Học trò Arsene Wenger nêu danh Sir Alex là HLV giỏi nhất

Cựu đội trưởng Arsenal, Robin van Persie, đã bỏ qua Giáo sư Arsene Wenger để nêu danh  Sir Alex Ferguson là nhà cầm quân giỏi nhất trong sự nghiệp thi đấu của mình.
Cựu tiền đạo Robin van Persie
Cựu tiền đạo Robin van Persie

Cựu tiền đạo người Hà Lan từng khoác áo 2 CLB lớn nhất đảo quốc thập niên 90, Arsenal và Manchester United. Ông cũng chơi dưới trướng một số HLV hàng đầu, nhưng không ai trong số họ có thể so sánh với Sir Alex Ferguson.

Ngôi sao người Hà Lan đã vươn lên nổi bật dưới sự dẫn dắt của Arsene Wenger và trở thành một trong những tiền đạo nguy hiểm nhất châu Âu.

Trong những mùa giải cuối cùng ở Arsenal, Van Persie được bầu làm đội trưởng và cũng trở thành cầu thủ được giới mộ điệu London yêu thích trong một thời gian. Nhưng tình yêu đó sớm chuyển thành thù ghét khi ngôi sao tấn công xuất sắc tuyên bố sẽ rời Pháo thủ để đến với kình địch Manchester United.

Khi được giới truyền thông yêu cầu chọn ra ‘ai là HLV xuất sắc nhất trong sự nghiệp của mình’, Van Persie đã quyết định bỏ rơi Arsenal và Arsene Wenger một lần nữa để nêu danh huyền thoại Alex Ferguson.

Robin Van Persie viết trong ‘Louis Van Gaal – nhà cầm quân và cá tính tổng thể’: "Sir Alex Ferguson là một nhà cầm quân thực sự tuyệt vời. Ông ấy luôn giữ cho cả đội bóng (Manchester United) vui vẻ và tập trung, điều đó thật tuyệt".

“Wenger là sự kết hợp giữa Ferguson và Van Gaal. Arsene luôn nhấn mạnh tất cả những điều tích cực và ông hướng đến những gì sẽ hoạt động trong lâu dài.

“Về mặt chiến thuật ông ấy (Van Gaal) là một thiên tài. Bạn không thể phản bác điều đó. Tôi đã chơi dưới trướng nhiều HLV lớn, mỗi người có những thế mạnh riêng. Nhưng thực sự là một nhà cầm quân siêu hạng”.

Trong 3 năm ở Manchester United, Van Persie đã ghi được 58 bàn thắng ấn tượng sau 105 lần ra sân, bao gồm cả danh hiệu Premier League cho riêng mình.

Tin cùng chuyên mục