HLV Potter thúc giục Chelsea tiếp đà hồi sinh

Tiền vệ Mason Mount ghi bàn trong cả 2 hiệp, trừng phạt những sai lầm từ trung vệ Tyrone Mings và thủ thành Emiliano Martinez của chủ nhà Aston Villa để giúp Chelsea thắng 2-0 tại Villa Park, qua đó giành chiến thắng thứ 5 liên tiếp trên mọi đấu trường dưới quyền tân HLV Graham Potter.

Mason Mount tỏa sáng với cú đúp mang về chiến thắng cho Chelsea. Ảnh: Getty Images
Mason Mount tỏa sáng với cú đúp mang về chiến thắng cho Chelsea. Ảnh: Getty Images

Aston Villa đã chơi tốt, đặc biệt là trong hiệp 1, nhưng khi các chân sút chủ nhà tỏ ra quá kém cỏi còn hàng thủ thì liên tiếp mắc sai lầm, cũng là lúc họ bị đẳng cấp của đối thủ trừng phạt. Nhưng cũng phải dành lời khen đối với phong độ và bản lĩnh mà Chelsea đang thay đổi dưới quyền tân HLV Potter. Đây đã là chiến thắng thứ 3 tại Premier League và là chiến thắng thứ 5 liên tiếp trên mọi đấu trường, trong đó The Blues đều giữ sạch lưới trong 4 chiến thắng gần nhất đều có tỷ số cách biệt.

HLV Potter đánh giá: “Đó là một trận đấu khó khăn. Aston Villa đã khiến chúng tôi gặp khó khăn, đặc biệt là trong hiệp một. Họ đã gây áp lực lớn và thủ môn của chúng tôi đã thực hiện một số pha cứu thua tốt. Việc trở lại sau trận đấu tại Champions League là rất quan trọng. Tôi rất vui cho các cầu thủ, và đó là 3 điểm quan trọng cho chúng tôi. Kết quả là quan trọng nhất và chúng tôi đều vào trận với quyết tâm hướng đến điều tốt nhất, đó là cách chúng tôi phải quản lý các cầu thủ và đội hình”.

HLV Potter thúc giục Chelsea tiếp đà hồi sinh ảnh 1 Kepa Arrizabalaga đang tìm lại sự tự tin và chính xác trong khung thành. Ảnh: Getty Images

Về màn trình diễn tuyệt vời của Kepa Arrizabalaga, 7 pha cứu thua và không để thủng lưới là hiệu suất tốt nhất sự nghiệp thủ thành người Tây Ban Nha. Bỏ lại phía sau tháng ngày thất vọng dưới thời cựu HLV Thomas Tuchel, thủ thành đắt giá nhất thế giới đang dần chứng tỏ giá trị trong niềm tin của ông thầy mới. HLV Potter cũng dành lời khen cho cầu thủ mà ông tín nhiệm giao vị trí bắt chính trong khởi đầu của mình tại đội bóng mới: “Đó là một màn trình diễn đẳng cấp thế giới, đặc biệt là trong hiệp 1. Tôi thực sự hài lòng về cậu ấy, chàng trai này đã có một giai đoạn khó khăn nhưng giờ cậu ấy đã đóng góp quan trọng vào các trận đấu”.

Chelsea đã có 19 điểm sau 9 trận, củng cố vị trí thứ 4 và chỉ còn kém 4 điểm so với các đội xếp ngay trên là Man.City và Tottenham (đã chơi 10 trận). Thứ tư này, khi Tottenham phải làm khách ở Man.United còn trận đấu giữa Man.City và Arsenal bị hoãn, đoàn quân của HLV Potter tiếp tục có cơ hội thu hẹp thêm khoảng cách điểm số khi làm khách đến sân Brentford - đối thủ đang có phong độ khá tốt khi mới thắng 3 hòa 4 và thua 3, hiện xếp thứ 10.

Tin cùng chuyên mục