Đội tuyển Việt Nam không phải đá trên sân nhà của Trung Quốc

Ảnh hưởng của dịch Covid-19 buộc Trung Quốc phải chọn quốc gia trung lập để tiếp đội tuyển Việt Nam tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Đội tuyển Việt Nam nhẹ áp lực khi trận gặp Trung Quốc diễn ra tại Qatar
Đội tuyển Việt Nam nhẹ áp lực khi trận gặp Trung Quốc diễn ra tại Qatar

Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Park Hang-seo làm khách trên sân nhà của đối thủ vào ngày 7-10 tại thành phố Thượng Hải. Tuy ảnh, sự bùng phát trở lại của dịch Covid-19 khiến kế hoạch của Hiệp hội Bóng đá Trung Quốc (CFA) bị phá sản.

Theo tờ Sina, CFA dự kiến chọn một SVĐ tại Qatar để tổ chức trận đấu giữa 2 đội tuyển Trung Quốc và Việt Nam. Không riêng trận gặp Việt Nam, Trung Quốc cũng không thể tiếp Nhật Bản vào ngày 7-9 tại Thượng Hải. Được biết, Qatar vẫn là địa điểm lý tưởng để CFA hoàn thành vai trò chủ nhà của mình.

Việc Trung Quốc chọn Qatar làm địa điểm tổ chức 2 trận đấu sân nhà gặp Nhật Bản và Việt Nam không phải bất ngờ. Bởi quốc gia này không yêu cầu nghiêm ngặt trong việc cách ly người nhập cảnh. Đồng thời cơ sở vật chất tập luyện và thi đấu tại đây đảm bảo yêu cầu khắt khe từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Đội tuyển Việt Nam không phải đá trên sân nhà của Trung Quốc ảnh 1 Trung Quốc là đội thứ hai sau Australia không thể thi đấu trên sân nhà ở thời điểm hiện nay
Theo truyền thông Trung Quốc, đội tuyển quốc gia của nước này sau cuộc tiếp đón Nhật Bản sẽ ở lại Qatar để chờ thi đấu xong trận gặp Việt Nam. Việc không phải làm khách trên sân của Trung Quốc giúp đội tuyển Việt Nam cởi bỏ được phần nào áp lực. Việc thi đấu tại Tây Á là điều quá quen thuộc với thầy trò HLV Park Hang-seo trong 3 năm trở lại đây, và toàn đội thường xuyên có kết quả tốt.

 Hiện đội tuyển Việt Nam đang rèn quân tại Hà Nội để chuẩn bị cho trận đấu mở màn bằng chuyến làm khách trên sân của Saudi Arabia vào ngày 2-9, và sau đó là cuộc tiếp đón Australia tại Mỹ Đình

Tin cùng chuyên mục