HLV Klopp không có ý định sớm chia tay Liverpool

Người đại diện của HLV Jurgen Klopp khẳng định nhà cầm quân người Đức không có ý định rời sân Anfield ít nhất cho đến khi kết thúc hợp đồng vào năm 2026, bất chấp Liverpool khởi đầu mùa giải đầy khó khăn tại Premier League.

HLV Jurgen Klopp không có ý định sớm rời sân Anfield. Ảnh: Getty Images
HLV Jurgen Klopp không có ý định sớm rời sân Anfield. Ảnh: Getty Images

Trận thua 1-2 trước Leeds United vào cuối tuần là trận thua thứ 4 của Liverpool ở Premier League chỉ sau 12 lần ra sân, đã nhiều hơn 2 trận so với toàn bộ mùa giải trước đó khi họ chỉ chấp nhận ngôi á quân với 1 điểm kém hơn nhà vô địch Man.City. Đội bóng của HLV Klopp hiện đang đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng, đã kém đội dẫn đầu Arsenal tới 15 điểm.

Đang có ý kiến cho rằng Liverpool đang chịu ảnh hưởng từ cái “dớp” năm thứ 7 của nhà cầm quân 55 tuổi, khi ông đều thất bại nặng nề ở cột mốc này và ngay sau đó đều rời các CLB trước đó của mình là Mainz 05 và Borussia Dortmund. Nhưng người đại diện của Klopp, Marc Kosicke mới đây nhấn mạnh với Sky Sports: “Tôi có thể đảm bảo rằng Jurgen Klopp không có ý định từ chức ở Liverpool. Thực tế là các vấn đề có thể phát sinh trong mùa giải này đã được các chủ sở hữu của CLB tính đến trước khi mùa giải bắt đầu. Jurgen nhận được sự ủng hộ của những người có trách nhiệm ở CLB và thường xuyên liên lạc với họ. Anh ấy yêu CLB, đội bóng của mình, người hâm mộ… và quyết tâm tiếp tục trong nỗ lực hoàn thành xuất sắc quá trình chuyển đổi ở Liverpool. Anh ấy đã không gia hạn hợp đồng đến năm 2026 nếu chẳng đặt ra cho mình những mục tiêu”.

Những bình luận của Kosicke lặp lại những lời nhận xét của HLV Klopp trong tuần này, khi ông tuyên bố sẽ không rời bỏ tình hình của CLB: “Mọi người nhìn tôi và họ nói ‘anh ấy trông mệt mỏi’ hoặc bất cứ điều gì, nhưng tôi thì không phải vậy. Công việc của tôi không chỉ ở đây khi mặt trời ló dạng và ai đó trao cho chúng tôi một chiếc cúp. Công việc của tôi là ở đây khi chúng tôi trải qua một giai đoạn thực sự khó khăn, và tôi sẽ làm công việc của mình với tất cả những gì tôi có”.

Nhà cầm quân 55 tuổi đã hồi sinh Liverpool kể từ khi nhận việc vào năm 2015, giúp đội vô địch Anh lần đầu tiên sau 30 năm (2019-2020), thắng một Champions League (2018-2019) sau 3 lần vào chung kết trong 5 năm (thua 2 trận chung kết còn lại đều trước Real Madrid), giành Siêu cúp châu Âu và FIFA Club World Cup năm 2019, cũng như thắng cú đúp FA Cup và Cúp Liên đoàn vào năm ngoái.

Tin cùng chuyên mục