Harry Kane đã bị “phản bội” như thế nào?

Hôm cuối tuần trước, khi Tottenham tiếp đón Brenford, đó là thời điểm mà Tottenham đá 7 trận chỉ thắng có 1 mà thua đến 5, sẽ đá với đối thủ đang cạnh tranh vé dự châu Âu mùa tới. Rồi Kane đưa Tottenham vượt lên dẫn trước ở phút thứ 7, để rồi kết thúc bằng thất bại 1-3 đáng xấu hổ.
Kane là người duy nhất nhận được sự ủng hộ tích cực từ các CĐV Tottenham
Kane là người duy nhất nhận được sự ủng hộ tích cực từ các CĐV Tottenham

Chỉ có Erling Haaland ghi được nhiều bàn thắng hơn Harry Kane ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu mùa này. Cả hai tiền đạo luôn được kỳ vọng sẽ kết thúc mùa gỉai ở vị trí cao trên bảng xếp hạng ghi bàn. Nhưng trong khi các bàn thắng của Haaland đã đưa nữa xanh thành Manchester đến chức vô địch, thì Kane như đang bị Tottenham phản bội.

Hôm cuối tuần trước, khi Tottenham tiếp đón Brenford, đó là thời điểm mà Tottenham đá 7 trận chỉ thắng có 1 mà thua đến 5, sẽ đá với đối thủ đang cạnh tranh vé dự châu Âu mùa tới. Rồi Kane đưa Tottenham vượt lên dẫn trước ở phút thứ 7, để rồi kết thúc bằng thất bại 1-3 đáng xấu hổ. Cả ban huấn luyện lẫn các cầu thủ Tottenham ngồi yên trên băng ghế cho đến khi kết thúc tiếng la ó từ khán đài. Kane là người duy nhất nhận được sự ủng hộ tích cực từ các CĐV.

Kane vẫn có nhiều điểm đến cao giá

Kane vẫn có nhiều điểm đến cao giá

Không có gì ngạc nhiên khi Kane là cầu thủ được đánh giá cao nhất của Tottenham ở Premier League mùa này, được WhoScored chấm 7,47 điểm để lọt vào đội hình xuất sắc nhất Premier League. Dù còn 1 trận đấu nữa, nhưng đây là mùa giải ghi nhiều bàn thắng thứ 3 trong sự nghiệp của Kane. Lẽ ra, anh phải có một kết thúc viên mãn bởi một đội bóng sở hữu tiền đạo ghi chừng đó bàn thông thường là đội sẽ cạnh tranh chức vô địch. Nhưng bi kịch nằm ở chổ đó.

Tottenham có một khởi đầu tích cực, thắng 7 trong 10 trận mở màn, nhưng những vết nứt bắt đầu lộ ra trong trận thua 0-2 trước Man.United để rồi họ chưa bao giờ thực sự tiến bộ trở lại được nữa. Tottenham bị hủy diệt bởi Newcastle, thua kịch tính Liverpool và không thể thắng nổi Bournemouth... Bằng bất cứ cách nào, đội bóng của chủ tịch Daniel Levy vẫn cúi đầu thất vọng. Mùa trước, họ đã giật vé Champions League của Arsenal ở vòng cuối cùng. Lần này, đến tấm vé dự cúp C3 châu Âu họ cũng đang dần không còn cơ hội.

Antonio Conte rồi đến Fabio Paratici đã rời đội, để lại khoảng trống quá lớn về vận hành và điều phối. Một mình ông chủ Levy còn đang loay hoay với các vấn đề tài chính và những số nợ đang treo trên đầu nên không thể tự tay giải quyết từng việc của CLB. Tệ ở chỗ, với bối cảnh hiện tại, chưa chắc mùa sau Tottenham còn có thể góp mặt trong Top 6.

Thế mới nói Kane đang bị chính đội bóng của mình “phản bội”. Cùng với 28 bàn thắng của mình, Kane cũng có 3 pha kiến ​​tạo ở giải đấu hàng đầu nước Anh, nghĩa là anh đã tham gia trực tiếp vào 47% số bàn thắng của Tottenham ở mùa này. Chẳng ai ngạc nhiên về việc Kane làm, người ta chỉ không hiểu vì sao Tottenham lại bết bát đến như vậy khi sở hữu người như anh. Vì thế mà sau thất bại trước Brentford, giờ đây mọi người đều nhất trí rằng Kane phải rời Tottenham hay nói cách khác, Tottenham cần có trách nhiệm để Kane ra đi. Đó là cách duy nhất để họ “trả công” cho một huyền thoại.

Điều gì tiếp theo cho Kane, chỉ có anh ấy biết. Tiền đạo ngôi sao này sẽ có tiếng nói trong việc Tottenham bổ nhiệm ai để làm HLV vào mùa giải tới. Vậy nhưng cái tên đang ở gần Tottenham nhất là Arne Slot của Feyenoord, người không phải là cái tên hào nhoáng để thõa mãn khát khao của Kane. Phải chăng vì thế mà hợp đồng với Slot chưa chắc đã thành công trong bối cảnh mà tin đồn Kane đến Man.United ngày càng lớn dần.

Kane vừa cho biết: “Một mùa Hè đang ở trước mắt và có rất nhiều thứ cần thay đổi để đội bóng trở lại. Nhưng bây giờ tôi và các đồng đội đang đặt mục tiêu chiến thắng cho trận gặp Leeds. Tôi nghĩ rằng mình nên có một cuộc gặp với chủ tịch Levy trong thời gian tới để trao đổi về một số giá trị cốt lõi của đội bóng này. Trước đây, chúng tôi cũng nhiều lần trao đổi với nhau khá thoải mái và đều tìm ra cách để cải thiện tình hình của Tottenham”.

Như thường lệ với Tottenham, Kane một lần nữa trở thành vị cứu tinh của họ. Tương lai của anh tại Tottenham phụ thuộc vào việc đội bóng này có thực sự lắng nghe những đòi hỏi từ Kane hay không. Bởi đã ít nhất 2 lần Kane bị CLB của mình “phản bội”, anh không còn thời gian cho lần thứ 3.

Tin cùng chuyên mục