Đua trụ hạng giữa Hải Phòng và Quảng Nam: kịch bản không tưởng!

Đội bóng xứ Quảng có thể đảo ngược tình thế nếu con tính của HLV Nguyễn Thành Công không xảy ra sai số.
Được tăng cường nhiều ở giai đoạn 2 nhưng Hải Phòng vẫn chưa thành công
Được tăng cường nhiều ở giai đoạn 2 nhưng Hải Phòng vẫn chưa thành công

Thất bại 0-1 của đội Hải Phòng trước SLNA ở trận cầu muộn vòng 2 giai đoạn 2 đã biến cuộc đua chống xuống hạng tiếp tục khó lường. Một lời cám ơn có lẽ là điều mà CLB Quảng Nam sẽ dành đến đội bóng xứ Nghệ với tinh thần cống hiến. Nói bởi trước khi trái bóng được lăn trên thảm cỏ sân Vinh, nhiều người đã nghĩ về mối thân giao giữa hai đội sẽ giúp CLB Hải Phòng có điểm. 

Vậy nên chiến thắng của SLNA gián tiếp giúp Quảng Nam níu kéo hi vọng mong manh trong cuộc chạy trốn “tử thần”. Khoảng cách giữa hai đội vẫn là 4 điểm và mọi thứ dự đoán có thể bị đảo chiều. 

Lịch thi đấu ba vòng cuối, hai đội Hải Phòng và Quảng Nam đều có hai trận được chơi trên sân nhà. Đội bóng đất Cảng có chút lợi thế khi được tiếp đón chính đối trọng của mình ở vòng hạ màn V-League. 

Đua trụ hạng giữa Hải Phòng và Quảng Nam: kịch bản không tưởng! ảnh 1 Quảng Nam thua cả 2 trận từ đầu giai đoạn 2

Nhưng xét kỹ và sâu hơn thì không hẳn đội bóng xứ Quảng bị lép vế. Hai vòng tiếp theo, thầy trò HLV Nguyễn Thành Công được tiếp đón hai đội sắp và đã trụ hạng trên sân Tam Kỳ là Nam Định và Đà Nẵng. Nếu tận dụng tốt và triệt để yếu tố sân nhà, cựu vương V-League sẽ xốc tinh thần trước khi di chuyển đến “chảo lửa” Lạch Tray thi đấu trận “chung kết ngược” với đội Hải Phòng.

Tương tự vòng 4, đội Hải Phòng được chơi trên sân nhà để tiếp đón CLB Thanh Hóa. Sau đó làm khách đội Nam Định trước khi bước vào trận cầu “sinh tử” với đối thủ Quảng Nam.   

Đọc vị kỹ về lịch thi đấu của hai đội cuối bảng thì CLB Nam Định sẽ đóng vai trò quan trọng. Với số điểm 17, đội bóng thành Nam đang tạo khoảng cách an toàn 8 điểm so với đội cuối bảng Quảng Nam. Tích lũy 1 điểm trong ba vòng cuối, đội chủ sân Thiên Trường đoạt tấm vé thông hành tham dự V-League sang năm. 

Như phân tích phía trên, mỗi trận cầu của đội Quảng Nam hiện tại đều là “chung kết”. Nếu CLB Nam Định “tay trắng” tại Tam Kỳ thì vòng tiếp theo, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ buộc phải chơi trận cầu “sống còn” với đội khách Hải Phòng. CLB Nam Định phải sớm có điểm để tránh “đêm dài lắm mộng” ở vòng cuối. 

Đua trụ hạng giữa Hải Phòng và Quảng Nam: kịch bản không tưởng! ảnh 2 Nhưng vẫn còn hy vọng níu kéo với Hải Phòng

Khi đó sức ép dành cho đội khách Hải Phòng càng lớn gấp bội lần. Trong khi ở Tam Kỳ, CLB Quảng Nam được tiếp đón đội bóng vốn bị “đồn thổi” thân tình là Đà Nẵng đã hết động lực. Đội bóng xứ Quảng vừa đấu với CLB Đà Nẵng và vừa cầu nguyện đội Hải Phòng “sẩy chân”.

Khi đó khoảng cách 4 điểm giữa hai đội có thể bằng hoặc có thể rút lại, và đội bóng xứ Quảng với tâm thế “không còn gì để mất” được hứa hẹn khiến CLB Hải Phòng ôm hận.

Như lời HLV Nguyễn Thành Công đã phân tích: “CLB Quảng Nam vẫn còn 3 trận gặp các đội Nam Định, Đà Nẵng và Hải Phòng. Hiện đội Đà Nẵng đã trụ hạng. Nếu hai đội Hải Phòng và Nam Định không tận dụng được các trận đấu cuối cùng của mùa giải thì chúng tôi vẫn còn cơ hội để trụ hạng”.

CLB Hải Phòng đang chiếm lợi lớn trong cuộc chạy trốn cánh cửa xuống hạng. Nhưng cũng có thể, HLV Nguyễn Thành Công đến sau nhưng lại giúp đội bóng xứ Quảng về trước.  

Tin cùng chuyên mục