
Harry Kane là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho đội tuyển Anh, với 69 lần lập công sau 103 trận. Chân sút 31 tuổi này sẽ tìm cách nâng cao thành tích đó khi Tam Sư, trong trận đấu đầu tiên dưới thời tân HLV Thomas Tuchel, bắt đầu hành trình giành quyền tham dự World Cup 2026 gặp Albania tại Wembley vào thứ Sáu. Kane cũng đang đạt phong độ ghi bàn rất cao, với 76 bàn chỉ sau 82 trận cho gã khổng lồ của Đức, Bayern Munich.
Nhưng cựu sao Tottenham mới đây thừa nhận người hâm mộ đã không còn cảm giác phấn khích khi anh ghi bàn cho Tam sư. “Giống như khi Ronaldo và Messi tung ra những con số điên rồ và mùa giải tiếp theo họ ghi được 40 bàn thắng thay vì 50 bàn thắng, giống như họ đang có một mùa giải tồi tệ”, Kane nói trong cuộc họp báo trước trận gặp Albania. “Mọi người coi đó là điều hiển nhiên, và có thể một chút với đội tuyển Anh. Tôi đã ghi được 69 bàn thắng và khi bạn ghi bàn vào lưới Albania hoặc Latvia, hoặc những đội này, mọi người chỉ mong đợi điều đó nên không nói đến nhiều. Giả sử, nếu bây giờ tôi 25 tuổi và làm những gì tôi đang làm, sự phấn khích xung quanh tôi có thể sẽ khác một chút so với bây giờ”.
Kane nói thêm: “Một lần nữa, đó là một phần của nơi chúng ta đang ở với bóng đá, và tôi đã thấy điều đó ở một số cầu thủ khác khi họ bước vào độ tuổi 30. Có thể mọi người chỉ hơi chán những gì bạn làm, nhưng tôi chắc chắn không chán. Tôi rất hào hứng với những trận đấu này và những trận đấu sắp tới”.

Một phần lý do người hâm mộ Anh thiếu hào hứng khi Kane ghi bàn cho đội tuyển, là vì nó vẫn chưa đủ để giúp Tam sư chấm dứt gần 60 năm chờ đợi danh hiệu lớn kể từ khi họ giành chiến thắng trong trận chung kết World Cup 1966 tại Wembley. Đặc biệt hơn, trớ trêu thay, cầu thủ ghi gần 500 bàn thắng trong sự nghiệp này vẫn chưa bao giờ được trải nghiệm hạnh phúc nâng cao một danh hiệu ở mọi cấp độ. Ngay cả khi Kane ghi 44 bàn sau 45 trận cho Bayern ở mùa giải qua thì đó lại là mùa giải… trắng tay hiếm hoi của CLB.
Nhưng những nỗ lực của Kane mùa giải này đang từng bước thay đổi điều đó, khi Bayern đã tiến sát danh hiệu Bundesliga, gã khổng lồ của Đức cũng vào tứ kết Champions League. Nếu chinh phục thành công 2 danh hiệu này, Kane sẽ là ứng viên cạnh tranh cho Quả bóng vàng - giải thưởng thường niên dành cho cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất thế giới.
“Ở một CLB như Bayern Munich đã giúp tôi tiến xa hơn nữa, về mặt tự tin và trách nhiệm”, anh nói. “Tôi cảm thấy mình chắc chắn đã tiến bộ hơn, tôi đã cải thiện, và có lẽ tôi đã được tôn trọng hơn một chút so với trước đây, bởi vì bạn đang chơi trong những trận đấu lớn, những đêm lớn. Tôi cũng cảm thấy rằng mùa giải trước, tôi đã ghi được hơn 40 bàn thắng, nhưng rõ ràng là tôi sẽ không bao giờ giành được Quả bóng vàng vì chúng tôi đã không giành được các danh hiệu đồng đội... Đó chắc chắn là điều tôi muốn cố gắng đạt được”.