Giành 1 điểm trên sân Quy Nhơn, Khánh Hòa vẫn lún sâu ở vị trí cuối bảng

Tối 9-3, bàn thắng ghi vào lưới đội chủ nhà Bình Định để ấn định tỷ số hòa 2-2 của Douglas Coutinho giúp Khánh Hòa giành thêm 1 điểm, nhưng cũng không đủ để cứu đội này lún sâu ở vị trí cuối bảng.

Hà Đức Chinh (Bình Định) phung phí những cơ hội "ngon ăn".
Hà Đức Chinh (Bình Định) phung phí những cơ hội "ngon ăn".

Trước khi bước vào vòng 13, Khánh Hòa đứng cuối bảng với 8 điểm, ít hơn 2 điểm so với 2 đội xếp trên là Viettel FC và HA.GL. Tuy nhiên ở vòng đấu tiếp theo, đội bóng phố Biển phải làm khách trước HA.GL trong trận cầu được xem “chung kết ngược” của mùa giải. Vì thế, thầy trò Trần Trọng Bình quyết tâm tìm kiếm điểm số khi thi đấu trên sân Quy Nhơn của Bình Định.

Trận đấu giữa Bình Định - Khánh Hòa diễn ra sau một tiếng đồng hồ so với cặp đấu HA.GL - CLB TPHCM. Khi HA.GL kết thúc trận đấu với tỷ số 2-1 thì Khánh Hòa cùng thời điểm bị Bình Định dẫn 2-1. Thậm chí, đội khách sớm có lợi thế với bàn thắng mở điểm ở phút thứ 10. Marlon của Bình Định để bóng chạm tay trong vòng cấm và Coutinho đã đánh bại thủ môn Huỳnh Tuấn Linh trên chấm 11m, để ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo Khánh Hòa.

Sau đó, Bình Định đẩy cao đội hình. Từ phút 14 đến phút 17, Hà Đức Chinh có hai pha dứt điểm, một không thắng được thủ môn Ngọc Cường, và pha bắt volley còn lại đưa bóng đi vọt xà ngang. Song nỗ lực tấn công của thầy trò Bùi Đoàn Quang Huy được đền đáp ở phút 24. Nhận đường chuyền của Đình Trọng, Leo Artur xoay người dứt điểm trong vòng cấm để gỡ hoà 1-1. Đến phút 30, Đỗ Thanh Thịnh đá phạt đẹp mắt trước vòng cấm, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà.

430882463-882016293934166-7890726842016936243-n-8244.jpg
Các cầu thủ Khánh Hòa đã gây ra nhiều khó khăn cho đội chủ nhà Bình Định.

Bước sang hiệp 2, các cầu thủ Khánh Hòa đẩy cao đội hình, bởi họ đã biết đối thủ trực tiếp HA.GL giành chiến thắng. Điều này mở ra cơ hội phản công cho Bình Định. Tiếc rằng, Đức Chinh và sau đó Vũ Minh Tuấn lại không tận dụng được thời cơ chỉ đối mặt với thủ môn Ngọc Cường. Phung phí các cơ hội “ngon ăn”, đội chủ nhà phải đón nhận quy luật nghiệt ngã. Phút 88, Coutinho xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm chéo góc quân bình tỷ số hòa 2-2 cho Khánh Hòa.

Đội bóng phố Biển nâng tổng điểm có được lên con số 9, kém hai đội xếp trên HA.GL và Viettel FC bốn điểm. Một trận hòa đầy quý giá để xốc tinh thần cho HLV Trần Trọng Bình cùng học trò trước khi bước vào trận “chung kết ngược” với HA.GL. Trong khi Bình Định vẫn giậm chân ở vị trí thứ 5 với 21 điểm.

Tin cùng chuyên mục