Giải nữ VĐQG Bồ Đào Nha và Lank FC chúc mừng Huỳnh Như đoạt Quả bóng vàng

Ngay sau khi đăng quang danh hiệu Quả bóng vàng (QBV) nữ Việt Nam 2022, nữ tuyển thủ Huỳnh Như đã nhận được lời chúc mừng từ Ban tổ chức Giải nữ VĐQG Bồ Đào Nha và CLB chủ quản Lank.
Huỳnh Như gửi Báo SGGP - đơn vị tổ chức Giải thưởng QBV Việt Nam chiếc áo đấu của Lank FC để làm từ thiện
Huỳnh Như gửi Báo SGGP - đơn vị tổ chức Giải thưởng QBV Việt Nam chiếc áo đấu của Lank FC để làm từ thiện

Đêm gala trao thưởng QBV Việt Nam 2022 vào tối 26-2 tại Nhà hát Bến Thành tôn vinh Huỳnh Như cho danh hiệu QBV nữ lần thứ 5, đồng thời đưa cô trở thành cầu thủ Việt Nam đoạt nhiều QBV nhất trong lịch sử 27 năm của giải thưởng. Bốn danh hiệu QBV nữ trước đó của Huỳnh Như nhận được vào các năm 2016, 2019, 2020 và 2021.

Ít giờ sau khi Huỳnh Như đi vào lịch sử của giải thưởng QBV Việt Nam, trên fanpage của Liga BPI (Giải nữ VĐQG Bồ Đào Nha) đã phát đi thông báo chúc mừng: “Đơn giản, bạn là số một” và đính kèm hashtag “AdmiraTe” (tạm dịch: Ngưỡng mộ bạn).

Trong khi Lank FC, CLB chủ quản của Huỳnh Như làm một clip ngắn và đính kèm dòng trạng thái: “Huỳnh Như giành QBV. Ngôi sao của chúng ta lần thứ 5 đoạt giải cầu thủ xuất sắc của Việt Nam. Chúc mừng Như với giải thưởng này”.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn và Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Anh Tú trao danh hiệu QBV nữ Việt Nam lần thứ 5 cho Huỳnh Như

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn và Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Anh Tú trao danh hiệu QBV nữ Việt Nam lần thứ 5 cho Huỳnh Như

Vì Liga BPI 2022-23 tạm nghỉ để đội tuyển nữ Bồ Đào Nha tham dự vòng play-off World Cup 2023, nên Huỳnh Như đã xin phép Lank FC được trở về thăm gia đình và tham dự gala trao thưởng QBV Việt Nam 2022 do Báo SGGP tổ chức. Trong đêm gala trao thưởng, Huỳnh Như chia sẻ các đồng đội ở Lank FC vô cùng háo hức và hy vọng “Nàng 9” sẽ giành chiến thắng ở hạng mục QBV nữ. Ngoài ra, chân sút quê Trà Vinh đã tặng Ban tổ chức một chiếc áo đấu của Lank FC để đấu giá làm từ thiện, ủng hộ đến những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Huỳnh Như gia nhập Lank FC vào cuối tháng 8-2022 theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm từ CLB nữ TPHCM. Sau 16 trận thi đấu, cô ghi 6 bàn thắng và có 2 kiến tạo. Huỳnh Như hòa nhập rất nhanh ở môi trường chơi bóng mới, và được các thành viên của Lank FC yêu quý. Dự kiến vào ngày 27-2, Huỳnh Như sẽ trở lại hội quân cùng Lank FC.

Tin cùng chuyên mục