Đội tuyển futsal Việt Nam được rèn cách ghi bàn, chân sút số 1 khả năng lỡ hẹn giải quốc tế

Trong thời gian rèn quân ở Nhà thi đấu Thái Sơn Nam quận 8 (TPHCM) vừa qua, HLV Diego Giustozzi đã đẩy cao khối lượng tập luyện cho các tuyển thủ futsal Việt Nam, đặc biệt chú trọng đến khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Nguyễn Thịnh Phát (phải) đang là cầu thủ dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Giải futsal VĐQG 2024 với 5 bàn thắng.
Nguyễn Thịnh Phát (phải) đang là cầu thủ dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Giải futsal VĐQG 2024 với 5 bàn thắng.

Bởi theo nhà cầm quân người Argentina, nếu muốn hướng đến chiến thắng khi đương đầu với các đối thủ mạnh ở vòng chung kết Giải futsal châu Á 2024, thì các học trò của ông phải biết cách ghi bàn. Đây là điều mà đội trưởng Phạm Đức Hòa từng chia sẻ với SGGPO về việc đội tuyển futsal Việt Nam đã cải thiện khâu dứt điểm dưới thời HLV Diego, song sự đòi hỏi khắt khe từ ban huấn luyện buộc toàn đội phải cố gắng hoàn thiện hơn nữa.

Theo đó, ban huấn luyện đã đưa ra thêm những bài tập, đẩy mạnh rèn giũa các pha tổ chức tấn công cho các học trò. Ngoài ra, HLV Diego còn chú trọng đến các pha đá phạt, những tình huống cố định để làm đa dạng hơn khả năng tấn công. Từ đó, giúp các học trò tự tin và mạnh dạn hơn trong những đợt uy hiếp khung thành của đối phương.

VFF-2-3.jpg
Chân sút Nguyễn Minh Trí khả năng lỡ hẹn với Giải futsal quốc tế 2024.

Về mặt nhân sự, hai cầu thủ Nguyễn Minh Trí và Đinh Công Viên vẫn phải tập luyện riêng dù đang trong quá trình hồi phục tốt chấn thương gặp phải trước đó. Nhưng với tình hình hiện tại, khả năng cả hai sẽ lỡ hẹn với Giải futsal quốc tế 2024, diễn ra ở Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng từ ngày 28 đến 31-3 tới. Nếu điều này xảy ra thì quả thật đáng tiếc. Bởi Minh Trí trong gần 10 năm qua vẫn là một trong những chân sút hàng đầu của futsal Việt Nam, còn Công Viên là tài năng trẻ đầy triển vọng

Liên quan đến Giải futsal quốc tế 2024, ban tổ chức vẫn đang tiến hành bán vé tại website https://datve.hff.vn/ với giá 100.000 đồng/vé cho một ngày thi đấu. Trong khi các đội khách mời theo kế hoạch đến TPHCM vào tuần tới. Theo đó, Morocco và Iran có mặt sân bay Tân Sơn Nhất vào đầu giờ chiều và tối 25-3, sáng hôm sau đến lượt New Zealand. Đây là ba đối thủ rất mạnh, trong đó Morocco và Iran là hai đội tuyển futsal nằm trong tốp 10 thế giới, sẽ làm “quân xanh” chất lượng cho đội tuyển futsal Việt Nam hướng đến mục tiêu đoạt vé dự Futsal World Cup 2024.

Tin cùng chuyên mục