HLV Conte “gạt tên” Tottenham khỏi danh sách ứng viên vô địch

Sau một mùa hè mua sắm tưng bừng, Tottenham đang được kỳ vọng đã đủ sức thách thức cuộc đua vô địch mùa giải này. Tuy nhiên, HLV Antonio Conte đã trích dẫn thất bại của Man.United mùa qua như là lời cảnh báo vinh quang Premier League chưa bao giờ giống như thứ lý thuyết đẹp đẽ đó.

HLV Antonio Conte cảnh báo Tottenham vẫn còn chặng đường dài để phát triển. Ảnh: Getty Images
HLV Antonio Conte cảnh báo Tottenham vẫn còn chặng đường dài để phát triển. Ảnh: Getty Images

HLV Conte đã có một mùa hè đáng hài lòng, cho đến nay đã ký hợp đồng với 6 cầu thủ mới sau khi chi ra gần 100 triệu bảng - bao gồm tiền đạo Richarlison, tiền vệ Yves Bissouma và ngôi sao tấn công Ivan Perisic. Dưới tài quyền biến của nhà cầm quân 53 tuổi người Italia, Gà trống có nửa cuối mùa giải vừa qua thành công khó tin để kịp vượt qua Arsenal và kết thúc trong tốp 4. Có thể thấy Tottenham đang đi đúng hướng, được mong đợi có thể thách thức vô địch Premier League.

Khi mới đến Tottenham vào cuối năm ngoái, HLV Conte đã khẳng định ông chỉ đến vì tin có thể giúp đội thách thức những giải thưởng lớn nhất. Trong sự nghiệp cầm quân, cựu tiền vệ này cũng rất “son” khi đều vô địch quốc gia ở mọi đội bóng dẫn dắt như Juventus (3 lần), Inter Milan (1 lần) ở Serie A, hay ông chính là HLV cuối cùng giúp Chelsea đăng quang Premier League vào năm 2017. Còn phải kể thêm chức vô địch Serie B với Bari vào năm 2009. Và đây chính là yếu tố càng khiến người hâm mộ Tottenham rất tin vào cơ hội thắng chức vô địch Anh lần đầu kể từ năm 1961

Tuy nhiên, HLV Conte đã cố gắng kéo giảm sự kỳ vọng đang lên cao đó. Khi được hỏi làm thế nào để Tottenham có thể thu hẹp khoảng cách với 2 vị trí dẫn đầu giải đấu là Man.City và Liverpool, Conte nhấn mạnh: “Bạn đã quên Chelsea rồi, và đây là một sai lầm lớn, rất lớn! Bạn cần phải nói về một đội bóng mà 2 mùa trước đã vô địch Champions League. Đó là một đội thực sự lớn. Mùa trước họ cũng vô địch World Cup các CLB. Tại sao Chelsea không nằm trong nhóm các đội hàng đầu này? Đối với tôi, Chelsea phải nằm trong nhóm này. Họ đầy tham vọng và xứng đáng được xem như một ứng viên vô địch nghiêm túc”.

HLV Conte “gạt tên” Tottenham khỏi danh sách ứng viên vô địch ảnh 1 Đội hình Gà trống thật sự đang có chất lượng rất cao. Ảnh: Getty Images

HLV Conte sau đó đã dùng Man.United mùa qua như ví dụ cho thấy cơ hội để Tottenham thay đổi vị thế là khó khăn như thế nào: “Bóng đá không phải là một cộng một bằng hai. Man.United mùa trước chỉ kết thúc thứ 6 mặc dù có một thị trường chuyển nhượng mạnh mẽ với Jadon Sancho, Raphael Varane và đặc biệt là Cristiano Ronaldo. Trước mùa giải đó, họ kết thúc thứ 2 tại Premier League, nên họ tham gia thị trường chuyển nhượng mạnh mẽ để cố gắng giành chức vô địch Premier League, nhưng cuối cùng chỉ đứng thứ 6. Bạn phải chú ý đến tất cả những tình huống này. Chúng ta đều biết rằng ở Anh lúc này rất khó để giành chức vô địch. Mục tiêu của chúng tôi là cố gắng cạnh tranh, cố gắng cải thiện hơn so với mùa giải trước”.

“Nếu bạn hỏi tôi về Man.City, về Liverpool, thì câu trả lời của tôi là chúng ta đang nói về 2 trong số những CLB tốt nhất thế giới”, HLV Conte nói thêm. “Theo tôi, họ đang ở vị trí rất khó để những đội bóng khác thu hẹp khoảng cách. Nếu bạn chi 100 triệu bảng cho 6 cầu thủ và tin rằng có thể bắt kịp họ, thì nên nhớ rằng họ chi chừng đó số tiền cho chỉ một hoặc hai cầu thủ, và đây chính là sự khác biệt. Bạn đang chạy sau họ và bạn biết rất rõ rằng họ xứng đáng dẫn đầu. Họ làm việc với cùng một HLV trong 7 năm. Jurgen Klopp, Pep Guardiola hay Thomas Tuchel đang được làm việc trong môi trường tốt nhất, luôn nhận được sự ủng hộ cao nhất”.

HLV Conte kết luận: “Để trở thành một tập thể mạnh, bạn cần có sự ổn định và tầm nhìn, ý tưởng phải rất rõ ràng. Sau đó, bạn sẽ đi từng bước một và cố gắng thu hẹp khoảng cách này”.

Tottenham sẽ đá trận khai màn mùa giải mới khi chào đón Southampton vào thứ bảy. Tuy nhiên, tiền đạo tân binh Richarlison vắng mặt vì bị treo giò, trong khi Oliver Skipp chấn thương chân.

Tin cùng chuyên mục