Đầy đủ anh tài góp mặt giải điền kinh vô địch tiếp sức quốc gia 2024

Năm nay, giới chuyên môn nhận định cuộc tranh tài sẽ có tính cạnh tranh cao khi nhiều đơn vị quyết tâm đạt kết quả cao nhất.

VĐV thi đấu tiếp sức sẽ cạnh tranh quyết liệt ở giải vô địch tiếp sức quốc gia năm nay tại Đà Lạt (Lâm Đồng). Ảnh: MINH MINH
VĐV thi đấu tiếp sức sẽ cạnh tranh quyết liệt ở giải vô địch tiếp sức quốc gia năm nay tại Đà Lạt (Lâm Đồng). Ảnh: MINH MINH

Giải đấu năm nay thu hút 17 đơn vị trong cả nước góp nhiều VĐV mạnh của nội dung tiếp sức dành cho nam, nữ thi đấu. Các cuộc đấu sẽ diễn ra trên sân vận động Đà Lạt (Lâm Đồng).

“Để tạo thêm tính hấp dẫn và có một lực lượng đầy đủ cho các đơn vị, năm nay giải có thêm nội dung dành cho nhóm tuổi U23”, phụ trách bộ môn điền kinh (Cục TDTT) – ông Nguyễn Mạnh Hùng trao đổi. Nhìn vào con số đăng ký dự kiến điền kinh TPHCM và Hà Nội tiếp tục là 2 đơn vị có lực lượng hùng hậu nhất. Một lần nữa, điền kinh TPHCM quyết tâm có thứ hạng cao tại giải nên ban huấn luyện cử 27 VĐV tới Đà Lạt năm nay trong khi Hà Nội cử 30 VĐV tranh tài. Một số đơn vị như Khánh Hòa (28 VĐV), Quân đội (19 VĐV), Thanh Hóa (15 VĐV) hay Đồng Nai (14 VĐV), Công an Nhân dân (12 VĐV)... đưa tới những chân chạy chuyên môn tốt nhất về tiếp sức tìm cơ hội tranh chấp huy chương.

Năm 2023, điền kinh TPHCM không giành được tấm HCV nào và kết quả tốt nhất là 3 HCB, 1 HCĐ. Điền kinh TPHCM đã có cơ hội chạm tay vào ngôi vô địch ở nội dung tiếp sức 4x100m nữ (Lê Thị Mộng Tuyền, Lưu Kim Phụng, Hà Thị Thu, Nguyễn Phan Quỳnh Anh), tiếp sức 4x100 hỗn hợp nam-nữ (Châu Nguyên Phú, Lưu Kim Phụng, Nguyễn Đăng Khoa, Hà Thị Thu) hay 4x100m nam (Nguyễn Anh Bằng, Bùi Hồng Anh, Nguyễn Đăng Khoa, Châu Nguyên Phú) nhưng tiếc là chưa thành công. Năm nay, một số chân chạy chủ chốt trong tiếp sức ở cự ly ngắn của điền kinh TPHCM tiếp tục tham dự và mục tiêu cao nhất là phải giành được HCV.

Theo dự báo của bộ môn điền kinh (Cục TDTT), một số đội vẫn sẽ có các phương án chiến thuật của mình để tìm cơ hội tranh thành tích cao. Bởi lẽ, giải đấu đã là giải vô địch quốc gia, được tổ chức thường niên nên thành tích có ý nghĩa quan trọng để từng đơn vị đánh giá được công tác đào tạo huấn luyện. Tháng 11-2024, giải điền kinh vô địch quốc gia 2024 mới tranh tài vì vậy từng đơn vị có VĐV thi đấu vô địch tiếp sức quốc gia 2024 vẫn đủ thời gian điều chỉnh cho tới khi đó.

Năm nay, nội dung dành cho nhóm tuổi trẻ U23 được đưa vào tổ chức lần đầu tiên. 13 đơn vị trong 17 đoàn tới giải có đăng ký dự nội dung dành cho nhóm tuổi này (tùy thuộc vào lực lượng). Điều đó cho thấy, công tác đào tạo chuyên môn cho điền kinh trẻ về nội dung tiếp sức là khả quan. Một năm trước khi giải diễn ra tại Đà Nẵng, 3 đơn vị dẫn đầu về kết quả huy chương là Hà Nội, Quân đội, Thái Bình. Năm nay, dự báo cuộc cạnh tranh sẽ quyết liệt nên thứ hạng các đơn vị dẫn đầu thành tích có thể thay đổi.

Ngay trong thời gian nghỉ lễ 2-9, nhiều đội đã có mặt tại sân vận động Đà Lạt nhằm làm quen với khí hậu, địa điểm tranh tài. “Chúng tôi đã khảo sát và đánh giá chất lượng sân vận động Đà Lạt tốt, phù hợp thi đấu chuyên môn vì thế cơ hội tranh chấp thành tích của VĐV là ngang nhau”, ông Nguyễn Mạnh Hùng trao đổi thêm.

Theo lịch tranh tài, các nội dung chính thức thi đấu vào ngày 12-9 và kết thúc sau ngày 14-9. Toàn giải có 22 bộ huy chương được trao (dành cho hệ vô địch và hệ vô địch trẻ U23). Năm nay là năm thứ 3, giải điền kinh vô địch tiếp sức quốc gia được Cục TDTT và Liên đoàn điền kinh Việt Nam tổ chức.

Tin cùng chuyên mục