Đội tuyển nữ Việt Nam được tiêm vaccine phòng Covie-19

Nhằm chuẩn bị cho vòng loại giải bóng đá nữ châu Á 2022, diễn ra vào tháng 9 tại Tajikistan, chiều 26-7, đội tuyển nữ Việt Nam được tiêm mũi đầu tiên vaccine phòng Covid-19.

Đội tuyển nữ đã hoàn tất mũi vaccine thứ nhất vào ngày 26-7
Đội tuyển nữ đã hoàn tất mũi vaccine thứ nhất vào ngày 26-7

HLV trưởng Mai Đức Chung cùng các thành viên ban huấn luyện và 32 vận động viên đã được tiêm tại Bệnh viện Quân đội 108 (trừ trợ lý HLV Kim Chi và cầu thủ Trần Thị Thùy Trang đã tiêm tại TPHCM trước khi ra Hà Nội tập trung; cầu thủ Đặng Thị Mai – Sơn La, do mới 17 tuổi nên chưa đủ điều kiện tiêm). Đây cũng là bệnh viện HLV Park Hang-seo cùng các thành viên đội tuyển nam Quốc gia tiêm hai mũi vắc xin, trước khi lên đường sang UAE tập huấn và thi đấu thành công để giành vé tham dự vòng loại cuối FIFA World Cup 2022. Dự kiến, mũi tiêm thứ hai của các thành viên đội tuyển sẽ được thực hiện sau tối thiểu 4 tuần nữa.

Đội tuyển đã trải qua hơn 1 tuần tập luyện tại Hà Nội, nhưng chỉ thực sự hội đủ lực lượng từ cuối tuần qua sau khi 11 thành viên của đội TPHCM hoàn tất thực hiện cách ly y tế. HLV Mai Đức Chung nói: “Đội tuyển nữ Quốc gia đang ổn định dần và tập trung tập luyện nghiêm túc tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Chúng tôi rất vui khi được tạo điều kiện để tiêm phòng vắc xin, đảm bảo sức khỏe và an toàn để tháng 9 đi thi đấu tại nước ngoài (Tajikistan)”.

Đội tuyển nữ Việt Nam được tiêm vaccine phòng Covie-19 ảnh 1 Cả đội nghỉ trọn ngày 27-7 để theo dõi sức khỏe sau khi tiêm vaccine
Liên quan đến quá trình tập luyện, ông Chung cho biết: “Mặc dù sẽ có những khó khăn về việc tìm “quân xanh” thi đấu giao hữu, nhưng  VFF và BHL đang rất cố gắng tìm cách khắc phục, có sự chuẩn bị tốt nhất để thi đấu đạt kết quả cao, hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

Sau khi thực hiện tiêm vaccine, toàn đội nghỉ tập hoàn toàn trong ngày 27-7 và quay lại tập luyện bình thường vào ngày 28-7 dưới sự giám sát của các bác sỹ.

Tin cùng chuyên mục