Hoàng Nguyên Thanh: Thành công từ sự nỗ lực

Tuần tới, Hoàng Nguyên Thanh sẽ là tuyển thủ đại diện của điền kinh Việt Nam tham dự giải marathon vô địch châu Á 2024. Sau nhiều năm, chúng ta trở lại sân chơi này và với những gì đang chuẩn bị chuyên môn thì mọi người chờ đợi Hoàng Nguyên Thanh sẽ đạt thông số tốt nhất ở cuộc đấu này...

Hoàng Nguyên Thanh sẽ đi thi đấu vô địch châu Á ở Hongkong (Trung Quốc) vào tuần tới. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Hoàng Nguyên Thanh sẽ đi thi đấu vô địch châu Á ở Hongkong (Trung Quốc) vào tuần tới. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

> Hoàng Nguyên Thanh và Hoàng Thị Ngọc Hoa thi đấu vô địch marathon châu Á 2024

Cái tên Hoàng Nguyên Thanh đã không xa lạ với người yêu chạy bộ trong cả nước. Với những người đam mê điền kinh và chạy marathon, Hoàng Nguyên Thanh là gương mặt có sức hút, tạo được sự theo dõi đáng kể từ người hâm mộ. Một lý do dễ hiểu, chân chạy này luôn là người về nhóm đầu trong các giải có tổ chức cự ly marathon – 42km khắc nghiệt và là nhà vô địch marathon Việt Nam nên được cổ vũ hoàn toàn phù hợp.

Khởi đầu năm mới 2024, Hoàng Nguyên Thanh sớm đã có 2 ngôi vô địch xem như điểm tựa tinh thần trước khi tới Hongkong (Trung Quốc) dự giải marathon vô địch châu Á 2024. Trong ngày đầu tiên năm mới 1-1-2024, Hoàng Nguyên Thanh về nhất cự ly 21km tại giải bán marathon quốc tế Việt Nam 2024 diễn ra ở Hà Nội. Một tuần sau, trên sân nhà Bình Phước, Hoàng Nguyên Thanh tiếp tục về nhất giải việt dã toàn quốc “chinh phục đỉnh cao Bà Rá” 2024. Năm 2024, đội tuyển điền kinh Việt Nam tiếp tục tập trung Hoàng Nguyên Thanh tập huấn. Bây giờ đây, Hoàng Nguyên Thanh đang thực hiện các bài tập duy trì thể lực để sẵn sàng tranh tài cuộc đấu lớn của marathon châu Á.

Ở tuổi 28, Hoàng Nguyên Thanh (sinh năm 1995) đã và đang giành cho mình đầy đủ nhất danh hiệu mà một VĐV marathon nam của Việt Nam mơ ước gồm vô địch quốc gia, vô địch Đại hội thể thao toàn quốc và vô địch SEA Games. Tháng 5-2022, tất cả những con mắt đam mê marathon cả nước đã dồn sự chú ý vào cuộc đua marathon nam của SEA Games 31 tranh tài ở đường chạy quanh khu vực Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình. Khi đó, Hoàng Nguyên Thanh về nhất, giành HCV quý giá. Tấm HCV lịch sử cho bản thân tuyển thủ này cùng đội tuyển điền kinh Việt Nam bởi theo ghi nhận thì chúng ta đã phải chờ 60 năm trong lịch sử mới giành được một HCV marathon nam tại Đại hội thể thao Đông Nam Á. Trước khi Nguyên Thanh giành HCV, thành tích tốt nhất về marathon nam của chúng ta tại SEA Games mới dừng lại ở tấm HCB của cựu tuyển thủ Nguyễn Chí Đông (giành ở SEA Games 2003 tại Việt Nam).

“Tôi luôn đặt cho mình một sự nỗ lực để chinh phục mọi thành tích. Qua từng giải đấu, mình được tích lũy nhiều hơn. Bây giờ, nhiều giải marathon được tổ chức trong các địa phương, tôi và nhiều VĐV marathon được thi đấu cọ xát tốt hơn. Khi có thêm giải đấu, VĐV có cơ hội cải thiện thu nhập từ thưởng thi đấu nhưng điều chúng tôi đang thấy thay đổi nhất là nhiều VĐV quốc tế tới Việt Nam dự giải đồng nghĩa mình được cọ xát, nâng cao chuyên môn khi tranh tài với họ”, Hoàng Nguyên Thanh từng bày tỏ. Còn khi giành được HCV tại SEA Games 31, trong hơi thở gấp ngay khi về đích đầu tiên, Nguyên Thanh từng chia sẻ “tôi thật hạnh phúc khi về nhất, đây là lần đầu tiên tôi làm được điều này. Tôi không biết nói gì, chỉ thấy một cảm giác rất khó tả”.

nguyen-thanh-1-5355.jpg
Nguyên Thanh đã có về nhất giải tại Bình Phước trước khi đi Hongkong (Trung Quốc) tới đây. Ảnh: BPTV

Trong hành trình thi đấu chạy bộ rồi điền kinh chuyên nghiệp của mình, Hoàng Nguyên Thanh hoàn thiện bản thân qua từng giai đoạn để đạt kết quả luôn dẫn đầu như bây giờ. Người thân của Thanh vẫn nhớ, chàng trai này từng tạm rời đường chạy để chuyển hướng làm công việc về may mặc ở năm 2017. Nhưng rồi, sự đam mê điền kinh vẫn kéo Hoàng Nguyên Thanh trở lại đường chạy. Năm 2019, đôi chân của tuyển thủ này đã tập luyện và gia nhập lại đội điền kinh Bình Phước. Dần cứ thế, Thanh tập để tích lũy thể lực và được thi đấu thành tích cao, và bây giờ thì Thanh giành nhiều huy chương chiến thắng xứng đáng. SEA Games 32 là giải quốc tế quan trọng nhất của năm 2023 mà Nguyên Thanh góp mặt, tuyển thủ đã giành HCĐ trong cuộc thi đấu ở Campuchia.

Có nhiều điều để chia sẻ khi nói về Hoàng Nguyên Thanh. Nhưng trên hết, người làm điền kinh Bình Phước và đội tuyển điền kinh Việt Nam thấy ở tuyển thủ này là một sự khiêm tốn, một chân chạy biết học hỏi để cải thiện tốt nhất chuyên môn bản thân.

Giải marathon vô địch châu Á 2024 diễn ra tại Hongkong (Trung Quốc) vào ngày 21-1. Hoàng Nguyên Thanh cùng Hoàng Thị Ngọc Hoa là 2 đại diện của đội điền kinh Việt Nam tham dự. Đáng kể, giải đấu được tính thành tích để xét chuẩn Olympic. Tuy nhiên, mục tiêu mà Nguyên Thanh và Ngọc Hoa được đề ra là nỗ lực thi đấu hết khả năng bản thân đạt thông số chuyên môn tốt nhất.

Tin cùng chuyên mục