Đi tìm sự thừa nhận

Đại kiện tướng quốc tế Lê Quang Liêm lên ngôi tại giải cờ vua danh giá nhất Việt Nam sau chiến thắng nghẹt thở ở ván đấu cuối cùng. Cho rằng đấy là một màn đấu trí giữa kỳ thủ của TPHCM với 3 ngôi sao cờ Trung Quốc là Bu Xiangzhi, Wang Hao và Wei Yi cũng chẳng hề ngoa ngôn, nhất là khi Quang Liêm đã đánh mất lợi thế trước thời điểm chạm đến vạch đích.

Lê Quang Liêm lần thứ 3 giành cúp vô địch giải cờ vua quốc tế HDBank. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Rốt cuộc, Quang Liêm đã vượt qua được sức ép để giành ngôi vương ở cuộc đua trí tuệ quy tụ đến 15 Đại kiện tướng quốc tế đến từ các nền cờ danh giá như Nga, Bulgaria, Ấn Độ, Trung Quốc… càng chứng tỏ, bản lĩnh chính là điểm mạnh thực sự của các kỳ thủ Việt Nam. Không ồn ào nhưng chất chứa đầy cảm xúc, rõ ràng Quang Liêm vẫn xứng danh với vai trò của một thủ lĩnh làng cờ, xóa đi mọi nghi ngờ về sức cờ của anh sau giai đoạn tập trung toàn tâm, toàn ý cho chuyện học hành ở xứ cờ hoa.

Những chiến thắng của Quang Liêm ở đấu trường quốc tế không chỉ góp phần đánh bóng cho tên tuổi của làng cờ Việt Nam, mà còn giúp môn thể thao trí tuệ này bớt phần lép vế so với nhóm môn Olympic. Lâu nay, cờ vua dù nổi danh năm châu với nhiều tên tuổi như Đào Thiên Hải, Hoàng Thanh Trang, Từ Hoàng Thông, Nguyễn Thị Thanh An, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Nguyễn Anh Dũng… nhưng vẫn bị các đồng nghiệp trong làng thể thao đánh giá chưa đúng chất thể thao cho lắm. Thật ra, ngay cả trên thế giới, dù phong trào cờ vua phát triển cực thịnh suốt những năm tháng qua, nhưng việc chưa nằm trong chương trình thi đấu chính thức của Olympic thì dĩ nhiên vẫn bị xem nhẹ. Nó cũng giống như môn võ karatedo có tầm ảnh hưởng sâu rộng toàn cầu nhiều thập niên qua, song đến tận bây giờ mới được xem xét đưa vào Olympic Tokyo 2020.

Trong cuộc chiến đi tìm sự thừa nhận, cờ vua cũng gặp rất nhiều khó khăn, rào cản. Bản thân các kỳ thủ đều cho rằng họ luôn bỏ ngoài tai những phán xét, đánh giá khắt khe chỉ để phấn đấu vì phong trào cờ vua, thay vì cố gắng đạt được mục đích bằng mọi giá. Olympic chính là sân chơi cuối cùng mà cờ vua muốn tạo sự ảnh hưởng của mình. Những kỳ thủ như Quang Liêm chính là những đại sứ đặc biệt đã và đang làm tất cả để biến điều không thể thành có thể.

Ủy ban Olympic quốc tế từng hứa hẹn sẽ mở rộng biên độ đối với các môn thể thao nằm ngoài hệ thống thi đấu được cho là chuẩn mực xưa nay của mình, thì chắc chắn cờ vua sẽ có cơ hội đổi đời, sớm hay muộn mà thôi.

LÊ QUANG

Tin cùng chuyên mục