De Gea: “Những ai không muốn ở lại, hãy ra đi!”

Bất chấp có tân HLV Erik ten Hag dự khán trên khán đài, Man.United vẫn thua 0-1 tại Crystal Palace. Nhưng may mắn, Quỷ đỏ vẫn giữ được vị trí thứ 6 và có tấm vé tham dự Europa League mùa tới.

Tân HLV Erik ten Hag đã có những đánh giá đầu tiên về Man.United.
Tân HLV Erik ten Hag đã có những đánh giá đầu tiên về Man.United.

Tiền đạo Wilfried Zaha đã ghi bàn vào lưới đội bóng cũ trong hiệp một, trước khi Crystal Palace có thể ăn mừng chiến thắng đầu tiên trên sân nhà trước Man.United tại Premier League. Phía ngược lại, nhiệm kỳ tạm quyền của HLV Ralf Rangnick đã kết thúc với việc Quỷ đỏ chỉ có 58 điểm, con số thấp nhất mà họ từng có trong kỷ nguyên Premier League. Tuy nhiên, Man.United may mắn giữ vững vị trí thứ 6 khi West Ham chịu thất bại 1-3 trên sân Brighton, và sẽ chơi tại Europa League mùa tới.

Đây là một sự sụp đổ khó ngờ của Man.United, đội vào đầu mùa từng được ghi tên vào danh sách ứng viên vô địch sau khi chiêu mộ thành công nhiều cầu thủ đáng chú ý, đặc biệt nhất vẫn là Cristiano Ronaldo. Tất nhiên, đang có những cầu thủ muốn chờ đến thời điểm này để công khai quan điểm về mùa giải tồi tệ này, và thủ môn David de Gea là người đầu tiên làm điều đó: “Lại một trận nữa, một cảm giác tương tự. Đẳng cấp mà chúng tôi đã thể hiện trong 3 hoặc 4 tháng qua không đủ để giành chiến thắng trong một trận đấu tại Premier League. Chúng tôi đã chơi quá cẩu thả, chúng tôi để mất bóng qua dễ dàng xung quanh vòng cấm địa của mình, và chúng tôi không thể giành chiến thắng trong các trận đấu”.

De Gea: “Những ai không muốn ở lại, hãy ra đi!” ảnh 1 David de Gea dù xuất sắc mấy cũng không thể cứu nổi đội bóng.

Ngôi sao người Tây Ban Nha nói tiếp: “Tôi chỉ muốn sống tích cực, vì vậy hãy quên đi mùa giải đáng quên này. Tất cả chúng ta biết rằng đây là một mùa giải tồi tệ, đối với tất cả mọi người. Nhưng HLV mới đã có mặt trên khán đài, vì vậy đó là một tín hiệu tốt. Tôi hy vọng mọi thứ sẽ tốt hơn cho mùa giải tới. Những người không muốn ở lại thì cứ ra đi! Với những người thực sự muốn ở lại, những người sẵn sàng chiến đấu vì CLB, thì chúng ta hãy nghỉ ngơi thật tốt trong mùa hè, chuẩn bị tinh thần, thể trạng và sẵn sàng chiến đấu trở lại vào mùa giải tới”.

Tin cùng chuyên mục