Đi săn… đẳng cấp

Thể thao Việt Nam từng giành HCV Olympic 2016 của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, hay những HCB taekwondo của các võ sĩ Trần Hiếu Ngân, Trần Quang Hạ và lực sĩ Hoàng Anh Tuấn, nhưng Asiad vẫn là đấu trường phù hợp hơn cả với tham vọng vươn cao của chúng ta.
Taekwondo Việt Nam tự tin hướng đến Asiad 19
Taekwondo Việt Nam tự tin hướng đến Asiad 19

Olympic vẫn còn ở rất xa, SEA Games là cuộc… “đi săn” số lượng huy chương với những ưu thế vượt trội, thì Asiad chính là nơi định hình đẳng cấp của nền thể thao nước nhà trong châu lục.

Còn nhớ tại Asiad Hiroshima năm 1994, tấm HCV hạng cân 56kg ở môn taekwondo của võ sĩ Trần Quang Hạ được xem là cột mốc mang tính lịch sử. Thời điểm đó, thành tích của Việt Nam ở SEA Games tương đối kém. Kỳ SEA Games năm 1991 chỉ có 7 HCV, đến SEA Games năm 1993 cũng chỉ nhích nhẹ lên con số 9 và thứ hạng của thể thao Việt Nam tại khu vực đang nằm ở hạng 6-7. Câu chuyện về “đẳng cấp châu Á” là cái gì đó rất xa lạ dù Việt Nam dự Asiad từ năm 1982. Nhưng chiến thắng của Trần Quang Hạ đã làm thay đổi rất nhiều điều, đó là chỉ dấu rất rõ ràng về khả năng vươn xa của thể thao Việt Nam, củng cố niềm tin cho các nhà làm chiến lược của ngành, đồng thời truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ VĐV. Thực tế, tại SEA Games năm 1995, thể thao Việt Nam vẫn chỉ có 10 HCV, nhưng sang SEA Games năm 1997 đã “nhảy vọt” với 35 chiếc. Tham vọng vươn tầm chính thức được mở ra từ đó.

Bắn súng là môn được thể thao Việt Nam kỳ vọng sẽ tranh chấp HCV tại Asiad 19. Ảnh: P.MINH

Bắn súng là môn được thể thao Việt Nam kỳ vọng sẽ tranh chấp HCV tại Asiad 19. Ảnh: P.MINH

Về yếu tố thành tích tại Asiad, từ Hiroshima năm 1994 đến nay, số lượng HCV của thể thao Việt Nam không tăng nhanh về tốc độ như tại SEA Games, nhưng nếu xem Asiad là một cuộc “đi săn đẳng cấp” thì mọi thứ vẫn đang ở trước mắt. Ở kỳ Asiad gần nhất (năm 2018), chúng ta có 5 HCV và 3 trong số đó thuộc về nhóm môn Olympic, nhất là 2 HCV của điền kinh. Chưa kể, trong 39 huy chương các loại mà chúng ta có, 2/3 thuộc về nhóm môn Olympic. Có thể chưa thật sự trở thành những nhà vô địch châu Á, nhưng thể thao Việt Nam có thể cạnh tranh được ở phần lớn các môn thi tại Asiad, đó mới chính là mục tiêu lớn nhất của chúng ta. Lọt vào vòng tranh huy chương, nghĩa là đã xác lập được đẳng cấp. Không phải giấc mơ dự World Cup của bóng đá Việt Nam đến từ việc thầy trò HLV Park Hang-seo lọt vào vòng đấu loại cuối cùng châu Á, hay tấm vé lịch sử của bóng đá nữ dự World Cup cũng là kết quả của một thời gian dài chúng ta nằm trong tốp 6 châu lục đấy thôi.

Về lý thuyết, chính kỳ Asiad năm 2018 với 5 HCV là một bước ngoặt lịch sử tương tự HCV của Trần Quang Hạ trước đây. Vì ngay sau kỳ Asiad đó, thể thao Việt Nam 3 lần liên tiếp xếp trên Thái Lan tại SEA Games. 5 năm đã trôi qua, Asiad 19 này có thể chưa tạo ra sự đột phá về số lượng HCV, nhưng sự kỳ vọng trong cuộc “đi săn đẳng cấp” vẫn lớn. Đã đến lúc xác lập tham vọng lớn hơn, và phải kiên trì cho mục tiêu đó.

Tin cùng chuyên mục