Gặp lúc hiếm hàng

Trong thị trường cầu thủ hiện nay, số tiền đạo săn bàn “hàng hiệu” chỉ đếm được vài người và giá rất đắt. Đó là một cái khó của Chelsea, bên cạnh những cái khó khác...

 
HLV Conte liệu sẽ tìm thấy những giải pháp tốt nhất cho mùa giải mới?
HLV Conte liệu sẽ tìm thấy những giải pháp tốt nhất cho mùa giải mới?

1- Hợp đồng tuyển mộ tiền vệ Tiemoue Bakayoko đã ký kết xong. Sắp tới có thể sẽ thêm Danilo và Alex Sandro. Vậy là sẽ có thêm nhiều tốc độ bổ sung vào một trong những đội hình nhanh nhẹn nhất Premier League. Nhưng cùng lúc đó, cũng sẽ có một câu hỏi lớn - và đang mỗi ngày một... lớn hơn - được đặt ra: Những pha phối hợp rất nhanh ấy sẽ hoàn tất ở đâu, tốc độ ấy cuối cùng thì phục vụ cho ai?!

Hỏi như vậy là vì vẫn chưa rõ Chelsea rốt cuộc sẽ chiêu mộ được tiền đạo nào. Mọi thông tin về cái chuyện tưởng là dễ mà hóa ra quá phức tạp này hầu như vẫn là... tin cũ. Nào là Conte đã đặt dấu chấm hết cho tương lai của Diego Costa ở Stamford Bridge. Nào là Chelsea mới để vuột Lukaku vào tay Man.United. Chỉ có một thứ chẳng những không cũ mà còn mỗi lúc một cận kề hơn, thúc bách hơn: Để bảo vệ chức vô địch ở mùa tới, Chelsea không thể thiếu một tay săn bàn mới, một xạ thủ đáng tin cậy thực sự.

Những chân sút như thế hiện nay không có nhiều, nếu không muốn nói là quá ít ỏi. Đó là Pierre-Emerick Aubameyang ở Borussia Dortmund, Andrea Belotti ở Torino và Alvaro Morata ở Real Madrid. Hiếm thì đương nhiên là quý - có được họ cũng tức là lấy được bảo bối, lên được tinh thần để chinh phạt. Nhưng bên cạnh đó, hiếm và quý cũng đồng nghĩa với giá cao và cái chuyện thương thảo-trả giá sẽ rất khó.

Một tiền đạo mới nổi lên gần đây (vì mới chỉ có một mùa bóng thực sự hay) như Morata mà đã có giá 90 triệu eur, tức là khoảng 79 triệu bảng Anh. Belotti còn đắt hơn, nghe đâu là lên tới 100 triệu! Ngay với những đội nhiều tiền và chịu chi như Chelsea, giá cả như vậy vẫn là một trở ngại đáng kể.

2- Đó là chưa nói đến những trở ngại khác nữa. Trong 3 tiền đạo nêu trên, theo báo chí Anh, Belotti đích thực là “đúng bài” Conte nhất về mặt thi đấu - ông ta cần một điểm tựa ở tuyến trên cho Chelsea, một trung phong vừa nhanh vừa mạnh lại vừa cầm bóng hiệu quả. Thế nhưng, Conte nhìn ra Belotti thì nhiều vị khác cũng nhìn ra, Chelsea cần Belotti thì nhiều nơi khác cũng cần.

Tin cho biết AC Milan, một tên tuổi lừng danh mới vừa... giàu lên trở lại, cũng đang ráo riết cạnh tranh chữ ký của Belotti. So với Chelsea, rõ ràng Milan lợi thế hơn rõ rệt về mặt môi trường thi đấu: Belotti mà đầu quân cho Milan thì vẫn là ở Serie A, khỏi phải bỡ ngỡ chuyển sang một giải đấu mới mẻ hoàn toàn như Premier League mà không biết ngày mai sẽ ra sao. Do đó, đừng ngạc nhiên nếu mùa hè chuyển nhượng này kết thúc mà chân sút của Torino vẫn ở lại nước Ý.

Trường hợp Morata khác một chút. Trong số 3 tiền đạo kể trên, Morata được báo chí Anh đề cập thường xuyên nhất, được mô tả là gần với Lukaku nhất về mặt “hồ sơ thành tích”, bước đường đi lên. Tuy vậy, so về tính năng thì Morata và Lukaku vẫn rất khác nhau và chắc là vì thế mà Conte chẳng mấy mặn mà. Theo báo Independent, Conte lúc đầu có lẽ cũng... ham, nhưng đến tháng 3 năm nay thì lại bắt đầu lảng. Chỉ sau khi bị Man.United phỗng mất Lukaku, ông mới quan tâm Morata trở lại. Kết quả là những nguồn tin thân cận của cả Morata lẫn Chelsea đều cảm thấy rằng cái chuyện đầu quân cho Stamford Bridge sẽ chẳng đi đến đâu hết.

Tức là chỉ còn mỗi Aubameyang là giải pháp khả dĩ nhất mà thôi. Trường hợp này có lẽ ít trở ngại nhất, đỡ hao tốn nhất (giá chuyển nhượng có lẽ dưới 70 triệu bảng) nhưng cũng lại... kém ưng ý Conte nhất. Aubameyang có tốc độ tốt, nhưng anh ta không phải là mẫu tiền đạo mục tiêu mà Conte muốn xây dựng ở Chelsea.

3- Bởi thế, cùng với việc chờ đợi Chelsea sẽ do dự mua tiền đạo nào, dư luận cũng chờ xem Conte sẽ làm gì để khắc phục nếu tình hình tuyển mộ không thuận lợi. Về mặt này, dường như báo Independent rất tin tưởng vào năng lực “đặc biệt” của Conte.

“Ông ta giỏi đến mức không thể có chuyện không tìm ra giải pháp nào đó!” - Independent nhắc lại lời của một nhân vật từng cộng tác đắc lực với Conte ở các CLB trước đây và nêu dẫn chứng bằng Premier League 2016-2017: Chính nhờ Conte kịp thời đổi sang chiến thuật phù hợp mà một loạt vị trí đã thi đấu thành công nổi bật và Chelsea đoạt chức vô địch một cách thuyết phục. Theo Independent, cuộc tuyển mộ Aubameyang cũng có thể đi theo kịch bản tương tự. Nhìn thì thấy anh ta có thể không phù hợp với đội hình hiện tại bằng Morata hoặc Lukaku, nhưng Conte nhào nặn mỗi phía một chút thì biết đâu chừng lại hợp...

Tin cùng chuyên mục