ĐT futsal Việt Nam sẽ trở lại một cách mạnh mẽ hơn

Trong tất cả các trận đấu vừa qua của Việt Nam, có những cổ động viên cuồng nhiệt trên khán đài, khi họ dành thời gian tới sân Xinzhuang ở Đài Bắc Trung Hoa để ủng hộ đoàn quân của HLV Miguel Rodrigo. Trên trang chủ của LĐBĐ châu Á (AFC), Vũ Đức Tùng hứa sẽ thi đấu tốt hơn nhờ kinh nghiệm thu được từ vòng chung kết futsal năm nay để đáp lại thịnh tình mà cổ động viên đã dành cho anh và đồng đội. 

Đức Tùng, chân sút nổi bật nhất của ĐT futsal Việt Nam ở VCK châu Á 2018.
Đức Tùng, chân sút nổi bật nhất của ĐT futsal Việt Nam ở VCK châu Á 2018.

Tại VCK giải futsal châu Á 2018, đội Việt Nam đứng nhất bảng A sau khi thua Malaysia 1-2 và thắng Bahrain cũng như Đài Bắc Trung Hoa để lấy vé vào tứ kết gặp á quân 2016 Uzbekistan. Trận này Việt Nam để thua 1-2 và rời khỏi cuộc chơi.

Đức Tùng thừa nhận anh không hài lòng với phong độ của mình và gửi lời xin lỗi tới CĐV Việt Nam: “Tôi nghĩ chúng tôi thi đấu tốt nhưng do những lỗi cá nhân mà Uzbekistan đã trừng phạt chúng tôi. Màn thể hiện của tôi không hay. Bàn thua đầu tiên đến từ lỗi của tôi, tôi để xổng cầu thủ được phân công kèm. Ngoài ra tôi còn bỏ lỡ vài cơ hội. Tôi muốn nói lời xin lỗi tới CĐV, bởi vì chúng tôi không mang lại niềm vui cho họ. Nhưng tôi cũng muốn cảm ơn tất cả vì sự ủng hộ không biết mệt mỏi của họ”.

Tiền đạo 23 tuổi lần đầu được gọi lên đội tuyển dự Đại hội thể thao trong nhà châu Á 2017 tại Ashgabat, nơi đội bóng ĐNA cũng thua Uzbekistan ở vòng tứ kết với tỷ số 0-2.

Tuy nhiên, Đức Tùng không quá buồn và hứa sẽ cải thiện phong độ. Anh tin rằng với HLV trưởng Miguel Rodrigo, Việt Nam sẽ phát triển hơn: “Đây là giải đấu chính thức thứ 2 tôi tham gia. Tôi nhận thấy trong vài tình huống tôi không có sự điềm tĩnh và tôi bỏ lỡ ở những thời điểm then chốt. Vì vậy những bài học này thật khắc nghiệt song tôi sẽ học hỏi và cải thiện từ đó. Tôi đã học được rất nhiều từ giải đấu này. Tôi hiểu cách chuẩn bị tinh thần ra sao, tầm quan trọng của động cơ thi đấu và tinh thần đồng đội. Thi đấu với những đối thủ có đẳng cấp cao cũng là những trải nghiệm đáng giá. HLV Rodrigo chỉ mới làm việc với chúng tôi chưa đầy 1 năm nhưng ông ấy đã cải thiện nhiều khía cạnh cho đội tuyển quốc gia. Tôi tin là ông ấy có thể tiếp tục làm những điều tuyệt vời với chúng tôi”.

Tin cùng chuyên mục