Đội tuyển Lào thua đậm trước khi gặp Việt Nam ở AFF Cup 2022

Tối 14-12, các học trò của HLV Michael Weiss thua chủ nhà U23 Thái Lan tỉ số đậm 0-5 ở trận giao hữu cuối cùng trước khi tham dự AFF Cup 2022.

Lào bất ngờ thua đậm U23 Thái Lan 0-5 ở trận tái đấu. ẢNH: FAT
Lào bất ngờ thua đậm U23 Thái Lan 0-5 ở trận tái đấu. ẢNH: FAT

Đây là kết quả bất ngờ với giới chuyên môn, khi Lào đã đánh bại U23 Thái Lan tỉ số 1-0 cách đây 4 ngày, với pha lập công của tiền đạo từng thi đấu ở Ligue 1 là Billy Ketkeophomphone. HLV Michael Weiss của Lào cũng sử dụng Billy và chỉ có 2 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận lượt đi.

Tương tự, U23 Thái Lan thay đổi 2 cầu thủ ở đội hình chính. Dẫu vậy, đây có thể là cách đánh tâm lý của Lào trước khi bước vào AFF Cup 2022 sau đây 1 tuần, với trận ra quân ở bảng B gặp Việt Nam.

Thất bại 0-5 khi tái đấu U23 Thái Lan cũng là trận đấu giao hữu cuối cùng của đoàn quân HLV Michael Weiss hướng đến ngày hội bóng đá lớn nhất Đông Nam Á. Ngày 15-12, các tuyển thủ Lào sẽ rời trại tập huấn Pathum Thani (Thái Lan) để trở về thủ đô Vientiane (Lào).

Đội tuyển Lào thua đậm trước khi gặp Việt Nam ở AFF Cup 2022 ảnh 1 Niềm vui chiến thắng của Malaysia
Trái ngược nỗi buồn của Lào, Malaysia tiếp tục ca khúc khải hoàn ở loạt trận giao hữu khi đánh bại Maldives với tỉ số 3-0. Các bàn thắng của Darren Lok, Faisal Halim và Lee Tuck đã giúp thầy trò HLV Kim Pan-gon có bước chạy đà hoàn hảo trước thềm AFF Cup 2022. Năm ngày trước, Malaysia đã đánh bại Campuchia đến 5 bàn không gỡ.

“Mãnh hổ Ma Lai” là đối thủ thứ 2 của Việt Nam ở lượt trận thứ 2 bảng B, diễn ra vào tối 27-12 trên sân Mỹ Đình. Còn với thầy trò HLV Park Hang-seo, toàn đội vừa nhọc nhằn đánh bại Philippines tối thiểu 1-0 tại trận giao hữu cuối cùng, với bàn thắng của Nguyễn Văn Quyết.

Trận giao hữu muộn nhất vào tối 14-12, chủ nhà Thái Lan bất ngờ thất thủ 0-1 trước Đài Bắc Trung Hoa. Vào ngày 20-12, thầy trò HLV Mano Polking mở đầu chiến dịch bảo vệ cúp vàng AFF Cup với trận đấu gặp Brunei.

Tin cùng chuyên mục