HLV Mauricio Pochettino: Đừng vội quên Tottenham

Nhà cầm quân người Argentina nhấn mạnh rằng cuộc đua đến ngôi vô địch Premier League mùa này dứt khoát không thể gạt bỏ tên của Tottenham ra được. Hiện tại, ông Pochettino và học trò đang xếp ở vị trí thứ 4 và đang chơi khá ấn tượng ở những vòng đấu gần đây…

Nhà cầm quân người Argentina nhấn mạnh rằng cuộc đua đến ngôi vô địch Premier League mùa này dứt khoát không thể gạt bỏ tên của Tottenham ra được. Hiện tại, ông Pochettino và học trò đang xếp ở vị trí thứ 4 và đang chơi khá ấn tượng ở những vòng đấu gần đây…

HLV Mauricio Pochettino.

Vốn cũng được coi là “Người đặc biệt” khác ở giải ngoại hạng như đồng nghiệp Jose Mourinho, vị chiến lược gia 43 tuổi này từ lâu đã gây được tiếng vang trong giới, từ trước cả khi Pochettino nhận lời về cầm quân ở Southampton và bây giờ là Tottenham Hotspur. Pochettino tôn thờ lối đá pressing và khả năng kiểm soát bóng của cầu thủ, bởi đơn giản theo ông đấy chính là chìa khóa dẫn tới chiến thắng.

Huấn luyện ở bất cứ đâu, cho dù ở Espanyol trước kia hay Tottenham hiện tại thì triết lý bóng đá của Pochettino không hề thay đổi. Đấy là chưa kể ông luôn tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ chơi bóng và luôn gây bất ngờ bằng các quyết định dùng người của mình. Pochettino cũng khắt khe nhưng không đến mức quá đáng, nhất là khi ông đã thấm nhuần tư duy huấn luyện của người thầy Marcelo Bielsa thời còn ở Newell’s Old Boys…

Pochettino luôn tự hào vì được ví là truyền nhân của Bielsa, vị chiến lược gia mà anh cho rằng đã có ảnh hưởng quan trọng đến sự nghiệp huấn luyện của mình. Pochettino từng chơi bóng dưới sự dẫn dắt của Bielsa ở Newell’s Old Boys và Espanyol. Phong cách chơi bóng máu lửa, tấn công ào ạt và tiềm ẩn một nguồn sức mạnh vô cùng tận của những Espanyol, Southampton hay Tottenham sau này có lẽ đã hình thành từ những tháng ngày mà Pochettino “thọ giáo” Bielsa.

Rõ ràng, Pochettino cũng giống như Jose Mourinho hay Jurgen Klopp đã tạo nên hiệu ứng đặc biệt khi họ đến với giải Ngoại hạng. Pochettino thậm chí còn được đề cao vì mùa trước ông từng dẫn dắt đội bóng hạng khá Southampton suýt chút nữa chen chân vào tốp đầu, đã chuyển nhượng rất nhiều tài năng cho các CLB khác, chẳng hạn như Luke Shaw, Chambers, Rickie Lambert…

Cái hay của Pochettino là ông lại hiểu rất rõ sự khác biệt giữa vai trò của cầu thủ và HLV. “Khi bạn là cầu thủ bạn chỉ cần quan tâm đến chính mình. Nhưng khi bạn là HLV bạn phải luôn nghĩ về các cầu thủ và có thể là nhiều nhân tố khác liên quan như báo chí, lãnh đạo CLB. Bạn sẽ phải đứng trước các cầu thủ để trình bày quan điểm của mình”. Để truyền cảm hứng, thuyết phục cả một tập thể chẳng bao giờ là thứ đơn giản. Nhưng Pochettino đã làm điều đó rất hiệu quả và theo cách rất riêng của mình: “Tôi cho rằng cảm xúc là nền tảng cơ bản cuộc sống. Còn bóng đá cũng chỉ là một phần của cuộc sống. Vì thế, khi bạn truyền đạt những gì bạn muốn mà không có chút cảm xúc nào thì rất khó để thuyết phục người khác nghe theo bạn. Với tôi phòng thay đồ phải luôn là nơi tràn ngập cảm hứng cho tất cả”.

Lúc này, Tottenham của Pochettino đang bay cao. Chiến thắng sít sao 2-1 và có phần may mắn trên sân của Watford ở vòng đấu thứ 19 giúp thầy trò Pochettino vươn lên chiếm vị trí thứ 4 ở bảng tổng sắp, rất gần với khả năng tạo nên cú lật đổ ngoạn mục trước Arsenal và Man.City. Chính Pocehttino cũng hiểu với nguồn lực hiện tại, Tottenham thật khó để vô địch Premier League, giống như trường hợp quấy phá của “ngựa ô” Leicester City. Tuy nhiên, vị HLV này không từ bỏ tham vọng: “Những con số đã nói lên tất cả về chúng tôi. Nếu muốn vô địch, một đội bóng luôn phải thể hiện sức mạnh trong suốt mùa giải và không dễ dàng để thưa hiện điều đó. Chúng tôi là đội bóng trẻ và dù biết chắc để cạnh tranh ngôi vô địch là điều khó khăn, nhưng trong cuộc đua này, mọi người đừng quên Tottenham”.

HÀ TRUNG

Tin cùng chuyên mục