Đội tuyển futsal Việt Nam bắt đầu hành trình săn vé World Cup

Rạng sáng 4-10 (giờ Việt Nam), đội tuyển futsal Việt Nam đáp chuyến bay từ TPHCM sang Mông Cổ, để bước vào vòng loại Giải futsal châu Á 2024, cũng là mở đầu chiến dịch tìm vé tham dự Futsal World Cup 2024.
Đội tuyển futsal Việt Nam sẵn sàng tham dự vòng loại Giải futsal châu Á 2024.
Đội tuyển futsal Việt Nam sẵn sàng tham dự vòng loại Giải futsal châu Á 2024.

Trước giờ lên đường sang Mông Cổ, HLV Diego Giustozzi đã gút danh sách của đội tuyển futsal Việt Nam xuống còn 15 cầu thủ. Theo đó, bốn cái tên đành phải nói lời chia tay, gồm thủ môn Lưu Thanh Bảo, thủ môn Nguyễn Hoàng Anh, pivot Nguyễn Trần Duy (cùng thuộc biên chế Sahako) và pivot Nguyễn Văn Tuấn (Thái Sơn Bắc). Sang đến nước bạn, nhà cầm quân người Argentina sẽ loại thêm một người, để chốt danh sách 14 gương mặt tham dự vòng loại Giải futsal châu Á 2024.

Phần lớn đội hình mà HLV Giustozzi mang sang Mông Cổ đều dạn dày kinh nghiệm thi đấu quốc tế lẫn đang có phong độ tốt ở sân chơi trong nước. Trong đó, đương kim Quả bóng vàng futsal Hồ Văn Ý, Quả bóng đồng Châu Đoàn Phát, đội trưởng Phạm Đức Hòa hay chân sút kỳ cựu Nguyễn Minh Trí cùng Trần Thái Huy là những trụ cột được giới mộ điệu đặt rất nhiều kỳ vọng tỏa sáng.

So với danh sách tham dự vòng chung kết Giải futsal châu Á 2022, HLV Giustozzi còn làm mới cho đội tuyển futsal Việt Nam với sự xuất hiện của thủ môn Nguyễn Hữu Phúc (Khánh Hòa), Đào Minh Quảng (Tân Hiệp Hưng), Đinh Công Viên (Sahako)... bên cạnh sự trở lại của Nguyễn Mạnh Dũng (Thái Sơn Nam) - cầu thủ đã không tham dự chuyến tập huấn ở Nam Mỹ hồi tháng 6 cùng Ngô Ngọc Sơn (Sahako).

Trao đổi nhanh với SGGPO ở sân bay Tân Sơn Nhất trước giờ khởi hành, thủ môn Hồ Văn Ý cho biết, toàn đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tự tin và sẵn sàng bắt đầu bước vào hành trình tìm vé tham dự vòng chung kết Giải futsal châu Á 2024. Trước đó, thầy trò HLV Giustozzi bắt đầu tập trung và tập luyện ở Nhà thi đấu Thái Sơn Nam - quận 8 (TPHCM) từ ngày 3-9. Toàn đội đã trải qua 2 trận giao hữu chất lượng, với kết quả thua 1-4 trước Hungary và đặc biệt cầm hòa Nga tỷ số 3-3.

HLV Giustozzi tự tin trước giờ lên đường sang Mông Cổ.

HLV Giustozzi tự tin trước giờ lên đường sang Mông Cổ.

Tham dự vòng loại Giải futsal châu Á 2024 có tổng cộng 31 đội, được chia thành 8 bảng (1 bảng 3 đội và 7 bảng 4 đội) thi đấu tại địa điểm tập trung ở 8 quốc gia đăng cai. Tám đội đứng nhất mỗi bảng cùng 7 đội xếp nhì trong 8 bảng có thành tích tốt nhất sẽ tranh tài ở vòng chung kết tổ chức trên đất Thái Lan vào tháng 4 năm sau.

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển futsal Việt Nam sang Mông Cổ tham dự bảng D thuộc vòng loại Giải futsal châu Á 2024. Hồ Văn Ý cùng đồng đội lần lượt gặp đội chủ nhà Mông Cổ (ngày 7-10), Nepal (ngày 9-10) và Hàn Quốc (ngày 11-10). Nếu thi đấu đúng sức, tấm vé dự vòng chung kết thông qua việc đứng đầu vòng loại bảng D không khó tuột khỏi tay đội tuyển futsal Việt Nam.

Xa hơn, nếu nằm trong tốp 4 ở vòng chung kết Giải futsal châu Á thì toàn đội sẽ có lần thứ 3 liên tiếp đoạt vé tham dự Futsal World Cup.

Tin cùng chuyên mục