Định Hướng Phú Nhuận sẵn sàng gây bất ngờ ở giải hạng Nhì 2024

Ngày 20-3, CLB Định Hướng Phú Nhuận đã tiến hành lễ xuất quân, ra mắt các nhà tài trợ và nhận nhiệm vụ ở mùa giải hạng Nhì quốc gia 2024.

Định Hướng Phú Nhuận đã có những chuẩn bị chu đáo cho mùa đầu tham dự giải hạng Nhì quốc gia
Định Hướng Phú Nhuận đã có những chuẩn bị chu đáo cho mùa đầu tham dự giải hạng Nhì quốc gia

CLB có tiền thân là đội bóng Công ty Quảng Cáo Định Hướng được thành lập từ năm 2013. Xuất phát từ niềm đam mê, tình yêu với trái bóng tròn, trong những ngày đầu thành lập, đội bóng là nơi để anh em sinh hoạt, ra sân và rèn luyện sức khỏe.

Sau một thời gian duy trì hoạt động, đội bóng dần đi vào bài bản, các buổi tập, các trận đấu diễn ra với chất lượng chuyên môn cao hơn. Từ đó, ban lãnh đạo quyết định đầu tư bài bản, đưa những cầu thủ chất lượng về đội để tham gia các giải đấu phong trào chất lượng hàng đầu khu vực phía nam nói chung và TPHCM nói riêng.

Năm 2023, được sự hỗ trợ từ phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), Liên đoàn bóng đá TP HCM (HFF), Trung tâm Văn hóa Thể thao Quận Phú Nhuận, đội bóng chính thức đăng ký CLB bóng đá Định Hướng Phú Nhuận thi đấu giải hạng Ba toàn quốc.

DH-120.JPG
HLV kỳ cựu Lưu Quốc Tân tiếp tục sát cánh cùng đội ở mùa giải 2024

Với dàn hảo thủ trong đội hình gồm toàn cựu tuyển thủ, cầu thủ V-League, hạng Nhất kèm nhiều cái tên từng khoác áo đội trẻ Việt Nam như Huỳnh Kesley, Âu Văn Hoàn, Danh Ngọc, Nhật Nam, Tấn Hoài, Anh Tài, Minh Lợi… CLB ngay lập tức vô địch sớm 2 lượt trận và chính thức lên chơi ở giải hạng Nhì năm nay.

CLB này tiếp tục cho thấy sự đầu tư lớn hơn trong năm 2024 và cố gắng sẽ đạt thứ hạng tốt nhất. Trên băng ghế huấn luyện, họ sở hữu bộ ba Lưu Quốc Tân, Hoàng Nhật Nam và nhà vô địch AFF Cup 2008 Phan Thanh Giang.

Sự bổ sung đáng chú ý trên sân cỏ là cái tên Nguyễn Công Thành, Lê Văn Hưng. Bộ đôi này từng được gọi lên tuyển Việt Nam và đã giải nghệ. Tuy nhiên, họ vẫn là những cái tên đáng gờm của bóng đá phong trào khi duy trì được phong độ rất tốt do vẫn chơi bóng thường xuyên.

DH-144.JPG
Đại diện CLB giới thiệu trang phục của Ban huấn luyện, thi đấu sân nhà, sân khách...
DH-145.JPG
DH-147.JPG

Để chuẩn bị cho mùa giải hạng Nhì 2024, đội bóng này đã được tập trung tập luyện ngay từ giai đoạn trước Tết nguyên đán Giáp Thìn. Cụ thể, thi đấu giải Tứ Hùng tại Vĩnh Long, CLB này xếp vị trí Á quân, chỉ sau đội hạng Nhất Đồng Tháp.

Chia sẻ về những bước chuẩn bị cho mùa giải mới, Chủ tịch CLB kiêm Trưởng đoàn Nguyễn Văn Trung cho biết: "Về mặt nhân sự so với mùa giải trước, đội bóng cũng đã có những sự thay đổi nhất định.

Toàn đội xác định chơi giải hạng nhì khó khăn hơn rất nhiều so với những giải đấu trước. Vậy nên, để đội bóng có sự chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải, ban lãnh đạo tạo điều kiện cầu thủ ăn ở tập trung, tập huấn rèn thể lực, thi đấu giao hữu cọ xát về mặt chuyên môn.

Giải đấu chỉ còn khoảng 1 tuần nữa sẽ khởi tranh, hy vọng rằng những gì đã tập luyện sẽ được các cầu thủ thể hiện tốt khi các trận đấu diễn ra. Ban lãnh đạo cũng mong muốn các cầu thủ thi đấu hết mình, nhiều trận cầu đẹp cống hiến cho người hâm mộ đến sân ủng hộ đội bóng.

DH-2.JPG
Toàn đội quyết tâm đạt kết quả tốt ở mùa bóng 2024

Tham dự giải hạng Nhì 2024 có 14 đội tham dự, được chia vào 2 bảng. Bảng A: Trẻ Hà Nội, PVF, Bắc Ninh (chuyển giao từ CLB Gia Định), Trẻ Đà Nẵng, Tây Nguyên Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk. Bảng B: An Giang, Định Hướng Phú Nhuận, Đại học Văn Hiến (chuyển giao từ Trẻ Quảng Nam), Lâm Đồng, Tiền Giang, Trẻ TPHCM và Vĩnh Long.

Giai đoạn 1 của giải sẽ diễn ra từ ngày 28-3 đến ngày 10-6, sau đó vòng chung kết tranh 2 suất vé lên thi đấu tại giải hạng Nhất sẽ được tổ chức vào ngày 17-6. Theo lịch thi đấu, Định Hướng Phú Nhuận sẽ gặp Đại học Văn Hiến ở trận ra quân vào ngày 28-3.

Tin cùng chuyên mục