FA đã có giảm án treo giò Ivan Toney vì xác định anh “nghiện cờ bạc”

LĐBĐ Anh (FA) vừa công khai lý do dẫn đến án cấm 8 tháng không tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá với tiền đạo Ivan Toney của Brentford, điểm đáng chú ý là anh đã được giảm gần một nửa mức án so với đề nghị vì được xác định là người nghiện cờ bạc.
Ivan Toney được xác định là người nghiện cờ bạc.
Ivan Toney được xác định là người nghiện cờ bạc.

Cầu thủ 27 tuổi này ngoài án treo giò 8 tháng, còn nộp phạt 50.000 bảng sau khi anh chấp nhận 232 lần vi phạm các quy tắc của FA về cá cược. Tuy nhiên, trong phán quyết đầy đủ của Ủy ban kỷ luật độc lập mà FA công bố vào thứ Sáu, tiết lộ rằng án cấm ban đầu được đề xuất lên đến 15 tháng, nhưng hình phạt cuối cùng giảm nhẹ sau khi xem xét lời nhận tội của tiền đạo và bằng chứng từ một chuyên gia tâm thần - người đã kết luận anh là một kẻ nghiện cờ bạc. Căn cứ này được biết dựa trên việc Toney thậm chí đã 13 lần đặt cược vào cửa đội của anh… sẽ thua, tổng cộng 7 trận khác nhau từ tháng 8-2017 đến tháng 3-2018, trong thời gian anh được Newcastle cho mượn đến Wigan và sau đó là Scunthorpe United. Toney không chơi trong bất kỳ trận đấu nào trong số đó.

Báo cáo của FA có nội dung: “Ủy ban đã nhận được kết luận từ Tiến sĩ Philip Hopley ngày 2-2-2023, người cũng đã tham dự phiên điều trần theo hình thức trực tuyến để trả lời các câu hỏi. Theo đó, Tiến sĩ Hopley đã phỏng vấn Toney hai lần và kết luận trong báo cáo của ông rằng Toney rõ ràng có tiền sử nghiện cờ bạc. Tiến sĩ Hopley kết luận rằng ông Toney cần sự trợ giúp chuyên nghiệp đối với chứng nghiện cờ bạc của mình”.

Toney hiện đã ngừng tham gia cá cược bóng đá và báo cáo cho biết anh “quyết tâm giải quyết vấn đề cờ bạc của mình bằng những liệu pháp cần thiết”. Hồi đầu tuần, HLV đội tuyển Anh, Gareth Southgate đã chỉ trích mức độ của lệnh cấm, và nói rằng cộng đồng bóng đá nên hỗ trợ Toney hơn là tẩy chay anh, bao gồm việc không được phép tập luyện với Brentford cho đến giữa tháng 9.

Trong khi, CLB chủ quản của tiền đạo là Brentford cũng ra tuyên bố ủng hộ: “CLB hiện sẽ làm mọi thứ có thể để hỗ trợ Ivan và gia đình anh ấy giải quyết các vấn đề nảy sinh. Chúng tôi coi vấn đề này đã kết thúc và mong được chào đón Ivan trở lại tập luyện vào tháng 9, và chứng kiến anh ấy đại diện cho Brentford tại Premier League vào tháng 1-2024”.

Tin cùng chuyên mục