sẽ được xác định vào ngày 14-12

Trước khi tiến hành lễ bốc thăm, AFC phân 16 đội tuyển vào bốn nhóm hạt giống dựa vào thành tích ở Giải futsal châu Á gần nhất. Đội tuyển futsal Việt Nam với kết quả lọt vào vòng tứ kết ở mùa giải 2022 được xếp vào nhóm 2, và chắc chắn không chung bảng đấu với Tajikistan, Kuwait và Saudi Arabia vì cùng chung nhóm 2.

Trong khi nhóm 1 có đội chủ nhà Thái Lan, Nhật Bản, Iran và Uzbekistan. Tại nhóm này, đương kim vô địch Nhật Bản và á quân Iran được giới chuyên môn đánh giá đã “out trình” châu Á và gần như chắc chắn chiếm 2 suất dự Futsal World Cup 2024. Trong khi Thái Lan đã tham dự 6 kỳ Futsal World Cup gần nhất, và đang nằm trong tốp 4 ở châu lục. Chỉ xếp sau Iran và Nhật Bản, đội futsal xứ chùa Vàng được nhận diện là ứng viên lớn tiếp theo có khả năng đoạt vé đến Uzbekistan vào tháng 9 năm sau.

Dù không tranh suất dự Futsal World Cup, nhưng Uzbekistan quyết tâm đạt thành tích cao nhất tại Giải futsal châu Á 2024, để làm bước đệm cho giải đấu thế giới mà họ đăng cai sau đó 5 tháng. Đại diện Trung Á này đang là đội tuyển xếp hạng 3 thuộc mùa giải 2022.

Hồ Văn Ý cùng đồng đội sẽ đối đầu với một trong 4 đội mạnh nhất thuộc nhóm 1. Bên cạnh một đối thủ thuộc nhóm 3 (gồm Iraq, Bahrain, Hàn Quốc và Myanmar), và đối thủ còn lại từ nhóm 4 (Afghanistan, Kyrgyzstan, Australia và Trung Quốc). Thầy trò Diego Giustozzi được xem nằm ở bảng “tử thần” nếu gặp Iran/Nhật Bản, Iraq và Australia/Trung Quốc. Trong khi bảng đấu “dễ thở” nhất sẽ là Thái Lan/Uzbekistan, Myanmar/Hàn Quốc và Afghanistan.

z4841446383890-9666d6b9ead292b216ae2e063890185d-3740.jpg

Là đội tuyển hạng 6 ở châu Á, theo bảng xếp hạng Futsal World Ranking, Việt Nam dù có rơi vào bảng đấu nào thì nếu thi đấu đúng với đẳng cấp của mình, có khả năng cao vượt qua vòng bảng. Song, điều quan trọng đi tiếp với tư cách đội đứng đầu hay nhì bảng? Bởi nếu đứng đầu thì gần như Hồ Văn Ý cùng đồng đội sẽ tránh được các đội mạnh ở nhóm 1 cho vòng tứ kết, khi đó cánh cửa dự Futsal World Cup 2024 rộng mở hơn.

Nếu giả sử đứng nhì vòng bảng, thì hy vọng đội tuyển futsal Việt Nam được gặp Uzbekistan ở vòng tiếp theo. Niềm vui dự Futsal World Cup 2024 sẽ đến nếu thầy trò Diego Giustozzi giành chiến thắng trước đối thủ. Còn không, thì chúng ta vẫn còn cơ hội ở vòng play-off dành cho bốn 4 đội thất bại của trận tứ kết.

Trong khi gặp Nhật Bản hay Iran vào thời điểm hiện tại rất khó cho toàn đội tạo nên kỳ tích, dù chúng ta vẫn có niềm tin sẽ tái hiện lại trận thắng Nhật Bản vào năm 2016. Nếu thua trận, thì đội tuyển futsal Việt Nam phải chờ Uzbekistan thắng trận tứ kết, khi đó mới có cơ hội tranh vé dự Futsal World Cup 2024 thông qua loạt trận play-off.

Tin cùng chuyên mục