Hàn Quốc đại thắng Myanmar, tuyển nữ Việt Nam nắm chút lợi thế

Đội tuyển xứ Kim Chi khởi đầu bảng A - vòng loại thứ 3 môn bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020 bằng chiến thắng 7-0 trước Myanmar ở trận đấu diễn ra chiều 3-2.

Hàn Quốc thắng dễ Myanmar ở trận khai mạc
Hàn Quốc thắng dễ Myanmar ở trận khai mạc

Với thể hình vượt trội hoàn toàn, đội chủ nhà Hàn Quốc mất không quá nhiều sức để kiếm tìm chiến thắng đầu tay. Các cú đúp đến từ Ji So-yun, Park Ye-eun và Yeo Min-ji, bên cạnh pha lập công còn lại được thực hiện bởi Lee So-dam đã mang niềm vui về cho đoàn quân HLV Colin Bell.

Với 3 điểm có được ở ngày ra quân, Hàn Quốc tạm thời dẫn đầu bảng. Bên cạnh còn gián tiếp tạo áp lực lên Myanmar ở trận đấu cuối tại bảng A gặp tuyển nữ Việt Nam. Muốn nuôi hy vọng giành một trong 2 tấm vé đi tiếp vào vòng loại thứ 4, thầy trò HLV Tin Myint Aung phải đánh bại nhà vô địch Đông Nam Á 2019 bởi nếu hòa thì hiệu số 0/7 hiện nay rất bất lợi cho họ.

Nhưng không dễ để Myanmar biến điều không tưởng này thành sự thật. Xét về tương quan lực lượng, thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn được đánh giá nhỉnh hơn đối thủ. Lần gần nhất 2 đội tuyển gặp nhau là ở vòng bảng giải Đông Nam Á 2019. Khi đó, tuyển nữ Việt Nam dễ dàng vượt qua Myanmar 4-0.

Hiện toàn đội đang có tinh thần cao sau khi bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games 2019, bên cạnh sự chuẩn bị đầy căn cơ cho tham vọng lần đầu tiên lọt đến vòng loại cuối cùng Olympic. Một chiến thắng trước Myanmar để giành vé đi tiếp là mục tiêu của đội tuyển.   

Dẫu vậy, các “cô gái vàng” Việt Nam không được phép chủ quan. Đây là điều được HLV Mai Đức Chung nhắc khá nhiều trong những buổi tập của các nữ tuyển thủ. Sự tập trung và tôn trọng mọi đối thủ luôn được ông Chung đặt lên hàng đầu. 

Trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam gặp Myanmar sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 6-2. Sau đó 3 ngày, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ bước vào lượt trận cuối vòng bảng gặp Hàn Quốc.

Tin cùng chuyên mục