‘Giải pháp’ cho vấn đề của Chelsea? Hãy tiêu nhiều tiền hơn!

Sau 29 bản hợp đồng và mức chi kỷ lục hơn 1 tỷ bảng trong 18 tháng qua, HLV Mauricio Pochettino đã đi đến kết luận hợp lý duy nhất: Chelsea cần nhiều cầu thủ hơn. Báo Independent (Anh) bình luận: Có lẽ đó là dấu hiệu cho thấy một vài tháng làm việc cùng Todd Boehly là đủ để lây nhiễm những suy nghĩ của ông chủ nghiện mua sắm. Một phiên bản Stamford Bridge của Hội chứng Stockholm. Đại loại như bạn đang là “nạn nhân” của một hình thái chi tiêu quá đà, bạn sẽ có thể “đồng cảm” …

‘Giải pháp’ cho vấn đề của Chelsea? Hãy tiêu nhiều tiền hơn!

Nhưng suy cho cùng, chưa hẳn là một giải pháp tồi, vì hãy nhớ đây là Pochettino, người đã đưa Tottenham vào chung kết Champions League trong một mùa giải mà họ không ký hợp đồng với ai cả. Việc Pochettino thúc giục Chelsea mua sắm thêm trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông có lẽ vì ông không có giải pháp nào khác, hơn nữa, kể cả khi ông không muốn mua ai thì chưa chắc ông chủ có cùng suy nghĩ.

Theo góc nhìn của Tndependent, thì lời “kêu gọi” của Pochettino thực ra là một sự khẳng định các hoạt động mua sắm trước đó là thảm họa. Nó như một bản cáo trạng về chiến lược “tự sát” trong chuyển nhượng, bằng cách nào đó đã khiến Pochettino không thể có đủ cầu thủ và khiến đội hình có vẻ không nhất quán. , yếu đuối về tinh thần và thể chất, không thể phòng thủ các tình huống cố định.

Nhìn một cách dài hơi, thì tình trạng bất ổn của Chelsea được miêu tả gồm 6 chiến thắng trong 28 trận đấu gần đây nhất của họ, Chỉ kiếm được 39 điểm sau 39 trận đấu trong năm 2023, đứng thứ 12 ở mùa giải trước và đứng ở vị trí thứ 12 hiện tại. Chẳng có gì nhúc nhích cả. Vẫn Pochettino: “Khi thị trường chuyển nhượng mở ra, chúng tôi sẽ xem mình có thể làm được gì. Đó là một vấn đề cần kiểm tra, phân tích thực tế. Chúng tôi cần nói chuyện và cố gắng cải thiện trong thị trường chuyển nhượng tiếp theo”

chelsea-news-mauricio-pochettino-demands-control-on-transfer-plans-3420.jpg

Kỳ chuyển nhượng gần đây nhất đã tiêu tốn hơn 400 triệu bảng, mặc dù được bù đắp bằng hơn 200 triệu bảng doanh thu. Những lời phàn nàn của Pochettino về việc Chelsea thiếu sự nhạy bén trước khung thành đã làm nổi bật một thực tế rằng tiền đạo chuyên nghiệp duy nhất mà họ mua thông qua 1 tỷ bảng đó là Nicolas Jackson không đạt được nhiều bàn thắng được mong đợi. Việc Jackson dành phần lớn thời gian của mùa giải ở vị trí tiền đạo trung tâm của Chelsea chỉ là một trong những điều gây tò mò. Bộ đôi Christopher Nkunku và Romeo Lavia vẫn chưa thể ra sân. Nkunku và Wesley Fofana là những ví dụ điển hình về khả năng mua những cầu thủ dễ bị chấn thương của Chelsea. Họ đã dành phần lớn thời gian của năm 2023 để nằm trên bàn điều trị. Đội hình Chelsea lúc nào cũng có vẻ căng và mỏng, buộc những người khác phải chơi không đúng vị trí. Ví dụ như Marc Cucurella đá ở vị trí hậu vệ phải ở Goodison Park.

Bốn tháng sau khi đến Chelsea, trục xống nơi hàng tiền vệ là Caicedo và Enzo Fernandez trị giá 222 triệu bảng của Chelsea đã thua trong cuộc chiến ở khu trung tuyến Everton trước James Garner trị giá 9 triệu bảng trong trận đấu với Everton. Chelsea từng có những siêu sao tại khu vực này như Claude Makelele, Michael Essien và N'Golo Kante vậy mà giờ đây họ tốn bao nhiêu tiền rồi mà chẳng có ai.

Palmer, bản hợp đồng 56 triệu USD từ Man City, là thương vụ tốt của Pochettino mùa này. Không chỉ hàng công, HLV Pochettino còn đau đầu với hàng thủ khi Reece James và Marc Cucurella là những người mới nhất chấn thương, bên cạnh thủ thành Robert Sanchez. Chelsea cũng đang phải trông cậy vào trung vệ 39 tuổi Thiago Silva, người đã chơi 15 trong 16 trận Ngoại hạng Anh mùa này.

Tin cùng chuyên mục