Fury đấu Klitschko “em” ở Anh vào tháng 7?

Trận tái đấu giữa Tyson Fury và Vladimir Klitschko – Klitschko “em” – vốn là một phần của điều khoản trận tranh 5 đai vô địch hạng nặng của WBA, IBF, WBO, IBO và The Ring diễn ra hôm 28-11 hồi năm ngoái, trận đấu mà Fury đã thắng điểm sau 12 hiệp đấu một cách đầy xứng đáng.

Trận tái đấu giữa Tyson Fury và Vladimir Klitschko – Klitschko “em” – vốn là một phần của điều khoản trận tranh 5 đai vô địch hạng nặng của WBA, IBF, WBO, IBO và The Ring diễn ra hôm 28-11 hồi năm ngoái, trận đấu mà Fury đã thắng điểm sau 12 hiệp đấu một cách đầy xứng đáng.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, thời gian rồi địa điểm cụ thể của trận tái đấu này vẫn chưa được xác định. Gần đây, có tin cho hay trận tái đấu sẽ diễn ra trên đất Anh – quê nhà của Fury – thay vì trên đất Đức – nơi mà Vladimir rất ưa thích – vào tháng 7 này (!?).

Klitschko “em” (trái) và Tyson Fury.

Chú ruột kiêm HLV của Fury, ông Peter Fury, mới vừa cho biết họ đã tiến rất gần với thỏa thuận về trận tái đấu này (người tiến hành thỏa thuận là Mick Hennessy, ông bầu của Fury), và gần như chắc chắn trận đấu sẽ diễn ra trên đất Anh vào tháng 7 năm nay, dù ngày giờ cụ thể vẫn chưa được xác định. Fury không hề muốn quay trở lại đất Đức và anh này kiên quyết bác bỏ mọi đề nghị mang tính “dụ dỗ” của đội hỗ trợ cho tay đấm người Ucraina. Theo ông Peter, mọi chuyện sẽ được tiết lộ một cách cụ thể…

“Tháng 7 được xem là khoảng thời gian khả dĩ nhất để tiến hành trận tái đấu này và hy vọng trận đấu sẽ được tổ chức trên đất Anh. Mọi chuyện giống như đang được hướng đến hướng đi đúng đắn. Mick Hennessy đang làm việc với đội hỗ trợ của Klitschko về vấn đề thời gian và những điều khoản khác. Klitschko cũng rất hạnh phúc khi được đến với nước Anh vì điều đó phù hợp với những gì mà họ đang làm để hướng đến. Tôi sẽ đưa ra thông báo đầy đủ vào tháng 4 năm nay. Chúng tôi đang tiến lại rất gần”.

Tuy nhiên, ở thời điểm này, có thể trận tái đấu với Fury không còn là mối quan tâm duy nhất của Klitshcko “em” nữa. Trước cuộc vận động cho quyền Anh chuyên nghiệp hội nhập đấu trường Olympic, võ sĩ lừng danh này cho biết anh hy vọng được đến Rio de Janeiro để tham gia kỳ Thế vận hội vào mùa hè năm nay, và thượng đài để giành tấm HCV Olympic, danh hiệu mà anh từng giành được ở Olympic Atalanta 1996 ở hạng cân siêu nặng.

Võ sĩ có thành tích thắng 64/68 trận đấu kể từ khi chuyển sang chuyên nghiệp hồi năm 1996, năm nay đã 40 tuổi, cho biết: “Tôi nghĩ việc cho phép quyền Anh chuyên nghiệp thi đấu ở Olympic Rio là đúng đắn. Nhưng tôi muốn bảo đảm rằng, kể cả những tay đấm chuyên nghiệp cũng sẽ gặp nhiều khó khăn khi thích nghi với phong cách của các võ sĩ nghiệp dư. Dù sao thì, nhiệm vụ đầu tiên của tôi vẫn là trận tái đấu với Fury. Trận đấu đó vẫn nằm trong kế hoạch dù tôi không loại trừ khả năng tham dự Olympic, nếu được phép, tôi sẽ ở đó. Sẽ là tuyệt vời khi quay trở lại Olympic, 20 năm sau thành công xa xưa…”.


HOÀNG DƯƠNG

Tin cùng chuyên mục