FIFA Club World Cup: Real Madrid vô địch lần thứ 5

Vinicius Junior và Federico Valverde mỗi người ghi hai bàn giúp Real Madrid giành chiến thắng 5-3 trước Al Hilal trong trận chung kết ở Rabat, Morocco và qua đó kéo dài kỷ lục vô địch FIFA Club World Cup lên con số 5.
Real Madrid giành chiến thắng trong cả 5 trận chung kết mà họ đã góp mặt.
Real Madrid giành chiến thắng trong cả 5 trận chung kết mà họ đã góp mặt.

Nhà vô địch châu Âu, Real Madrid là ứng cử viên nặng ký trước đối thủ đến từ châu Á và vượt lên dẫn trước 2-0 chỉ sau 18 phút, với các bàn thắng trong vòng 5 phút của Vinicius và Valverde. Nhưng Al Hilal, đội đầu tiên của Saudi Arabia lọt vào trận chung kết, đã biến trận đấu trở thành một cuộc tranh tài đúng nghĩa khi gỡ lại bàn thắng do công của Moussa Marega ở phút 26.

Real Madrid một lần nữa vượt lên dẫn trước với 2 bàn thắng chớp nhoáng vào đầu hiệp 2, do công của Karim Benzema ở phút 54 và Valverde hoàn tất cú đúp cá nhân ở phút 58. Nhưng đội bóng châu Âu cho phép Al Hilal trở lại với trận đấu một lần nữa nhờ cú đúp của cựu tiền đạo Atletico Madrid, Luciano Vietto ở các phút 63 và 79, chen giữa là một bàn thắng Vinicius ghi cho Real Madrid. Kịch tính có thể còn cao hơn vào cuối trận nếu Moussa Marega không có một pha bỏ lỡ đáng tiếc.

Dù sao, Real Madrid đã thể hiện rõ sự vượt trội về đẳng cấp và xứng đáng chiến thắng. Gã khổng lồ Tây Ban Nha hiện đã giành chiến thắng trong cả 5 trận chung kết mà họ đã góp mặt. Họ cũng mang về cho châu Âu chức vô địch thứ 10 liên tiếp. “Tôi nghĩ chúng tôi đang cải thiện, có một số sai lầm ở hàng thủ nhưng hàng công rất chất lượng”, HLV Carlo Ancelotti nói. “Các cầu thủ bị chấn thương Karim, Eder Militao, Thibaut Courtois đã trở lại, và chiếc cúp này mang lại cho chúng tôi động lực để chuẩn bị cho giai đoạn cuối mùa giải, và chúng tôi vẫn còn rất nhiều sự tự tin. Đây là một giải đấu tốt đối với chúng tôi, sự cải thiện mà chúng tôi đã thấy trong những trận đấu gần đây, phần còn lại của mùa giải, chúng tôi rất hào hứng chiến đấu cho đến khi kết thúc từng phút, từng trận đấu, từng giải đấu”.

Đây sẽ là phiên bản 7 đội cuối cùng của FIFA Club World Cup - giải đấu khai sinh vào năm 2000, và được tổ chức hàng năm kể từ năm 2005. Kể từ kỳ giải tới, dự kiến bắt đầu vào năm 2025, sẽ là phiên bản mở rộng đầu tiên dành cho 32 đội. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết sự thay đổi dự định là “làm cho nó thực sự giống như một kỳ World Cup”. Giải đấu mở rộng này kỳ vọng được tổ chức tại Mỹ và phục vụ như một sự kiện thử nghiệm cho World Cup 2026 - vốn được đồng đăng cai bởi Mỹ, Canada và Mexico.

Tin cùng chuyên mục