HLV của Lank FC vui khi Huỳnh Như được tôn vinh ở Quả bóng vàng Việt Nam

Qua lời kể của Huỳnh Như, HLV Daniel Pacheco vui mừng khi nữ tuyển thủ Việt Nam được nhận lời mời từ báo Sài Gòn Giải Phóng, để tham dự đêm gala trao thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2022.
Huỳnh Như vinh dự khi tiếp tục nhận được lời mời tham dự Quả bóng vàng Việt Nam. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG
Huỳnh Như vinh dự khi tiếp tục nhận được lời mời tham dự Quả bóng vàng Việt Nam. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

“Không chỉ riêng HLV Daniel Pacheco, các thành viên khác của Lank FC rất vui khi thấy cầu thủ của họ được mời góp vui trong đêm gala trao thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2022. CLB của tôi biết đây là giải thưởng vô cùng cao quý và có truyền thống để tôn vinh các cầu thủ Việt Nam. Vì thế, họ rất sẵn sàng để tôi được trở về Việt Nam thăm gia đình, đồng thời tham dự sự kiện của báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức”, Huỳnh Như chia sẻ.

Vì Giải VĐQG Bồ Đào Nha 2022-23 tạm nghỉ để đội tuyển nữ Bồ Đào Nha tập trung và tham dự vòng loại World Cup nữ 2023, nên Huỳnh Như đã xin ban huấn luyện Lank FC được trở về Việt Nam thăm gia đình. Đây cũng là chuyến “hồi hương” đầu tiên của “Nàng 9” sau 6 tháng chơi bóng ở châu Âu.

Trong kế hoạch hơn 1 tuần ở Việt Nam, chân sút sinh năm 1991 sẽ cùng gia đình tham dự gala trao thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2022, được tổ chức ở nhà hát Bến Thành (quận 1, TPHCM) vào tối 25-2 tới. Với danh hiệu có được vào mùa giải 2021, Huỳnh Như đã 4 lần đoạt Quả bóng vàng nữ Việt Nam. Nếu tiếp tục giành chiến thắng ở năm 2022, cô sẽ vượt qua “đàn chị” Đoàn Thị Kim Chi để trở thành cầu thủ đoạt nhiều Quả bóng vàng nữ Việt Nam nhất trong lịch sử của giải thưởng.

“Cứ mỗi lần được nhận lời mời từ quý báo, tôi cảm thấy rất vui và vinh dự. Đây là một sự kiện lớn của bóng đá Việt Nam, tôn vinh các cầu thủ xuất sắc trong một năm thi đấu. Tôi nghĩ Quả bóng vàng chính là giấc mơ của các cầu thủ Việt Nam, trong đó có cả tôi. Thật tuyệt vời khi chuyến trở về thăm gia đình lần này của tôi lại trùng với thời gian trao thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2022”, Huỳnh Như tiếp lời.

Gia đình Huỳnh Như hạnh phúc khi gặp lại nhau ở sân bay Tân Sơn Nhất sáng 19-2. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Gia đình Huỳnh Như hạnh phúc khi gặp lại nhau ở sân bay Tân Sơn Nhất sáng 19-2. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Thủ quân của đội tuyển nữ Việt Nam nhận định: “Tôi nghĩ cuộc đua giành Quả bóng vàng năm nay rất hấp dẫn. Có nhiều cầu thủ, đặc biệt là những đồng đội của tôi ở CLB TPHCM đã thể hiện rất tốt trong năm vừa qua. Tôi mong đêm gala sắp tới có nhiều điều thú vị”.

Tháng 8-2022, Huỳnh Như chia tay gia đình và CLB nữ TPHCM để sang khoác áo Lank FC tham dự Giải nữ VĐQG Bồ Đào Nha 2022-23, theo hợp đồng có thời hạn 1 năm. Đây cũng lần đầu tiên chân sút sinh năm 1991 thi đấu cho một CLB ở nước ngoài. Sau 16 trận, chủ nhân của 4 Quả bóng vàng Việt Nam ghi được 6 bàn thắng và có 2 kiến tạo. Như cũng trở thành cầu thủ của Lank FC đạt hiệu suất ghi bàn tốt nhất hiện tại. Phong độ chói sáng của “Nàng 9” góp công đưa CLB chủ quản tạm xếp vị trí 6 trên bảng xếp hạng với 20 điểm.

Đêm gala trao thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2022, Huỳnh Như tỏa sáng với bộ đầm đỏ để lên nhận danh hiệu cá nhân cao quý nhất của bóng đá nữ Việt Nam. Theo Huỳnh Như, chính mẹ của cô đã sắm vai nhà thiết kế để chọn cho “Nàng 9” bộ trang phục ưng ý nhất. Khi nhắc lại chuyện cũ, cô Lê Thị Lài, mẹ của Huỳnh Như nở nụ cười đầy tươi rói. Cô Lài chia sẻ: “Năm ngoái, khi vào trong tiệm, ngay khi nhìn bộ đầu tiên tôi đã ưng ý. Tôi bảo Huỳnh Như mang thử váy đỏ và y rằng hợp với con gái. Như đã chọn và mang trong đêm nhận giải năm ngoái. Lần này, 2 mẹ con cũng có trao đổi với nhau, nhưng cũng không biết Như sẽ mặc trang phục thế nào cho đêm gala sắp tới. Để 2 mẹ con đi lựa rồi quyết định”.

Tin cùng chuyên mục