HLV đưa Argentina tới chức vô địch World Cup đầu tiên qua đời

Cesar Luis Menotti, nhà cầm quân đã đưa Argentina tới chức vô địch World Cup đầu tiên vào năm 1978, đã qua đời ở tuổi 85. LĐBĐ Argentina xác nhận hôm Chủ nhật.

Nhà cầm quân huyền thoại Cesar Luis Menotti đã qua đời ở tuổi 85.
Nhà cầm quân huyền thoại Cesar Luis Menotti đã qua đời ở tuổi 85.

“Tạm biệt, Flaco thân yêu!” tuyên bố LĐBĐ Argentina nêu rõ. Liên đoàn không đưa ra nguyên nhân cái chết. Truyền thông địa phương đưa tin Menotti được đưa vào phòng khám hồi tháng 3 trong tình trạng thiếu máu trầm trọng. Ông được cho là đã trải qua cuộc phẫu thuật viêm tĩnh mạch vào tháng 4 và sau đó trở về nhà.

Niềm đam mê bóng đá và tư duy chiến thuật nhạy bén là những đặc điểm nổi bật của Menotti với tư cách là một HLV, và ông được coi là một trong những nhà cầm quân tiêu biểu và có ảnh hưởng nhất trong bóng đá Argentina. Menotti cũng là một nhà hoạt động chính trị và là thành viên liên kết của Đảng Cộng sản Argentina…

Ông bắt đầu sự nghiệp với tư cách là cầu thủ của Rosario Central (1960-1963 và 1967), sau đó đến Racing Club (1964) và Boca Juniors (1965-1966), tất cả đều là các CLB của Argentina. Menotti chơi cho New York Generals ở Mỹ (1967), tiếp theo là Santos của Brazil (1968) và Juventus của Italy (1969-1970). Tại Santos, ông chơi cùng với Pele, người mà ông không bao giờ ngần ngại coi là cầu thủ xuất sắc nhất trong số những huyền thoại.

César Luis Menotti.jpeg
Menotti là người đưa Argentina tới chức vô địch World Cup đầu tiên vào năm 1978.

Menotti đã huấn luyện đội tuyển quốc gia Argentina từ năm 1974 đến năm 1983. Ông dẫn dắt đội tuyển đến chức vô địch World Cup năm 1978, cũng là danh hiệu đầu tiên trong 3 lần bước lên đỉnh cao thế giới của họ (các danh hiệu còn lại vào năm 1986 và 2022). Nhưng việc Menotti loại Diego Maradona 17 tuổi ra khỏi đội ngay trước thềm World Cup là một quyết định mà sau này bản thân ông thừa nhận rằng đã làm mối quan hệ của họ trở nên tồi tệ trong nhiều năm.

Menotti cũng từng huấn luyện đội tuyển quốc gia Mexico năm 1991-1992. Ông cũng dẫn dắt Barcelona (1983-1984), nơi ông có Maradona trong đội hình; Atletico Madrid (1987-88); Penarol của Uruguay (1990-91); Sampdoria của Italy (1997) và Tecos của Mexico (2007) - công việc huấn luyện cuối cùng của ông.

Trong nhiều năm, Menotti thường ngậm điếu thuốc trên môi, nhưng gần như đã bỏ thói quen này vào năm 2011 sau ba ngày nhập viện vì nghiện thuốc lá. Trong những năm cuối đời, Menotti cho biết ông không sợ chết. “Đó là điều duy nhất tôi chắc chắn. Tôi không biết có ai chưa chết vào thời điểm nào đó”, ông nói vào năm 2014.

Tin cùng chuyên mục