HLV Nguyễn Thanh Sơn: “Tiến Linh đã lấy lại phong độ”

Tiếp tục tỏa sáng để mang về chiến thắng cho Becamex Bình Dương trước CLB Quảng Nam, HLV Nguyễn Thanh Sơn cho rằng tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đã lấy lại phong độ tốt nhất.

Tiến Linh và Gustavo, tác giả 2 bàn thắng cho đội bóng đất Thủ. Ảnh: Viết Định
Tiến Linh và Gustavo, tác giả 2 bàn thắng cho đội bóng đất Thủ. Ảnh: Viết Định

Đang có phong độ rất tốt trong thời gian gần đây, Becamex Bình Dương tỏ ra rất tự tin ở chuyến làm khách trước CLB Quảng Nam tại vòng 5 LS V-League 2020.

Dù vậy, thầy trò HLV Nguyễn Thanh Sơn đã sớm bị đội chủ sân Tam Kỳ “dội một gáo nước lạnh” ngay từ phút thứ 8 với bàn thắng do công của tiền vệ Nguyễn Hoàng Quốc Chí sau pha dứt điểm đẹp mắt từ bên ngoài vòng 16m50.

Chơi không hay hơn đội chủ nhà, nhưng Becamex Bình Dương vẫn tìm được bàn gỡ ở phút 25 do công Nguyễn Tiến Linh, đây là bàn thắng thứ hai của tiền đạo này trong hai vòng đấu liên tiếp.

Vì vậy, HLV Nguyễn Thanh Sơn cho rằng Tiến Linh đã lấy lại phong độ tốt nhất: “Tiến Linh càng chơi càng tiến bộ, hiện nay em đã  quay lại đúng phong độ sau một thời gian chấn thương. Bây giờ cảm giác bóng và khả năng ghi bàn của em đã tốt hơn”

Bàn thắng gỡ hòa của Tiến Linh đã giúp cầu thủ Becamex Bình Dương lên tinh thần rất nhiều, bằng chứng là các học trò HLV Nguyễn Thanh Sơn có một hiệp 2 chơi cực hay.

Sau những nỗ lực không biết mệt mỏi, thành quả của đội khách đã được đền đáp xứng đáng với bàn thắng ấn định tỉ số 2-1 do công tiền đạo Gustavo ở phút 75 sau pha 11m thành công.

HLV Nguyễn Thanh Sơn: “Tiến Linh đã lấy lại phong độ” ảnh 1 Cầu thủ đội chủ nhà phản ứng trọng tài.
3 điểm có được tại Tam Kỳ giúp Becamex Bình Dương tạm thời leo lên vị trí đầu bảng với 10 điểm, dù vậy, HLV Nguyễn Thanh Sơn vẫn tỏ ra rất khiêm tốn khi nói về mục tiêu của cựu vương V-League ở mùa giải năm nay.

“Trước khi trận đấu diễn ra, mục tiêu của chúng tôi chỉ là 3 điểm, nhưng các cầu thủ Bình Dương đã có một trận đấu quá tuyệt vời, thắng lợi là rất xứng đáng.

Tới giờ này tôi cũng chưa nói được mục tiêu cụ thể vì Bình Dương cầu thủ trẻ rất là nhiều, vì thế trận nào cũng xem là chung kết, phấn đấu từng trận từ đây đến cuối mùa giải để đạt kết quả tốt nhất,” ông nói.

Trong khi đó ở bên kia chiến tuyến, HLV Vũ Hồng Việt cho rằng học trò của mình đã có một trận đấu tốt so với thất bại 1-6 trước CLB Đà Nẵng ở vòng 4 Dù vậy, nhà cầm quân trẻ tuổi này tỏ ra không hài lòng với cách cầm còi của trọng tài chính Nguyễn Đình Thái vì những tình huống xử lý không chuẩn xác, qua đó gây ức chế cho cầu thủ Quảng Nam.

Tin cùng chuyên mục