Đánh bại Est Cola, CLB Phúc Kiến đi tiếp vào bán kết

Ở trận đấu mang ý nghĩa quyết định đến tấm vé bán kết thứ nhì của bảng A, các tay đập Phúc Kiến (Trung Quốc) đã chơi đầy hưng phấn, đánh bại Est Cola (Thái Lan) với tỷ số 3-1, nối bước đội chủ giải VTV Bình Điền Long An tiến vào vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất.

Các tay đập Est Cola trượt vé bán kết sau trận thua Phúc Kiến. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Các tay đập Est Cola trượt vé bán kết sau trận thua Phúc Kiến. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Mới chỉ ráp đội hình chưa lâu, thế nhưng sự pha trộn giữa những VĐV giàu kinh nghiệm như Wilavan, Chasri và các gương mặt trẻ giúp CLB Est Cola (Thái Lan) phần nào tạo được dấu ấn trong lối chơi ở Cúp bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 Bình Điền năm nay.

Phòng thủ tốt, chiến thuật được tổ chức khá đa dạng, đội bóng đến từ Thái Lan dù không chiếm hoàn toàn ưu thế trong trận đấu mang ý nghĩa quyết định tấm vé vào bán kết với CLB Phúc Kiến, song vẫn giữ được đường nét của mình, đặc biệt là về tinh thần chiến đấu. Đấy là lý do giúp các học trò của HLV Suntorn vượt lên để thắng ở ván đầu tiên 26/24 sau màn rượt đuổi điểm số gay cấn với Phúc Kiến.

Vẫn giữ được mạch liền lạc và kiên trì khi bước vào ván đấu thứ nhì, các tay đập Est Cola tiếp tục gây ra những khó khăn thực sự cho CLB Phúc Kiến, nhất là ở thời điểm quan trọng cuối ván. Tuy nhiên, sự điều chỉnh trong lối đánh của HLV Hu Jin đã giúp các học trò trụ vững, vượt lên giành điểm thắng 27/25.

Nỗ lực của Est Cola (đập bóng) là không đủ giúp họ lật ngược tình thế. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Khi tinh thần được đẩy lên cao độ, các học trò của ông Hu Jin càng chơi càng tỉnh táo, rất hiệu quả trong các tình huống phối hợp tấn công và phòng thủ. Mũi chủ lực Zheng Yixin có một màn trình diễn ấn tượng khi ghi đến 21 điểm cho CLB Phúc Kiến, trong lúc Lin Yuexin và Shen Yang cũng chơi hay không kém, giúp đội bóng này giành phần thắng 25/18 và 25/17 ở hai ván đấu sau đó, khép lại chiến thắng 3-1 chung cuộc.
Chủ công Trần Thị Thanh Thuý và pha xử lý bóng trước hàng chắn Thông tin LVPB. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Kết quả này đưa Phúc Kiến lên ngôi nhì bảng A với 5 điểm, xếp sau đội nhất bảng VTV Bình Điền Long An (6 điểm), giành vé vào vòng bán kết. Thầy trò HLV Nguyễn Quốc Vũ thậm chí không cần quan tâm đến trận đấu thủ tục cùng Thông tin LVPB diễn ra vào buổi tối (VTV Bình Điền Long An thắng chung cuộc 3-1), mà chỉ chờ đối thủ sẽ gặp ở bán kết sau lượt đấu cuối tại bảng B diễn ra vào ngày mai 17-5, giữa CLB BIP đến từ Mỹ và CLB Giang Tô (Trung Quốc).

* Lượt đấu cuối bảng B (ngày 17-5):

- 16 giờ 10: Almaty (Kazakhstan) – Ngân hàng Công thương VTV9, VTV5, TTTV trực tiếp

- 19 giờ 10: BIP (Mỹ) – Giang Tô (Trung QuốcVTV9, VTV5, TTTV trực tiếp

Tin cùng chuyên mục