Europa League: Juventus chật vật gỡ hòa, Roma tạo lợi thế nhỏ

Federico Gatti đánh đầu ghi bàn ở phút 97 giúp Juventus có trận hòa 1-1 trước Sevilla trong trận bán kết lượt đi Europa League hôm thứ Năm. Trong khi AS Roma chỉ giành chiến thắng 1-0 trên sân nhà trước Leverkusen nhờ bàn thắng của cầu thủ 20 tuổi Edoardo Bove.
AS Roma thắng 1-0 trên sân nhà trước Leverkusen nhờ công của cầu thủ 20 tuổi Edoardo Bove.
AS Roma thắng 1-0 trên sân nhà trước Leverkusen nhờ công của cầu thủ 20 tuổi Edoardo Bove.

Tại Turin, Youssef En-Nesyri đã bất ngờ đưa đội bóng giữ kỷ lục 6 lần vô địch giải đấu là Sevilla vượt lên dẫn trước trong hiệp một, khi tuyển thủ Morocco kết thúc một pha phản công sắc bén ở phút 26. Đội bóng của HLV Jose Luis Mendilibar xứng đáng dẫn trước trong giờ nghỉ giải lao, nhưng họ sẽ phải tiếc nuối vì không gia tăng cách biệt trước giờ nghỉ, khi En-Nesyri và Ocampos đã lãng phí những cơ hội ngon ăn, và thủ thành Wojciech Szczesny đã xuất sắc từ chối một cú sút xa sấm sét của Ivan Rakitic.

Phải đến phút 65 Juventus mới có cú sút trúng đích đầu tiên khi cầu thủ vào thay người Samuel Iling Junior thử vận may từ xa, nhưng thủ môn Yassine Bounou của Sevilla dễ dàng cản phá. Chủ nhà được tiếp thêm năng lượng nhờ cầu thủ vào thay người Federico Chiesa, người vừa trở lại sau một thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương, trước khi có sự can thiệp muộn của cầu thủ dự bị Federico Gatti. Ở phút 90+7, Gatti đã đánh đầu cận thành ghi bàn gỡ hòa 1-1 sau khi một cầu thủ vào thay người khác là Paul Pogba có pha đánh đầu kiến tạo.

HLV Massimiliano Allegri của Juventus đánh giá: “Chúng tôi đã có một số lựa chọn sai lầm ở hàng công và Sevilla biết cách chống lại chúng tôi tối nay với tâm lý tốt. Thật tốt khi chúng tôi đã cầm cự được một thời gian và không bị dẫn trước 2-0. Bây giờ ở Seville, vẫn có cơ hội để giành một kết quả tốt”. Hai đội sẽ chơi trận lượt về tại sân Sanchez Pizjuan vào thứ Năm tới, nhưng ưu thế tinh thần chắc chắn thuộc về chủ nhà. Sevilla, đội đã loại Man.United ở tứ kết, chưa bao giờ bị loại khỏi giải đấu khi đã vào bán kết.

Federico Gatti đánh đầu ghi bàn ở phút 97 giúp Juventus có trận hòa 1-1 trước Sevilla.

Federico Gatti đánh đầu ghi bàn ở phút 97 giúp Juventus có trận hòa 1-1 trước Sevilla.

Ở diễn biến còn lại. AS Roma đã giành chiến thắng 1-0 trên sân nhà trước Leverkusen nhờ bàn thắng trong hiệp 2 của cầu thủ 20 tuổi Edoardo Bove. Sản phẩm của đội trẻ Roma đã ghi bàn thắng ấn định chiến thắng ở phút 63, sau khi cú sút của Tammy Abraham bị thủ môn Lukas Hradecky cản phá. Đội khách suýt chút nữa đã có bàn gỡ hòa vào cuối hiệp hai nhưng cú sút ở phút 87 của Jeremie Frimpong đã bị chặn lại trên vạch vôi.

AS Roma đang tiến gần đến trận chung kết Europa League vào ngày 31-5 tại Budapest. HLV Jose Mourinho có cơ hội giành danh hiệu châu Âu thứ 2 liên tiếp sau chức vô địch Europa Conference League mùa trước. “Tôi đặc biệt hài lòng với kết quả”, người hùng Edoardo Bove nói. “Điều cần thiết là phải giành chiến thắng trong lượt đi và đến nước Đức vào thứ Năm với cùng một khát khao. Hôm nay chúng tôi đặt cường độ cao vào trận đấu của mình và chúng tôi rất vui với chiến thắng. Lúc đầu, họ gây nhiều khó khăn và chúng tôi phải mất một lúc để điều chỉnh, nhưng sau đó chúng tôi đã kiểm soát trận đấu rất tốt”.

Tin cùng chuyên mục